Hà Tĩnh tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị cần tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; nhanh chóng, kịp thời công tác thông tin, tuyền truyền, nhất là trước những vấn đề phức tạp phát sinh, được dư luận quan tâm.

Sáng nay (19/8), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 8/2022; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh chủ trì; lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy và các báo cáo viên cấp tỉnh tham dự hội nghị.

Hà Tĩnh tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh chủ trì hội nghị.

Mở đầu hội nghị, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Cường đã thông tin một số quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khái quát kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Hà Tĩnh trong 10 năm qua; thông tin về những định hướng hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thời gian tới.

Hà Tĩnh tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Cường thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hội nghị cũng tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”.

Hà Tĩnh tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo Hoàng Văn Thanh trao đổi một số nội dung trong thực hiện Chị thị 17-CT/TW.

Thời gian qua, công tác quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo, triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và linh hoạt. Cấp ủy, ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng uỷ trực thuộc xây dựng, ban hành các kế hoạch, chương trình, đề án, nghị quyết, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Hà Tĩnh tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

Đại biểu tham dự hội nghị.

Việc xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên của Đảng được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện. Đến nay, có 433 báo cáo viên cấp huyện, 180 báo cáo viên của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; 3.700 tuyên truyền viên nòng cốt của Đảng ở cấp xã và tương đương; 6.902 tuyên truyền viên ở thôn, tổ dân phố.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật cao, nhất là kỷ luật phát ngôn; gương mẫu về đạo đức, lối sống. Việc cung cấp, định hướng thông tin cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng. Công tác quản lý, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được tăng cường.

Hà Tĩnh tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

Đại diện Ban Tuyên giáo TX Kỳ Anh kiến nghị một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo tổng kết cũng chỉ ra một số hạn chế trong thực Chỉ thị 17-CT/TW, từ đó đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới như: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác tuyên truyền miệng; duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên theo định kỳ, tăng cường các hội nghị trực tuyến; quan tâm thực hiện tốt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, nhất là kỹ năng tiếp cận, thu thập, xử lý thông tin; kỹ năng đối thoại, thông tin hai chiều, kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội; xây dựng cơ chế, tăng cường phối hợp với các ban, sở, ngành, đoàn thể nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên các lĩnh vực..

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh đề nghị, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tăng cường thực hiện tốt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; quan tâm giải quyết, hỗ trợ các chế độ chính sách cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, góp phần khích lệ động viên trong quá trình triển khai nhiệm vụ tuyên truyền.

Hà Tĩnh tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh kết luận hội nghị.

Công tác biên tập tài liệu, cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền phải nhanh chóng, kịp thời, phù hợp đối tượng, nhất là trước những vấn đề phức tạp phát sinh được dư luận quan tâm, tránh bị động, lúng túng; quan tâm công tác theo dõi, nhắc nhở hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên tại cơ sở; làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền.

Về công tác tuyên truyền thời gian tới, đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tập trung tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Tiếp tục tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 của tỉnh; tuyên truyền Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; tuyên truyền hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian gần đây. Tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới.

Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đoàn toàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2022 - 2027; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hợp tác đối ngoại 8 tháng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới...

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!