Hà Tĩnh: Doanh nghiệp đầu tư “dự án treo” về nông nghiệp bị phạt 125 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án về nông nghiệp với số vốn dự kiến 30 tỷ đồng tại xã Thạch Thanh, nay là thị trấn Thạch Hà (Thạch Hà, Hà Tĩnh) từ năm 2015 nhưng tới nay, doanh nghiệp (DN) ở Hà Nội vẫn không triển khai theo đúng quy định.

Hà Tĩnh: Doanh nghiệp đầu tư “dự án treo” về nông nghiệp bị phạt 125 triệu đồng

Khu đất mà Công ty CP Stevia Ventures từng khảo sát thực hiện dự án có diện tích gần 4.900 m2, tại xã Thạch Thanh - nay là thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà.

Ngày 4/9/2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định số 3446/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư “Dự án xây dựng và phát triển vùng sản xuất tập trung đối với cây nông nghiệp, đầu tư nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững tại Hà Tĩnh” (sau đây gọi là dự án nông nghiệp) của Công ty CP Stevia Ventures có trụ sở đóng ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Dự án nông nghiệp có tổng vốn đầu tư dự kiến 30 tỷ đồng, khu vực khảo sát thực hiện dự án là vùng đất có diện tích gần 4.900 m2, tại xã Thạch Thanh, nay là thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà.

Thời điểm đó, mục tiêu dự án nông nghiệp này là phát triển vùng nguyên liệu tập trung đối với cây nông nghiệp như ớt cay, gừng và một số cây trồng khác trên địa bàn tỉnh; thu mua, chế biến, bảo quản các sản phẩm sau thu hoạch; liên kết và tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân…

Về quy mô dự án, DN sẽ liên kết với các hộ dân để phát triển vùng nguyên liệu tập trung đối với một số cây trồng nông nghiệp chủ đạo như ớt cay, gừng. Đến năm 2018, dự án có 150 ha cây ớt cay, sản lượng đạt 2.300 tấn và 40 ha cây gừng trâu, sản lượng đạt 800 tấn.

DN dự kiến đầu tư xây dựng 3 khu chế biến (khu sản xuất hàng tươi cấp đông, khu sản xuất hàng khô, khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm), diện tích 2.110 m2 và hệ thống cơ sở hạ tầng, diện tích 1.565 m2 (nhà điều hành, khu vườn ươm, nhà bảo vệ, sân vườn, đường nội bộ…), đáp ứng công suất dự kiến 1.500 tấn/năm.

Hà Tĩnh: Doanh nghiệp đầu tư “dự án treo” về nông nghiệp bị phạt 125 triệu đồng

Sau 7 năm, khu đất vẫn chưa có gì thay đổi khi DN không có động thái triển khai dự án.

Theo Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 4/9/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh thì Công ty CP Stevia Ventures phải hoàn thành, đưa dự án đi vào hoạt động trong vòng 18 tháng, kể từ ngày có quyết định cho thuê đất của cấp có thẩm quyền.

Để tạo thuận lợi cho DN đầu tư xây dựng dự án tại Hà Tĩnh, UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục liên quan về đầu tư, đất đai, môi trường, cũng như kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu DN cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định, thực hiện dự án đúng tiến độ cam kết; thành lập đơn vị tại Hà Tĩnh để trực tiếp thực hiện đầu tư, quản lý, vận hành dự án trước khi thực hiện thủ tục thuê đất; định kỳ hằng tháng, quý, năm, có báo cáo bằng văn bản cho các sở, ngành, địa phương về tình hình thực hiện dự án đầu tư.

Hà Tĩnh: Doanh nghiệp đầu tư “dự án treo” về nông nghiệp bị phạt 125 triệu đồng

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư đối với Công ty CP Stevia Ventures với tổng số tiền 125 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV thì tới nay, Công ty CP Stevia Ventures vẫn chưa có động thái trong việc triển khai dự án nông nghiệp tại huyện Thạch Hà. Hiện trạng khu đất gần 4.900 m2 tại xã Thạch Thanh, nay là thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà không có thay đổi gì và cũng chưa được giải phóng mặt bằng.

