Hà Tĩnh: Ngô đông vào “nước rút”, rau xanh thêm nhiều diện tích

(Baohatinh.vn) - Thời tiết tốt trong nhiều ngày qua đã tạo thuận lợi cho nông dân Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành gieo trỉa các loại cây trồng vụ đông theo kế hoạch.

Hà Tĩnh: Ngô đông vào “nước rút”, rau xanh thêm nhiều diện tích

Các địa phương đã nỗ lực phủ kín các diện tích vụ đông 2022.

Tốc lực gieo trỉa ngô đông muộn - xuân sớm

Ngô là cây trồng chủ lực nhất trong vụ đông ở Hà Tĩnh với cơ cấu 5.294 ha, cả ngô lấy hạt và sinh khối. Diện tích tập trung ở các xã miền núi, vùng ven sông như: Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ, Vũ Quang. Những địa phương còn lại chỉ từ 20 - 200 ha/vụ.

Thời vụ gieo trỉa tập trung chính vụ của ngô đông bắt đầu từ khoảng cuối tháng 9 đến 30/10. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các vùng sản xuất ở Hà Tĩnh thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, bởi thế thời vụ sản xuất thực tế luôn bị “kéo giãn” sang trà đông muộn - xuân sớm (kết thúc thời vụ gieo trỉa vào 10/12).

Hà Tĩnh: Ngô đông vào “nước rút”, rau xanh thêm nhiều diện tích

Bà Nguyễn Thị Tứ - thôn Đập Lã, xã Sơn Lộc (Can Lộc) tranh thủ thời tiết tốt, gieo trỉa 3 sào ngô của gia đình.

Bà Nguyễn Thị Tứ - thôn Đập Lã, xã Sơn Lộc (Can Lộc) có 3 sào ngô đông. Đáng lẽ, toàn bộ diện tích đã được gieo trỉa từ cuối tháng 10 nhưng vì mưa ẩm nên mãi đến nay bà mới gieo trỉa được.

Bà Tứ cho biết: “Tháng 9, tháng 10 thì sợ lụt, đầu tháng 11 vừa rồi lại mưa rét nên không đủ thời gian làm khô đất. Mấy hôm nay thời tiết ấm áp, tôi tranh thủ làm đất và gieo trỉa luôn, ít hôm nữa ngô lên đủ lá thì không sợ mưa phùn, gió bấc. Tôi sử dụng các loại giống ngô nếp ngắn ngày để đảm bảo cây trồng được sinh trưởng trong thời gian có thời tiết tốt nhất, dự kiến cho thu hoạch vào khoảng tháng 2/2022”.

Hà Tĩnh: Ngô đông vào “nước rút”, rau xanh thêm nhiều diện tích

Ngô đông ở Hà Tĩnh 2 trà chính, trà chính vụ (kết thúc gieo trỉa từ ngày 30/10) và ngô đông muộn - xuân sớm (kết thúc gieo trỉa vào ngày 10/12).

Không riêng bà Tứ, đó là tâm lý chung của bà con nông dân. Bà con thường chờ qua thời gian thời tiết có mưa lũ và ổn định hơn mới tập trung cao độ cho xuống giống sản xuất. Chẳng hạn như ở Hương Khê, gần như rất ít địa phương cơ cấu thời vụ sản xuất ngô đông chính vụ mà tập trung cho trà đông muộn - xuân sớm. Chỉ tính trong 10 ngày gần nhất (10 - 19/11), toàn huyện đã tăng thêm 400 ha được gieo trỉa (chiếm 37% tổng diện tích sản xuất), hoàn thành 100% (1.100 ha) kế hoạch.

Ông Hà Văn Cảnh - Trưởng thôn 5, xã Hà Linh (Hương Khê) cho hay: “Diện tích toàn thôn là 12 ha, trong đó 5 ha ngô lấy hạt, còn lại là ngô sinh khối. Từ ngày 9/11, chúng tôi bắt đầu tập trung máy móc ra đồng làm đất, gieo trỉa và hoàn thành toàn bộ diện tích chỉ trong 4 ngày. Năm nay có nguồn giống hỗ trợ của huyện nên bà con rất phấn khởi, dù vậy, điều mà chúng tôi vẫn canh cánh lo lắng là thị trường tiêu thụ. Mấy năm gần đây, đầu ra khó khăn khiến cho bà con nông dân thiếu mặn mà”.

