Hà Tĩnh gấp rút triển khai các giải pháp ngăn dịch xâm nhập từ Quảng Bình

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh rà soát người từ Quảng Bình đến/về trên địa bàn trong vòng 14 ngày; test nhanh COVID-19 cho các trường hợp liên quan đến cảng cá, chợ cá, lái buôn, thuyền buôn hải sản… nhằm kịp thời phát hiện các nguy cơ dịch trong cộng đồng.

Theo Cổng thông tin của Bộ Y tế, từ 18h ngày 26/8 đến 18h ngày 27/8, Quảng Bình đã ghi nhận 125 ca lây nhiễm COVID-19, phần lớn là trong cộng đồng liên quan đến các cảng cá, chợ cá.

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh tại tỉnh bạn, Sở Y tế Hà Tĩnh đã chỉ đạo các trung tâm y tế trên địa bàn triển khai nhanh việc rà soát người từ Quảng Bình về trong vòng 14 ngày; test nhanh các trường hợp liên quan đến các cảng cá, chợ cá, lái buôn, thuyền buôn hải sản trên toàn tỉnh. Đối với các huyện vùng biển ngang, tăng cường giám sát, điều tra các trường hợp có biểu hiện ho, sốt .

Hà Tĩnh gấp rút triển khai các giải pháp ngăn dịch xâm nhập từ Quảng Bình

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Cảng cá Xuân Hội.

Trên cơ sở chỉ đạo của ngành y tế, các địa phương trong toàn tỉnh đã chủ động thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn các nguy cơ dịch xâm nhập.

Ngay trong ngày 27/8, huyện Cẩm Xuyên đã chủ động triển khai test nhanh cho các đối tượng liên quan đến cảng cá, buôn bán hải sản trên địa bàn. Bác sỹ Trần Huy Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên cho biết: “Đơn vị đã phối hợp với xã Cẩm Nhượng lấy mẫu test nhanh cho các đối tượng liên quan đến Cảng cá Cẩm Nhượng, các chủ kinh doanh hải sản đông lạnh.

Đồng thời triển khai cho các trạm y tế xã trên địa bàn toàn huyện lấy mẫu test nhanh cho tất cả những người buôn bán, kinh doanh hải sản tại các chợ, cửa hàng hải sản trên địa bàn toàn huyện. Trong ngày 27/8, toàn bộ 703 trường được lấy mẫu test nhanh đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2".

Hà Tĩnh gấp rút triển khai các giải pháp ngăn dịch xâm nhập từ Quảng Bình

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên nhanh chóng triển khai test nhanh cho 703 trường hợp liên quan đến các cảng cá, chợ cá, các lái buôn trên địa bàn.

Ngoài ra, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên cũng đã chỉ đạo các địa phương trong toàn huyện rà soát người từ Quảng Bình về trên địa bàn trong vòng 14 ngày trở lại đây để tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Tại huyện Lộc Hà, theo bác sỹ Đào Văn Thế - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, ngoài việc chỉ đạo các xã rà soát người từ Quảng Bình về thì trong ngày 27/8, huyện đã tiến hành test nhanh cho các hộ kinh doanh, buôn bán tại Cảng cá Cửa Sót và chợ cá của xã Hộ Độ nhằm phát hiện những nguy cơ dịch từ Cảng cá Nhật Lệ (Quảng Bình).

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch, nhất là kiểm soát người, tàu thuyền vào cảng cá cũng được Ban Quản lý cảng cá Cửa Sót và lực lượng chức năng tiếp tục siết chặt để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Hà Tĩnh gấp rút triển khai các giải pháp ngăn dịch xâm nhập từ Quảng Bình

Lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ người ra, vào Cảng cá Cửa Sót (Ảnh Tiến Dũng - Thiên Vỹ).

Cũng trong ngày 27/8, các lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân đã triển khai rà soát, test nhanh các trường hợp liên quan đến cảng cá, người buôn bán hải sản tại các chợ ở 8 xã ven biển trên địa bàn huyện. Đây là các giải pháp kịp thời để phát hiện người có liên quan đến Cảng cá Nhật Lệ, chợ thị xã Đồng Hới, chợ Tréo ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Ở địa bàn giáp ranh với tỉnh Quảng Bình, TX Kỳ Anh có nhiều nguy cơ dịch phát sinh khi mỗi ngày có khoảng 800 lao động và người dân Quảng Bình vào địa bàn làm việc, giao dịch mua bán. Chính vì vậy, chính quyền thị xã đang yêu cầu các doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện để lao động ngoài địa bàn được ăn, nghỉ, làm việc tập trung tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là lao động từ tỉnh Quảng Bình.

Hà Tĩnh gấp rút triển khai các giải pháp ngăn dịch xâm nhập từ Quảng Bình

Chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 phía Nam đang tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người vào địa bàn.

Trung tâm Y tế thị xã cũng đã phối hợp với các xã, phường tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho các hộ kinh doanh có nguy cơ tại các chợ, địa điểm buôn bán có công dân Quảng Bình đến mua, bán hàng hóa thường xuyên để sàng lọc kịp thời…

Công tác kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn cũng được các lực lượng tiếp tục siết chặt. Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh - Phụ trách chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 phía Nam Hà Tĩnh cho biết: “Hiện nay, tỉnh Quảng Bình đã thực hiện cách ly y tế theo Chỉ thị 16/CT-TTg ở một số huyện, thị xã, thành phố. Những người nằm trong vùng thực hiện cách ly y tế của tỉnh Quảng Bình khi di chuyển vào Hà Tĩnh, lực lượng chức năng ở chốt yêu cầu quay trở lại; nếu không thuộc khu vực cách ly y tế thì khi qua chốt phải khai báo y tế, lịch trình di chuyển và phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 còn hiệu lực".

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Táo bón là tình trạng nhiều người từng gặp phải. Thế nhưng, khi tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, liệu chúng ta có nên tiếp tục chủ quan? Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Với tấm lòng “lương y như từ mẫu”, quân y ở Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho đồng đội và Nhân dân tốt hơn.
Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của ngành y tế, đến nay, Hà Tĩnh đã làm sạch 99% dữ liệu tiêm chủng. Đây là nền tảng quan trọng để quản lý chính xác lịch sử tiêm chủng và nâng cao hiệu quả phòng bệnh.
Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Thời tiết thất thường, trẻ trở lại trường học và gia tăng tiếp xúc trong môi trường tập thể khiến nhiều bệnh truyền nhiễm như RSV, tay chân miệng, cúm mùa... tại Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh và theo dõi sát sức khỏe trẻ.
Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Theo khuyến cáo của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến phổi và tim mạch mà còn có thể làm suy giảm sức khỏe xương khớp và ảnh hưởng đến khả năng hồi phục và điều trị.
[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

Bệnh cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm (chủ yếu là cúm A và cúm B) gây ra, thường diễn biến phức tạp vào các tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10 tại Việt Nam.
Người đón những tiếng khóc chào đời

Người đón những tiếng khóc chào đời

Mỗi ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ CKI Lê Thị Hoa Hảo cùng đồng nghiệp đón những em bé cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ca sinh là một khoảnh khắc đặc biệt, nhưng phía sau niềm vui ấy luôn là những giờ phút tập trung cao độ, sự cẩn trọng và trách nhiệm trong từng quyết định của người thầy thuốc.
Để trạm y tế không còn khói thuốc

Để trạm y tế không còn khói thuốc

Không chỉ “cấm hút thuốc”, các trạm y tế ở Hà Tĩnh đang chủ động tư vấn, vận động người dân từ bỏ thuốc lá, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!