Hà Tĩnh yêu cầu hoàn thành giải thể hợp tác xã yếu kém trước 15/9

(Baohatinh.vn) - Theo Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể (KTTT) Hà Tĩnh, đến nay toàn tỉnh chỉ mới có 62/450 hợp tác xã (HTX) yếu kém giải thể.

Hà Tĩnh yêu cầu hoàn thành giải thể hợp tác xã yếu kém trước 15/9

Chiều 10/8, Liên minh HTX Hà Tĩnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, đánh giá kết quả thực hiện 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm; góp ý văn kiện Đại hội Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đến ngày 30/7/2020, toàn tỉnh có 1.311 HTX, 3.091 tổ hợp tác, 32 quỹ tín dụng hoạt động. KTTT Hà Tĩnh đã có bước phát triển mới về chất lượng. Số HTX mới thành lập tuy ít nhưng hoạt động hiệu quả và thực chất hơn.

Các HTX đã đầu tư áp dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế sang sản xuất hàng hóa quy mô vừa và lớn.

Hà Tĩnh yêu cầu hoàn thành giải thể hợp tác xã yếu kém trước 15/9

Đại biểu dự hội nghị

Trong số 450 HTX yếu kém, thuộc diện giải thể, đến nay, các địa phương chậm triển khai và thiếu các giải pháp nên kết quả chỉ mới có 62 HTX giải thể. Ban Chỉ đạo KTTT tỉnh đã đôn đốc, yêu cầu các địa phương thực hiện quyết liệt việc giải thể số HTX thuộc diện giải thể còn lại, hoàn thành trước 15/9/2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành phần lớn thời gian để thảo luận về hiện trạng hoạt động của các tổ hợp tác, HTX; những khó khăn trong việc giải thể HTX yếu kém; trách nhiệm của địa phương trong giải thể HTX; giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của HTX, phát huy vai trò KTTT...

Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến chỉnh sửa, bổ sung về bố cục, nội dung để hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hà Tĩnh yêu cầu hoàn thành giải thể hợp tác xã yếu kém trước 15/9

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Phan Thành Biển: Với 445 HTX hoạt động yếu kém, địa phương cần tích cực tuyên truyền, vận động để có thể chuyển sang hình thức tổ hợp tác, hộ kinh doanh.

Những tháng cuối năm, Liên minh HTX Hà Tĩnh đặt ra các mục tiêu cụ thể như: tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với KTTT; hỗ trợ phát triển mới HTX trên các lĩnh vực, đảm bảo hoạt động đúng luật, hiệu quả, bền vững; đôn đốc các huyện quan tâm công tác hỗ trợ HTX; phấn đấu tăng tỷ lệ HTX hoạt động tốt, khá...

Hà Tĩnh yêu cầu hoàn thành giải thể hợp tác xã yếu kém trước 15/9

Chủ tịch Liên minh HTX Nguyễn Ngọc Hùng tiếp thu ý kiến đại biểu về hoạt động của HTX, phát triển KTTT.

Chủ tịch Liên minh HTX Nguyễn Ngọc Hùng cho biết, thời gian tới, Liên minh HTX Hà Tĩnh sẽ tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu trong phát triển KTTT, chuẩn bị nhân sự và điều kiện cần thiết chuẩn bị Đại hội Liên minh HTX nhiệm kỳ 2020 - 2025; đôn đốc các huyện quan tâm công tác hỗ trợ HTX. Đồng thời mong các sở, ngành, địa phương có sự phối hợp tốt hơn với Liên minh HTX để hỗ trợ các HTX; bản thân các HTX cần nâng cao năng lực hoạt động...

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!