Hà Tĩnh nỗ lực hoàn thành 5.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2025 - 2030

(Baohatinh.vn) - Cả hệ thống chính trị của Hà Tĩnh đang vào cuộc đồng bộ, triển khai quyết liệt các giải pháp để “hiện thực hóa” mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành trên 5.000 căn nhà ở xã hội (NOXH).

Theo Nghị quyết số 7/NQ-CP ngày 12/1/2026 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển NOXH cho các địa phương, Hà Tĩnh được giao chỉ tiêu phải hoàn thành 3.548 căn NOXH giai đoạn 2025 – 2030. Đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng nhằm đảm bảo an sinh xã hội và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao, phấn đấu đến hết năm 2030 sẽ hoàn thành trên 5.000 căn NOXH. Hiện nay, cả hệ thống chính trị trên toàn tỉnh đang nỗ lực triển khai các giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu trên.

bqbht_br_7399.jpg
bqbht_br_1987.jpg
Đẩy nhanh tiến độ thi công NOXH giai đoạn 2 phường Thành Sen.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang triển khai 3 dự án NOXH độc lập với tổng quy mô 3.567 căn, bao gồm: dự án NOXH giai đoạn 2 phường Thành Sen khởi công hồi tháng 9/2025; dự án NOXH phường Trần Phú dự kiến khởi công ngày 26/3 tới và dự án NOXH tại lô đất HH.1-02 phường Thành Sen dự kiến khởi công cuối năm 2026. Về quy hoạch, đến nay tỉnh đã có 13 đồ án dành 20% quỹ đất ở để xây dựng NOXH. Đồng thời, Sở Xây dựng đã công khai 14 vị trí khu đất dự kiến phát triển NOXH, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nghiên cứu và đề xuất dự án”.

bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_1.jpg
Phối cảnh thiết kế NOXH phường Trần Phú.

Sau sáp nhập, phường Trần Phú là địa phương đầu tiên trên toàn tỉnh thực hiện phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án NOXH. Với dự án này, địa phương sẽ xây dựng 1.556 căn NOXH tại TDP Đoài Thịnh và TDP 2 Nguyễn Du nhằm đáp ứng nhu cầu cho người dân có thu nhập thấp; tạo diện mạo đô thị khang trang, hiện đại. Thời điểm này, chính quyền địa phương đang tích cực hỗ trợ chủ đầu tư triển khai các phần việc như: rà soát bom mìn, lập thỏa thuận đấu nối điện nước, lập hồ sơ giấy phép môi trường, tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân trong giải phóng mặt bằng (GPMB)...

bqbht_br_7785.jpg
bqbht_br_7790.jpg
bqbht_br_9890.jpg
Công ty TNHH Phúc Đạt Hà Tĩnh triển khai nhiều phần việc để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án NOXH phường Trần Phú.

Ông Ngô Hoàng Nguyên – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phúc Đạt Hà Tĩnh cho biết: “Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công vào 26/3 tới. Tuy nhiên, hiện nay công tác GPMB đang chậm tiến độ khoảng 30%. Thời gian tới, hi vọng tỉnh sớm ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để có cơ sở triển khai công tác GPMB nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Bên cạnh đó, hạ tầng đường giao thông, hệ thống thoát nước bên ngoài dự án còn chưa đồng bộ nên chúng tôi đang trình UBND tỉnh để có phương án tháo gỡ, giúp cho dự án triển khai thuận lợi, phấn đấu rút ngắn thời gian triển khai từ 5 năm xuống còn 3 năm”.

Không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm, các địa phương trên toàn tỉnh cũng đang chủ động chuẩn bị các điều kiện để phát triển NOXH. Tại phường Nam Hồng Lĩnh, thời gian qua, địa phương cũng đã tập trung khảo sát nhu cầu NOXH trên địa bàn để đề xuất tỉnh bổ sung quỹ đất. Mới đây, phường đã có văn bản gửi UBND tỉnh, Sở Xây dựng Hà Tĩnh về việc đề xuất bổ sung vị trí khu đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng NOXH tại TDP 7 Đậu Liêu và TDP 1 Nam Hồng.

bqbht_br_0989.jpg
bqbht_br_7745.jpg
Phường Nam Hồng Lĩnh đề xuất vị trí khu đất ở TDP Đậu Liêu nằm gần cụm công nghiệp để triển khai dự án NOXH.

Ông Tôn Quang Ngọc – Chủ tịch UBND phường Nam Hồng Lĩnh cho biết: “Là đô thị trọng điểm phía Bắc của tỉnh, tập trung nhiều công nhân làm việc trong các cụm công nghiệp nên nhu cầu NOXH trên địa bàn hiện nay rất cấp bách. Sau khi khảo sát, phường đã chủ động làm văn bản đề xuất tỉnh bổ sung quỹ đất tại những vị trí thuận lợi về hạ tầng, giao thông, phù hợp quy hoạch đô thị nhằm thu hút đầu tư các dự án NOXH trong thời gian tới”.

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành trên 5.000 căn NOXH, Hà Tĩnh đang đứng trước cả áp lực lẫn cơ hội lớn trong việc giải quyết bài toán an sinh nhà ở cho người thu nhập thấp. Từ việc chủ động chuẩn bị quỹ đất, lựa chọn nhà đầu tư đến sự vào cuộc đồng bộ của các địa phương, từng “nút thắt” đang dần được tháo gỡ. Với quyết tâm chính trị cao và cách làm quyết liệt, bài bản, mục tiêu hơn 5.000 căn NOXH đến năm 2030 sẽ không dừng ở nghị quyết mà sớm hiện hữu thành các khu dân cư, góp phần ổn định đời sống người dân và tạo nền tảng cho đô thị Hà Tĩnh phát triển bền vững.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!