Hà Tĩnh tăng cường quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm trong bối cảnh dịch COVID-19

(Baohatinh.vn) - Người mắc bệnh không lây nhiễm (KLN) được đánh giá có nguy cơ tử vong cao khi không may mắc COVID-19. Do vậy, ngành y tế Hà Tĩnh đang tập trung đẩy mạnh quản lý, điều trị bệnh KLN tại các cơ sở y tế nhằm hạn chế biến chứng, đồng thời, kiểm soát bệnh tại cộng đồng.

Theo thống kê của Bộ Y tế tại Việt Nam cứ 100 trường hợp tử vong thì có tới 77 ca liên quan đến các bệnh KLN. Để quản lý, điều trị bệnh KLN, từ năm 2011, ngành Y tế đã triển khai thí điểm thành lập Đơn vị tư vấn quản lý, điều trị ngoại trú bệnh tăng huyết áp (THA), đái tháo đường (ĐTĐ), bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và bệnh hen phế quản tại Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh, sau đó từng bước nhân rộng.

Hà Tĩnh tăng cường quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm trong bối cảnh dịch COVID-19

Cán bộ Trung tâm Y tế Hương Sơn kiểm tra bệnh COPD cho bệnh nhân.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 100% bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế có giường bệnh trên toàn tỉnh triển khai và đang quản lý và điều trị cho gần 50.000 bệnh nhân THA và ĐTĐ (trong đó có hơn 60% bệnh nhân điều trị đạt đường máu và huyết áp mục tiêu); hơn 1.000 bệnh nhân COPD và hen phế quản được quản lý và điều trị. Qua đó, giúp cho người bệnh ổn định sức khỏe, hạn chế các biến chứng, sống vui khỏe.

Được phát hiện bị ĐTĐ và THA hơn 10 năm nay nhưng ông Hồ Đình Thanh - xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn vẫn sống khỏe mạnh, chỉ số đường máu và huyết áp luôn đạt mục tiêu.

Ông chia sẻ: “Khi mới phát hiện bệnh, sức khỏe của tôi giảm sút, phải điều trị ở bệnh viện Trung ương nhưng từ khi Trung tâm Y tế Hương Sơn thành lập Đơn vị tư vấn quản lý, điều trị ngoại trú bệnh THA và ĐTĐ, tôi đã về điều trị tại đây. Thực hiện hướng dẫn của bác sĩ, tôi luôn uống thuốc đúng giờ, lựa chọn tập thể dục phù hợp, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng hợp lý và nghiêm túc thực hiện 5K phòng, chống COVID-19 nên hiện nay, sức khỏe của tôi đã ổn định”.

Hà Tĩnh tăng cường quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm trong bối cảnh dịch COVID-19

Cán bộ Trạm Y tế phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh) kiểm tra huyết áp cho bệnh nhân.

Từ tháng 6/2016, ngành y tế Hà Tĩnh đã triển khai mô hình quản lý, điều trị bệnh THA và ĐTĐ tại trạm y tế xã/phường để tăng cường hiệu quả việc phát hiện sớm và điều trị một số bệnh KLN ở mức độ nhẹ. Đến nay, đã có 100% trạm y tế triển khai công tác quản lý bệnh nhân ĐTĐ và THA, trong đó, có 214/216 trạm y tế thực hiện quản lý và điều trị THA (đạt tỷ lệ 99%), 111/216 trạm y tế triển khai quản lý và điều trị ĐTĐ (đạt tỷ lệ 51,4%). Hiện nay, các trạm đang quản lý, điều trị cho 26.204 bệnh nhân THA và 3.408 bệnh nhân ĐTĐ tại tuyến xã.

Đây chính là điều kiện thuận lợi trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gây nhiều nguy cơ tử vong cho người có bệnh nền khi nhiễm SARS-CoV-2.

Hà Tĩnh tăng cường quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm trong bối cảnh dịch COVID-19

Việc triển khai mô hình quản lý, điều trị bệnh nhân THA và ĐTĐ tại trạm y tế xã giúp bệnh nhân được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế ngay tại trạm.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Bình - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Sơn Lễ, Hương Sơn cho biết: “Việc triển khai mô hình quản lý, điều trị bệnh nhân THA và ĐTĐ tại trạm y tế xã giúp người dân phát hiện được bệnh sớm, điều trị kịp thời, phòng ngừa được các biến chứng do THA và ĐTĐ; được khám, tư vấn, chăm sóc điều trị gần nhà, tiết kiệm được thời gian, kinh phí; được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế ngay tại trạm... Trong tình hình hiện nay, những lợi ích đó còn giúp người mắc các bệnh KLN tránh được nguy cơ nhiễm COVID-19 khi không phải đi lại để khám chữa bệnh”.

Hà Tĩnh tăng cường quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm trong bối cảnh dịch COVID-19

Kiểm tra hồ sơ quản lý bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường tại Trung tâm Y tế Hương Sơn.

Bên cạnh tăng cường quản lý các bệnh KLN, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh còn triển khai các đợt khám sàng lọc cho người dân. Từ năm 2016 đến nay, trung tâm đã triển khai KSL, phát hiện sớm bệnh ĐTĐ kết hợpTHA cho trên 720.000 người từ 40 tuổi trở lên, qua đó, phát hiện tỷ lệ mắc bệnh THA là 30,5%, ĐTĐ là 8,1%; KSL ung tư cổ tử cung cho gần 5.000 người trong độ tuổi sinh đẻ, phát hiện gần 300 người có biến đổi tế bào; KSL ung thư vú cho hơn 5.300 phụ nữ từ 30 đến 55 tuổi, phát hiện gần 1.200 người có tiền sử mắc các bệnh về vú và phát hiện nghi ngờ bệnh về vú; KSL bệnh bướu cổ cho 2.847 học sinh từ 8 đến 10 tuổi, phát hiện 209 trẻ nghi ngờ bị bướu cổ.

Hà Tĩnh tăng cường quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm trong bối cảnh dịch COVID-19

Bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường được tư vấn tại Trạm Y tế Sơn Lễ (Hương Sơn).

Theo bác sĩ Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, việc thành lập Đơn vị quản lý, điều trị các bệnh KLN tại các cơ sở y tế trong thời gian qua đã giảm tỷ lệ người mắc bệnh, giảm tải cho tuyến trên, đáp ứng nhu cầu, mong muốn chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Để hỗ trợ công tác điều trị bệnh KLN, thời gian qua, ngành đã tổ chức 80 lớp truyền thông phòng chống bệnh THA, 60 lớp truyền thông phòng chống bệnh ĐTĐ cho các đối tượng có yếu tố nguy cơ cao về ĐTĐ, THA tại cộng đồng. Sở Y tế cũng đã chỉ đạo các đơn vị y tế tiếp tục tăng cường quản lý, điều trị các bệnh ung thư, tim mạch, tâm thần... trong bối cảnh dịch COVID-19, để vừa giảm tỷ lệ người mắc vừa hạn chế nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Mặc dù có nhiều thuận lợi nhưng hiện nay, ngành y tế vẫn gặp một số khó khăn trong quản lý, theo dõi người mắc bệnh KLN do một số bệnh nhân điều trị không liên tục, không đúng phác đồ... “Ngành y tế mong muốn các địa phương tăng cường truyền thông, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tự phát hiện sớm các dấu hiệu để khám, chữa bệnh kịp thời; khi mắc bệnh cần tuân thủ điều trị tại nhà, thực hiện tiêm vắc-xin phòng COVID-19, luôn thực hiện 5K và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế” - Quyền Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!