Hà Tĩnh tăng cường bảo vệ rừng dịp tết

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang tập trung phương án, nhân lực, phương tiện để tăng cường công tác bảo vệ rừng dịp cao điểm trước, trong và sau tết cổ truyền Ất Tỵ 2025.

Thời điểm cuối năm, đối tượng xấu thường lợi dụng tình hình để thực hiện các hành vi xâm hại rừng như sẻ phát, lấn chiếm đất rừng tự nhiên để trồng keo tràm, săn bắt động vật rừng biến thành “đặc sản”, khai thác lâm sản trái phép… Vì vậy, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn tập trung vào cuộc quyết liệt, đồng bộ với quyết tâm bảo vệ màu xanh, sự sống cho gần 20 nghìn ha rừng được giao quản lý. Đặc biệt, chủ rừng và các lực lượng chức năng ở đây đang dồn sức cho những khu vực rừng dễ bị xâm hại như ở xã Sơn Hồng (tiểu khu 5, tiểu khu 17), xã Sơn Tây (tiểu khu 38, 39A), xã Sơn Kim 1 (tiểu khu 46, tiểu khu 50)…

bqbht_br_1-copy.jpg
Lực lượng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn tuần tra, kiểm tra bảo vệ lâm phần.

Trong thời điểm nhạy cảm, nhiệm vụ bảo vệ rừng (BVR) đang được Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn phối hợp chặt chẽ với Kiểm lâm huyện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đồn Biên phòng Sơn Hồng, chính quyền địa phương và các lực lượng khác triển khai đồng bộ, kịp thời trên toàn lâm phần. Riêng các vị trí phức tạp, chủ rừng huy động tối đa lực lượng ngày đêm bám rừng, nhất là các cán bộ ở Trạm BVR Rào Mắc (Sơn Kim 1), Trạm BVR Ngã Đôi (Sơn Tây), Trạm BVR Khe Bố và Trạm BVR Khe Cò (Sơn Hồng)…

bqbht_br_20230102-143753-copy.jpg
Lực lượng Kiểm lâm Hương Sơn, chủ rừng và các lực lượng chức năng kiểm tra BVR tại gốc.

Ông Lê Tiến Cát – Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn cho biết: “Để tăng cường BVR dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2025, chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể và phân công, phân nhiệm, lịch trực rõ ràng cho từng cán bộ lãnh đạo đến các bộ phận, trạm BVR, hộ nhận khoán. Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, chúng tôi cũng tập trung phối hợp tuần tra, kiểm soát, bảo vệ rừng tại gốc, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào rừng, tổ chức truy quét tại các khu vực nhạy cảm, chủ động phát hiện các hành vi xâm hại rừng để xử lý kịp thời”.

Cùng với sự chủ động của các chủ rừng, thời điểm này, lực lượng kiểm lâm các huyện cũng đang gấp rút vào cuộc, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo huyện, xã triển khai kịp thời, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của tỉnh và cấp trên về công tác BVR dịp cao điểm. Các hạt kiểm lâm cũng tăng cường quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên từng địa bàn; phối hợp tuần tra, kiểm soát truy quét để ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi khai thác, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; chuẩn bị các phần việc để tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp đầu Xuân…

bqbht_br_3-copy.jpg
Cán bộ Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh đội mưa, vượt đường rừng lầy lội đi kiểm tra rừng trên địa bàn xã Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh).

Ông Nguyễn Mạnh Tài – Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê cho biết: “Đơn vị đang tập trung bám sát tinh thần chỉ đạo của cấp trên và tình hình địa bàn để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình với quyết tâm tuyệt đối không để xảy ra điểm “nóng”. Chúng tôi đã và đang cùng cấp ủy, chính quyền các cấp, chủ rừng và các lực lượng chức năng tập trung triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, có kế hoạch hành động cụ thể để hạn chế tối đa tình trạng chặt phá, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp trái pháp luật, săn bắt và buôn bán động vật hoang dã, khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi luôn ưu tiên những khu vực rừng giáp ranh với nước bạn Lào, tỉnh Quảng Bình và một số tiểu khu phức tạp ở xã Hương Giang, Hương Vĩnh, Phú Gia, Lộc Yên…”

Các lực lượng chức năng huyện Hương Khê và cán bộ Vườn quốc gia Vũ Quang lên đường tuần tra, bảo vệ rừng dịp cao điểm cuối năm.

Các lực lượng chức năng huyện Hương Khê và cán bộ Vườn quốc gia Vũ Quang lên đường tuần tra, bảo vệ rừng dịp cao điểm cuối năm.