Hà Tĩnh: Ngô đông vào “nước rút”, rau xanh thêm nhiều diện tích

Bà con nông dân Đức Thọ chăm sóc trà ngô đông đã gieo trỉa đầu vụ.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, thời vụ chính ngô đông đã kết thúc từ 30/10. Hiện nay, kế hoạch sản xuất chỉ còn lại trà đông muộn - xuân sớm. Đến ngày 19/11, toàn tỉnh đã sản xuất 3.217 ha ngô lấy hạt (đạt 86,3% kế hoạch); 1.296 ha ngô sinh khối (đạt 82,7% kế hoạch). Trong đó, ngô sinh khối chỉ mới bắt đầu thực hiện kể từ thời điểm sau 1/11 đến nay; ngô lấy hạt tăng 1.742 ha trên toàn tỉnh so với thời điểm đầu tháng. Các địa phương đã hoàn thành kế hoạch là: Hương Sơn, Hương Khê, huyện Kỳ Anh.

Sử dụng rau, khoai lang giống ngắn ngày để tranh thủ thị trường

Hà Tĩnh: Ngô đông vào “nước rút”, rau xanh thêm nhiều diện tích

Bà con nông dân xã Thạch Trung sản xuất rau cải mầm, tranh thủ thời điểm thị trường rau xanh tốt.

Trong thời điểm thị trường rau, củ, quả khan hiếm, giá cả “leo thang”, các vùng sản xuất ở Hà Tĩnh đã “rục rịch” mở rộng sản xuất, tranh thủ tối đa khả năng nguồn cung tại chỗ, đáp ứng nhu cầu của người dân. Bởi thế, dù điều kiện sản xuất rất khó khăn thì ngay từ đầu vụ, tiến độ sản xuất rau các loại vẫn khá đều và đảm bảo diện tích theo kế hoạch.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã hoàn thành gần 3.900/4.558 ha rau xanh, trong đó, các loại giống chủ yếu là: rau cải các loại, hành lá, rau khoai lang, ngò… Không chỉ ở các địa phương có diện tích lớn, lợi thế sản xuất vùng tập trung lớn như: Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà… mà ngay cả giữa TP Hà Tĩnh, bà con nông dân cũng tranh thủ các khoảng vườn nhỏ để làm rau, tăng thu nhập.

Hà Tĩnh: Ngô đông vào “nước rút”, rau xanh thêm nhiều diện tích

Bà Phan Thị Châu - thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung dùng lưới che cho vườn rau lang, phòng dập nát khi có mưa.

Bà Phan Thị Châu - thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung cho biết: “Bình thường, tôi chỉ làm một vài loại phục vụ gia đình là chính nhưng năm nay thị trường rau xanh thuận lợi nên tôi mở rộng diện tích sản xuất, che chắn bằng lưới kín để có sản lượng đưa ra các chợ địa phương. Tranh thủ thời gian thị trường còn thiếu hụt, tôi chỉ sản xuất các loại cây ngắn ngày như: cải mầm, cải ngọt; rau thơm các loại… để nhanh cho thu hoạch hơn, cũng nhằm giảm rủi ro nếu thời tiết xảy ra mưa rét”.

Trong khi đó, cây khoai lang không quá nhiều biến động, song diện tích sản xuất cũng đạt 1.314 ha, đạt 49% kế hoạch vụ đông năm nay.

Theo kế hoạch, thời vụ gieo trỉa trà ngô đông muộn - xuân sớm sẽ kết thúc vào ngày 10/12. Các địa phương cần theo dõi thời tiết, tranh thủ tối đa thời gian thuận lợi hoàn thành sản xuất đảm bảo khung thời vụ, nhất là không làm ảnh hưởng đến thời vụ lạc xuân 2022. Đồng thời, tiến hành chăm sóc, tỉa dặm các diện tích đã gieo trỉa. Đối với các loại rau, bà con cần quan tâm đầu tư, quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, vùng sản xuất an toàn, sản xuất trong nhà màng để nâng cao tính ổn định sản lượng, chất lượng sản phẩm, tạo cơ hội tìm kiếm thị trường tốt hơn.

Ông Nguyễn Trí Hà - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh

Tin liên quan:

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.