Hà Tĩnh đảm bảo sản xuất vụ hè thu "ăn chắc", né tránh thiên tai

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của thiên tai, phấn đấu tổng diện tích gieo trồng vụ hè thu 2024 đạt 55.136 ha.

Chiều 3/5, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ hè thu năm 2024.

Vụ hè thu năm 2023, tổng diện tích gieo trồng đạt 54.730 ha, sản lượng lương thực 234.085 tấn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Diện tích tập trung, tích tụ đạt gần 10.694 ha. Các địa phương đã hình thành nhiều cánh đồng lớn, sản xuất theo hướng “một giống, một thời vụ, một quy trình canh tác”, tạo sản phẩm hàng hóa đồng nhất; thuận lợi trong việc thực hiện cơ giới hóa (làm đất, thu hoạch, phun thuốc bảo vệ thực vật…).

Nhiều mô hình sản xuất tiếp tục được quan tâm, thực hiện tại các địa phương như: sản xuất lúa đạt chứng nhận VietGAP; sản xuất lúa theo hướng hữu cơ; sử dụng máy cấy, thiết bị bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật trên các vùng tập trung, tích tụ ruộng đất…

_MG_8476.jpg
Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh Trần Đức Bá: Vụ hè thu 2024 tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt giai đoạn lúa trổ bông, hạn cục bộ ở một số diện tích cuối kênh, cao cưỡng và mưa lũ gây ngập úng giai đoạn cuối vụ.

Đối với sản xuất vụ hè thu năm 2024, Hà Tĩnh dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ tháng 7 đến tháng 9, bão/áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện khoảng từ 4 - 6 cơn trên Biển Đông và khoảng 1 - 2 cơn có thể ảnh hưởng đến đất liền; tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt giai đoạn lúa trổ bông, hạn cục bộ ở một số diện tích cuối kênh, cao cưỡng và mưa lũ gây ngập úng giai đoạn cuối vụ.

Ngoài ra, các đối tượng dịch hại thường xuyên xuất hiện, diễn biến bất thường không theo quy luật (sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh bạc lá vi khuẩn và nguy cơ của bệnh lùn sọc đen, vàng lá di động…), có nguy cơ phát sinh gây hại làm ảnh hưởng đến năng suất lúa.

1.jpg
Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Lê Ngọc Hà: Việc triển khai tập trung, tích tụ ruộng đất bước đầu tạo điều kiện thuận lợi bố trí cơ cấu cây trồng và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp hàng hoá; góp phần đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, thu hoạch vụ lúa hè thu.

Bên cạnh những khó khăn, nhiều yếu tố thuận lợi như: giá lúa, gạo có xu hướng tăng; cơ giới hóa trong nông nghiệp ngày càng được ứng dụng rộng rãi; chính sách hỗ trợ cho sản xuất của Trung ương, của tỉnh và các địa phương đã ban hành tạo thuận lợi cho việc đưa các giống mới, tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất... là động lực để bà con nông dân yên tâm sản xuất.

Theo kế hoạch, vụ hè thu 2024, Hà Tĩnh phấn đấu tổng diện tích gieo trồng đạt 55.136 ha; sản lượng lương thực 234.499 tấn. Trong đó, sản xuất lúa hè thu đạt 44.570 ha, năng suất 49,7 tạ/ha, sản lượng 22,13 vạn tấn; đậu 2.321 ha, năng suất 10,2 tạ/ha, sản lượng 2.356 tấn; ngô lấy hạt 2.434ha, năng suất 42,2 tạ/ha, sản lượng 10.266 tấn; ngô sinh khối 756 ha, năng suất 276,2 tấn/ha, sản lượng 20.883 tấn; lạc 319 ha, năng suất 22,95 tạ/ha, sản lượng 732 tấn...

2.jpg
Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Nguyễn Thanh Sơn: Huyện tiếp tục ưu tiên thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những vùng khó khăn trong nguồn nước tưới vụ hè thu.

Để đạt được mục tiêu đề ra, ngành nông nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời truyền tải các nội dung Đề án sản xuất vụ hè thu 2024; chú trọng cảnh báo, thông báo về tình hình thời tiết, dịch hại cây trồng đến cơ sở và người sản xuất.

Đồng thời, tiếp tục triển khai tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với dồn điền, đổi thửa, cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa; tổ chức sơ kết, đánh giá bước đầu kết quả tập trung, tích tụ ruộng đất và tổ chức sản xuất sau tích tụ. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hàng hóa trên các vùng sau tích tụ, ưu tiên sử dụng các giống phục vụ nhu cầu chế biến như: Khang dân 18, Xuân mai, Nếp 98…, ứng dụng cơ giới hóa ở các khâu làm đất, phun thuốc BVTV, thu hoạch, vận chuyển...

Riêng đối với sản xuất lúa, huy động mọi nguồn lực, tập trung gieo cấy vụ hè thu kết thúc trước 10/6 và hoàn thành thu hoạch trước 15/9. Cơ cấu sử dụng nhóm giống lúa chủ lực có thời gian sinh trưởng dưới 110 ngày như: Nếp 98, Hương thơm số 1, BQ, Thiên ưu 8, Bắc Thịnh, Khang Dân 18, Hà Phát 3, RVT, Nhị Ưu 838, Thái Xuyên 111, ADI 168; PC6, BT09, Xuân Mai, Khang Dân đột biến, TH3-3, TH3-5…

Tại hội nghị, Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt đề nghị các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở đề án sản xuất vụ hè thu của tỉnh, tùy vào điều kiện cụ thể của địa phương để xây dựng kế hoạch gieo trồng vụ hè thu sát thực tế, đảm bảo sản xuất ăn chắc, né tránh thiên tai; xem xét chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những vùng khó khăn trong nguồn nước tưới.

_MG_8522.jpg
Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Việt phát biểu tại hội nghị.

Các địa phương cần chủ động phối hợp với Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh và Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh cân đối nguồn nước, đảm bảo đủ tưới cho diện tích gieo cấy lúa theo kế hoạch đề ra; xây dựng kế hoạch phân phối nước hợp lý theo từng đợt tưới, từng vùng và giai đoạn sinh trưởng, phát triển của lúa.

Đối với thu hoạch vụ lúa xuân 2024, các địa phương động viên bà con nông dân chủ động thu hoạch với phương châm “lúa chín đến đâu, thu hoạch nhanh gọn đến đó”, tránh ảnh hưởng của thời tiết cực đoan; có kế hoạch điều tiết máy gặt phù hợp tại các địa phương.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.