“Sau khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, DN không triển khai thực hiện dự án. Khu đất bỏ hoang suốt 7 năm không chỉ gây lãng phí quỹ đất, thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng đến uy tín của địa phương trong việc thu hút DN về đầu tư trên địa bàn, tạo dư luận không tốt trong Nhân dân” - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Sáu thông tin.

Theo ông Nguyễn Văn Sáu, vào cuối tháng 4/2022, huyện Thạch Hà nhận được văn bản từ Công ty CP Stevia Ventures về việc đề nghị hướng dẫn DN các thủ tục có liên quan đến quy trình giao đất, cho thuê đất, GPMB (nếu có) để thực hiện dự án nông nghiệp nêu trên.

Thế nhưng, trước thực trạng nhiều năm DN không có động thái triển khai dự án, huyện đề nghị DN cần làm rõ các vấn đề còn tồn tại, có báo cáo cụ thể về kế hoạch triển khai dự án giai đoạn tiếp theo (xây dựng nhà máy, phát triển vùng nguyên liệu tập trung, thu mua, liên kết tiêu thụ sản phẩm,…) gửi cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn.

Liên quan tới việc Công ty CP Stevia Ventures không triển khai thực hiện dự án nông nghiệp tại thị trấn Thạch Hà, các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh đã kiểm tra và đưa ra hình thức xử lý đối với DN này.

Hà Tĩnh: Doanh nghiệp đầu tư “dự án treo” về nông nghiệp bị phạt 125 triệu đồng

Hà Tĩnh đã tạo nhiều điều kiện cho DN đầu tư dự án nông nghiệp tại xã Thạch Thanh, nay là thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà nhưng DN lại không triển khai theo đúng quy định.

Ông Lê Đức Anh - Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cho hay: Đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư đối với Công ty CP Stevia Ventures với tổng số tiền 125 triệu đồng.

Cụ thể, mức phạt 85 triệu đồng đối với hành vi vi phạm “Không thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư”, quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 17 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP, bởi theo quy định, dự án chậm tiến độ hoàn thành hơn 5 năm thì DN phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh tiến độ) theo quy định pháp luật đầu tư.

Mức phạt 40 triệu đồng cho hành vi vi phạm “Không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư”, quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 15 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP.

Bên cạnh mức phạt tiền 125 triệu đồng, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh yêu cầu Công ty CP Stevia Ventures buộc thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư…

Chủ đề Sai phạm đất đai ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Phòng, chống mua bán người và những kinh nghiệm thực tiễn

Vấn đề hôm nay: Phòng, chống mua bán người và những kinh nghiệm thực tiễn

Hà Tĩnh là địa phương có đường biên giới dài, cửa khẩu quốc tế, hoạt động giao thương và xuất khẩu lao động sôi động, vì vậy công tác phòng, chống mua bán người luôn đặt ra yêu cầu cấp thiết. Những bài học, kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác này được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP ngày 6/1/2026 quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Các đối tượng xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” nhằm thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Chúng thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở nhưng thực chất đây là chiêu bài để tìm “khách hàng”.
Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Sau gần hai thập kỷ lẩn trốn tại Lào, thay tên đổi họ, phẫu thuật thẩm mỹ và tạo vỏ bọc doanh nhân, Nguyễn Thị Bé – đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy đã bị lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với Công an Lào bắt giữ.
Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Không ít người sử dụng công cụ AI tạo sản phẩm đăng lên câu view để bán hàng, đặt ra thách thức mới về hành lang pháp lý và đạo đức trách nhiệm từ người dùng, ngay cả tại Hà Tĩnh.
Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và nhiều địa phương đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 đối tượng. Đường dây này hoạt động từ khoảng tháng 5–6/2025, có tổ chức chặt chẽ, phân tầng rõ ràng, trải dài từ Myanmar, Campuchia đến Việt Nam.