Hà Tĩnh sẽ sớm triển khai chi trả hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết 42

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đã chỉ đạo điều này ở điểm cầu Hà Tĩnh tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Tĩnh sẽ sớm triển khai chi trả hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết 42

Hội nghị do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức vào chiều nay (27/4). Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh chủ trì tại đầu cầu Hà Nội.

Hà Tĩnh sẽ sớm triển khai chi trả hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết 42

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH quán triệt Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15 của Chính phủ. Lãnh đạo một số tỉnh, thành phố báo cáo triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 và dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 15. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất những khó khăn trong việc triển khai thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng, Nghị quyết số 42, Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ hơn 20 triệu lao động và người dân do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đề nghị, sau hội nghị này, các bộ liên quan sẽ có công văn, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện. Các địa phương bám sát nội dung của Nghị quyết số 42, Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, đồng thời xử lý nghiêm nếu xảy ra sai phạm. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một chính sách cao nhất.

Các tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ phải tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo đúng đối tượng và được thực hiện trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm việc phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chính sách.

Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung, nhóm đối tượng người có công với cách mạng; hộ nghèo, cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội sẽ thực hiện sớm chi trả các khoản hỗ trợ trong tháng 4.

Đồng thời, tiếp tục triển khai rà soát đối tượng nhóm người sử dụng lao động, người lao động để triển khai chi trả hỗ trợ cho người lao động sớm nhất có thể. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ được phân bổ 50% ngân sách trung ương và 50% ngân sách địa phương.

Phát biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đề nghị các ngành liên quan và các địa phương thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo tại hội nghị.

Hà Tĩnh sẽ sớm triển khai chi trả hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết 42

Các địa phương cần tập trung triển khai chi trả hỗ trợ cho đối tượng người có công với cách mạng; hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/4.

MTTQ các cấp tổ chức giám sát chặt chẽ quy trình thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao cho Sở LĐ-TB&XH tổng hợp những khó khăn, bất cập trình UBND tỉnh kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH để có hướng giải quyết kịp thời.

Đồng thời, bổ sung thêm LĐLĐ tỉnh vào thành viên BCĐ tỉnh Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tinh thần Nghị quyết số 42, Quyết định số 15 của Chính phủ.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Làm gì để tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Do đâu tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm?

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế được coi là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá sự phát triển của KT-XH ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, 4 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác an sinh xã hội cũng như các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).