Hà Tĩnh tạo sức hút đầu tư từ những dòng vốn mới

(Baohatinh.vn) - Nhiều dự án quy mô lớn liên tiếp được triển khai tại Hà Tĩnh, trong đó KKT Vũng Áng tiếp tục giữ vai trò đầu tàu trong thu hút đầu tư, tạo động lực cho phát triển công nghiệp xanh, bền vững.

Khu kinh tế Vũng Áng – tâm điểm của dòng vốn đầu tư

Ngày 28/2/2026, dự án Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh do Công ty CP Sản xuất Kinh doanh VinFast làm chủ đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư tại phường Vũng Áng. Dự án có tổng vốn đăng ký 13.254 tỷ đồng với công suất thiết kế 2 triệu xe/năm. Doanh nghiệp dự kiến khởi công xây dựng trong quý I/2026, bắt đầu sản xuất từ quý II/2026.

Dự án được đánh giá phù hợp với xu hướng phát triển công nghiệp xanh, đồng thời kết nối hệ sinh thái công nghiệp, công nghệ và năng lượng mới đang hình thành tại khu vực.

photo-30-1664587247425868623638.jpg
Theo thiết kế, Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh có công suất 2 triệu xe/năm.

Cũng trong tháng 2/2026, dự án Nhà máy sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh tại phường Vũng Áng được chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án do Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinmetal làm chủ đầu tư với tổng vốn đăng ký 79.986 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ mở rộng đáng kể năng lực sản xuất công nghiệp của tỉnh, đồng thời tạo thêm dư địa phát triển cho các ngành cơ khí, vật liệu, logistics và hệ thống công nghiệp hỗ trợ.

Không chỉ “hút vốn” trong nước, Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng đang trở thành điểm đến lý tưởng với các nhà đầu tư quốc tế. Quý I/2026, Hà Tĩnh đã chấp thuận nhiều dự án FDI mới tại phường Hoành Sơn như: dự án Nhà máy tinh luyện công nghệ cao Hà Tĩnh do Công ty TNHH Công nghệ cao NLC Việt Nam cùng 2 doanh nghiệp Hồng Kông đầu tư với tổng vốn 31 triệu USD; dự án Nhà máy sản xuất thép tổng vốn 9.800 tỷ đồng với sự tham gia của 2 doanh nghiệp Singapore cùng nhà đầu tư trong nước.

bqbht_br_399.jpg
KKT Vũng Áng trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo ông Vũ Ngọc Thành - Trưởng phòng Quản lý đầu tư (Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh), 2 tháng đầu năm 2026, KKT Vũng Áng đã đón 4 dự án đầu tư quy mô lớn. Việc liên tiếp cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trong và ngoài nước ngay từ đầu năm cho thấy định hướng rõ ràng của tỉnh trong việc thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn vào KKT Vũng Áng. Trong bối cảnh tỉnh đang định hướng phát triển công nghiệp theo chuỗi giá trị, những dự án quy mô lớn như vậy có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo “hạt nhân” cho các ngành công nghiệp liên quan.

409.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định kiểm tra công tác GPMB tại KKT Vũng Áng.

Song song với việc cấp phép hoạt động, Hà Tĩnh đang đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện để các dự án sớm triển khai. Ông Nguyễn Hồng Cương – Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn cho hay: “Phường đang phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các điều kiện cần thiết cho nhà đầu tư. Mục tiêu là bàn giao mặt bằng sạch theo tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án nhanh chóng khởi công và đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”.

Lan tỏa động lực phát triển

Không riêng KKT Vũng Áng, các KKT, khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp trên địa bàn đều ghi nhận tín hiệu tích cực về thu hút đầu tư. Một số dự án vừa được chấp thuận chủ trương như: dự án Nhà máy sản xuất thùng carton và dự án Logistics Dũng Trang Sơn Tây tại KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo với tổng vốn 115,3 tỷ đồng; dự án khu nhà máy nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học với tổng vốn 197,8 tỷ đồng tại KCN Gia Lách…

bqbht_br_332.jpg
Quý I/2026, Hà Tĩnh ghi nhận tín hiệu tích cực về thu hút đầu tư.

Ngoài ra, các địa phương cũng thu hút các dự án đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp như: dự án khai thác khoáng sản đất san lấp tại xã Trường Lưu do Công ty CP Đầu tư Xuất khẩu Thăng Long làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 11,2 tỷ đồng; dự án cửa hàng xăng dầu kết hợp dịch vụ thương mại tại xã Can Lộc do Công ty CP Xăng dầu Nghệ Tĩnh đầu tư với tổng vốn 16,5 tỷ đồng…

Điểm đáng chú ý, hiện nay, nhiều nhà đầu tư đang tìm hiểu, đề xuất đầu tư vào các KCN trọng điểm như: KCN Hạ Vàng, KCN Bắc Hồng Lĩnh, KCN phía Tây thành phố Hà Tĩnh (cũ)… Các địa phương, sở, ngành đang tích cực hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để sớm triển khai các dự án.

bqbht_br_img-9271.jpg
Các dự án đi vào hoạt động góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Ông Bùi Việt Phú – Trưởng phòng Doanh nghiệp và Đầu tư (Sở Tài chính) cho biết: “2 tháng đầu năm, tỉnh đã thu hút 11 dự án mới, gồm 9 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng hơn 93.938 tỷ đồng và 2 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 411,125 triệu USD. Qua đó cho thấy, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; công tác cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được quan tâm. Việc nhiều dự án quy mô lớn đang được triển khai đã tạo hiệu ứng lan tỏa, mở ra cơ hội hình thành chuỗi liên kết sản xuất, dịch vụ, logistics và công nghiệp hỗ trợ.

2026 là năm đầu của nhiệm kỳ mới, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu hút đầu tư có chọn lọc; nâng cao chất lượng dự án, ưu tiên hiệu quả kinh tế - xã hội; tăng cường đóng góp ngân sách, tạo việc làm và phát triển bền vững. Theo định hướng này, tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư theo chiều sâu; hướng vào các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn lớn, các dự án công nghệ cao, công nghiệp sạch, năng lượng, hạ tầng, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Cùng đó, địa phương tăng cường đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình đầu tư, sản xuất - kinh doanh; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh, qua đó vừa giữ chân nhà đầu tư hiện hữu, vừa tạo hiệu ứng thu hút các dự án mới.

bqbht_br_33.jpg
Hà Tĩnh đẩy mạnh cách cải thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương ngày càng gay gắt, cách tiếp cận “chọn lọc nhưng đồng hành” đang được Hà Tĩnh xem là “chìa khóa” để vừa giữ chân các nhà đầu tư hiện hữu, vừa tạo sức hút đối với những dòng vốn mới.

Với nền tảng hạ tầng ngày càng hoàn thiện, định hướng phát triển rõ ràng và môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm công nghiệp của Bắc Trung Bộ.

Chủ đề Thu hút đầu tư ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!