Hạn chế rừng bị xâm hại trong thời điểm nhạy cảm, các lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh cũng đã có sự đồng hành, vào cuộc hỗ trợ tích cực. Trung tá Nguyễn Đức Anh – Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòa Hải cho biết: “Dịp cuối năm này, chúng tôi tăng cường phối hợp với Vườn quốc gia Vũ Quang, Kiểm lâm huyện Hương Khê, chính quyền địa phương để theo dõi địa bàn, kiểm soát tình hình, chốt chặn ở những vị trí yết hầu và kết hợp tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc với bảo vệ rừng tại gốc. Qua đó, góp phần hạn chế tối đa tình trạng xâm lấn đất lâm nghiệp, khai thác gỗ, săn bắt động vật rừng trên địa bàn xã biên giới Hòa Hải”.

BĐBP Hòa Hải kết hợp tuần tra bảo vệ biên giới gắn với bảo vệ rừng dịp cuối năm.

BĐBP Hòa Hải kết hợp tuần tra bảo vệ biên giới gắn với bảo vệ rừng dịp cuối năm.

Ông Trương Quốc Long - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết: “Cùng với làm tốt công tác tham mưu, chi cục cũng tập trung quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh, Sở NN&PTNT và xây dựng phương án, thành lập các đoàn kiểm tra công tác BVR trước, trong, sau tết Nguyên đán Ất Tỵ. Chi cục cũng chỉ đạo các phòng chuyên môn, các hạt trực thuộc bám sát chức năng, nhiệm vụ, địa bàn của mình để vào cuộc liên tục, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác.

Đặc biệt, với những huyện có diện tích rừng lớn (Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, huyện Kỳ Anh…), các hạt kiểm lâm phải tập trung cao trong việc tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và phát huy tinh thần “chủ công” trong phối hợp tuần tra, kiểm tra, truy quét tại các khu vực rừng có nguy cơ xâm hại cao nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời tất cả các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp”.

Chủ đề Lâm nghiệp - bảo vệ rừng

Đọc thêm

Hương Sơn có thêm 3 sản phẩm OCOP 3 sao

Hương Sơn có thêm 3 sản phẩm OCOP 3 sao

Huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa chấm điểm công nhận 5 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao năm 2025, trong đó, 2 sản phẩm đánh giá lại và 3 sản phẩm mới.
Thạch Kim đẩy mạnh phát triển kinh tế biển

Thạch Kim đẩy mạnh phát triển kinh tế biển

Xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tiếp tục phát huy thế mạnh của địa phương giáp biển để phát triển sản xuất, đảm bảo sinh kế, tạo nền tảng và động lực phát triển KT-XH.
Ngành chuyên môn Hà Tĩnh khuyến cáo gì cho vụ tôm xuân - hè 2025?

Ngành chuyên môn Hà Tĩnh khuyến cáo gì cho vụ tôm xuân - hè 2025?

Người dân Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào vụ nuôi tôm xuân hè 2025. Bà Nguyễn Thị Hoài Thúy – Trưởng phòng Quản lý, nuôi trồng thủy sản (Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh) đã có những khuyến cáo nhằm giúp người dân giành thắng lợi trong vụ nuôi sắp tới.
Giá trị nhung hươu Hương Sơn ngày càng tăng cao

Giá trị nhung hươu Hương Sơn ngày càng tăng cao

Huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) chú trọng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, cải thiện chất lượng đàn hươu, tập trung chế biến sâu, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.
Nuôi lươn không bùn ở Cẩm Quang

Nuôi lươn không bùn ở Cẩm Quang

Mô hình nuôi lươn bằng bể không bùn của anh Nguyễn Quốc Hữu (xã Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) dự kiến cho thu hoạch khoảng 15-17 tấn lươn thương phẩm sau 10-12 tháng thả nuôi.
Ngư dân bội thu, tiểu thương phấn khởi

Ngư dân bội thu, tiểu thương phấn khởi

Những chuyến biển gần đây, ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm nhiều luồng cá cơm, cá trích, mực, cá bạc má… tạo nguồn cung hải sản đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường đồng thời mang về nguồn thu nhập khá.
Vũ Quang tươi mới

Vũ Quang tươi mới

Việc chú trọng xây dựng vườn mẫu, cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, cụm dân cư sinh thái… đã tạo điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới ở Vũ Quang (Hà Tĩnh).
Tuổi trẻ Đức Thọ thi đua lập thân lập nghiệp

Tuổi trẻ Đức Thọ thi đua lập thân lập nghiệp

Tuổi trẻ trên quê hương Tổng Bí thư Trần Phú (Đức Thọ - Hà Tĩnh) đã mạnh dạn đầu tư, phát triển các mô hình kinh tế, góp phần nâng cao vị thế tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị.
Hương Sơn thử nghiệm nhiều giống cây mới

Hương Sơn thử nghiệm nhiều giống cây mới

Sâm bố chính, dứa là 2 loại cây trồng mới được người dân xã Kim Hoa (Hương Sơn - Hà Tĩnh) thử nghiệm, kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả kinh tế, thay thế một số cây trồng đã thoái hóa.