Hà Tĩnh luôn có trách nhiệm, ý thức cao trong phòng, chống tham nhũng

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn khẳng định như vậy tại buổi làm việc với Đoàn công tác số 2 - Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga dẫn đầu, diễn ra sáng nay (23/11).

Hà Tĩnh luôn có trách nhiệm, ý thức cao trong phòng, chống tham nhũng

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp, làm việc với đoàn.

Sáng 23/11, Đoàn công tác số 2 - BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga dẫn đầu tổ chức công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế tại Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh luôn có trách nhiệm, ý thức cao trong phòng, chống tham nhũng

Phó vụ trưởng Vụ nghiên cứu tổng hợp (Ban Nội chính Trung ương) Nguyễn Cảnh Lam: Đề nghị Hà Tĩnh cung cấp thêm các tài liệu liên quan để phục vụ đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã công bố Quyết định số 223-QĐ/BCĐTW ngày 18/10/2019 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; triển khai kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại một số cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng.

Hà Tĩnh luôn có trách nhiệm, ý thức cao trong phòng, chống tham nhũng

Phó Cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) Đặng Hùng Sơn: Đề nghị địa phương tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu các ban, ngành, cơ quan đơn vị tỉnh Hà Tĩnh nghiêm túc triển khai kế hoạch kiểm tra của đoàn công tác; cần chủ động chuẩn bị kỹ nội dung báo cáo và bố trí thời gian, nhân lực làm việc để đạt kết quả tốt nhất.

Hà Tĩnh luôn có trách nhiệm, ý thức cao trong phòng, chống tham nhũng

Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định, Hà Tĩnh luôn có trách nhiệm ý thức cao trong phòng, chống tham nhũng. Do đó, mong muốn đoàn công tác phối hợp, thống nhất cao phương pháp làm việc để đánh giá đúng thực chất, khách quan, nghiêm túc, trong đó chỉ rõ những khó khăn, hạn chế và đưa ra các kiến nghị, giải pháp giúp Hà Tĩnh khắc phục.

Qua đó, góp phần giúp địa phương nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng cũng như công tác công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc Lê Thị Nga nhấn mạnh: Mục đích của đoàn kiểm tra là nắm tình hình, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ thông qua công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; đánh giá những hạn chế, khó khăn, vướng mắc từ đó đưa ra giải pháp tốt nhất để nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ.

Hà Tĩnh luôn có trách nhiệm, ý thức cao trong phòng, chống tham nhũng

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khẳng định, công tác kiểm tra, phối hợp sẽ được thực hiện theo đúng nguyên tắc, quy trình và được thực hiện trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

Theo kế hoạch đề ra, công tác kiểm tra sẽ được triển khai trong tháng 12/2019. Nội dung kiểm tra gồm: Các hồ sơ, thống kê kết quả xử lý, các kết luận liên quan đến thông tin tố giác tội phạm từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2019 tại 21 cơ quan, đơn vị như: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Toàn án nhân dân tỉnh và các ngành: Kiểm lâm, Quản lý thị trường, Hải quan, Công an, Biên phòng, Thành ủy Hà Tĩnh…

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống

Thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống

Hà Tĩnh đang bừng khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa từ các công trình trọng điểm đến từng hoạt động lao động, sản xuất ở cơ sở, góp phần cụ thể hóa các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đóng góp thiết thực vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sắp tới.
Trang trọng gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngành Nội chính Đảng

Trang trọng gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngành Nội chính Đảng

Bước vào giai đoạn phát triển mới, tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh bày tỏ quyết tâm tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả của ngành trong thời gian qua, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay đầu năm 2026

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay đầu năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy kết quả đạt được; nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế; triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay từ những ngày đầu năm 2026.
Chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị thời gian tới, toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng, Nội chính và Văn phòng cấp ủy tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, chủ động tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.
Nhân sự tại Đại hội Đảng: Việc lớn không thể nghe tin đồn!

Nhân sự tại Đại hội Đảng: Việc lớn không thể nghe tin đồn!

Nhân sự của Đảng là việc hệ trọng bậc nhất, liên quan trực tiếp đến vận mệnh đất nước, niềm tin của nhân dân. Những ngày gần đây, khi Trung ương chuẩn bị phương án nhân sự trình Đại hội XIV quyết định, vấn đề này càng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Cũng chính thời điểm nhạy cảm ấy, nhiều luồng thông tin nhiễu loạn xuất hiện, đòi hỏi xã hội phải tỉnh táo phân biệt đúng- sai, thật- giả.