Hà Tĩnh vẫn có doanh nghiệp thưởng tết 25 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng nhiều doanh nghiệp ở Hà Tĩnh vẫn cố gắng khắc phục khó khăn để hỗ trợ và thưởng Tết cho người lao động trong dịp Tết Tân Sửu.

Hà Tĩnh vẫn có doanh nghiệp thưởng tết 25 triệu đồng

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh...

Doanh nghiệp và người lao động cùng chia sẻ khó khăn

Năm 2020, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 và thiên tai lũ lụt.

Thời kỳ cao điểm của đại dịch Covid-19 (tháng 3-4/2020), toàn tỉnh có trên 40% số doanh nghiệp, hợp tác xã phải tạm ngừng hoạt động; hơn 26.000 lao động làm việc trong lĩnh vực giáo dục, du lịch, nhà hàng, khách sạn, vận tải… phải tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương; số lao động hưởng chính sách thất nghiệp trên địa bàn lên gần 7.000 người (tăng 1.800 người so với năm 2019).

Hà Tĩnh vẫn có doanh nghiệp thưởng tết 25 triệu đồng

Các doanh nghiệp nỗ lực sản xuất để khôi phục thiệt hại trong thời điểm giản cách xã hội do dịch Covid-19.

Hiện nay, dịch Covid-19 đã được kiểm soát, nhưng tình hình việc làm, đời sống người lao động trong các lĩnh vực như: kinh doanh nhà hàng, khách sạn, du lịch; sản xuất hàng xuất khẩu vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp vẫn nỗ lực đảm bảo người lao động được thưởng Tết. Ông Nguyễn Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lữ hành Thành Sen cho biết, dù khó khăn nhưng đơn vị vẫn cố gắng thưởng Tết cho người lao động với mức bằng 70% so với năm ngoái.

Hà Tĩnh vẫn có doanh nghiệp thưởng tết 25 triệu đồng

Công ty cổ phần Lữ hành Thành Sen cố gắng phát triển các tuyến nội địa để duy trì hoạt động

Cùng quan điểm với ông Nguyễn Tiến Trình, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (TX Hồng Lĩnh) Trần Thị Hương Giang cho biết, năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng tiêu cực nhưng doanh nghiệp luôn xác định duy trì việc làm, bảo đảm tiền lương, tiền làm tăng ca.

Hà Tĩnh vẫn có doanh nghiệp thưởng tết 25 triệu đồng

Dù mức thưởng Tết năm nay thấp hơn năm ngoài, nhưng người lao động của Công ty TNHH Hoàng Linh Logistics vẫn chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.

“Trong những tháng Covid-19 vừa qua, lao động đã chia sẻ với công ty rất nhiều. Tinh thần của người lao động rất đáng ghi nhận. Tết năm nay, công ty thưởng cho người lao động cao nhất 5 triệu đồng/người. Ngoài ra, mỗi lao động được công đoàn công ty tặng 1 phần quà trị giá khoảng 800 ngàn đồng”, bà Giang cho biết thêm.

Theo anh Trần Đình Long, công nhân Công ty TNHH Hoàng Linh Logistics (TX Hồng Lĩnh), trong bối cảnh khó khăn, công nhân đã xác định tinh thần thưởng Tết năm nay sẽ thấp hơn năm ngoái.

“Chúng tôi chia sẻ khó khăn với công ty. Duy trì việc làm và có thu nhập đã là điều rất tốt trong bối cảnh hiện nay”, anh Long chia sẻ.

Mức thưởng Tết bình quân giảm từ 8 - 12%

Theo số liệu khảo sát của Sở LĐ-TB&XH, trên địa bàn Hà Tĩnh có 281 doanh nghiệp thưởng Tết dương lịch và 740 doanh nghiệp thưởng Tết âm lịch năm 2021. Theo đó, năm nay, mức thưởng Tết bình quân của các doanh nghiệp giảm từ 8-12% so với năm ngoái.

Trong đó, mức thưởng Tết âm lịch khối doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng bình quân 2.900.000 đồng/người; mức thưởng cao nhất 10.000.000 đồng/người; mức thưởng thấp nhất: 2.000.000 đồng/người.

Khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có mức thưởng bình quân 9.140.000 đồng/người; mức thưởng cao nhất: 22.000.000 đồng/người; mức thưởng thấp nhất: 2.000.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng bình quân 5.500.000 đồng/người; mức thưởng cao nhất: 25.000.000 đồng/người; mức thưởng thấp nhất: 1.000.000 đồng/người.

Trong khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đến nay có 8 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết âm lịch năm 2021 cho người lao động với mức tiền thưởng bình quân 5.500.000 đồng/người.

Đối với Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, dự kiến mức thưởng bằng là 2,5 lần tiền lương cơ bản của người lao động và được chia thành 2 lần thưởng (thưởng trong Tết nguyên đán và thưởng ngoài Tết).

Với phương châm tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết, LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tập trung huy động nguồn lực tổ chức các hoạt động cụ thể chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

Đặc biệt, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, LĐLĐ tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy - kết nối yêu thương” nhằm chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, trong dịp này, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 60 nhà mái ấm công đoàn với số tiền 1,8 tỷ đồng; trợ cấp 800 suất quà với số tiền 800 triệu đồng; công đoàn huyện, ngành trợ cấp 1.500 suất quà trị giá 1 tỷ đồng; công đoàn cơ sở và nguồn xã hội hóa trao gần 9.000 suất quà Tết với số tiền 4,5 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!