Tuyên dương 14 tập thể, 18 cá nhân thuộc khối kinh tế tập thể

(Baohatinh.vn) - 14 tập thể, 18 cá thuộc khối kinh tế tập thể ở Hà Tĩnh đã được vinh danh tại hội nghị HTX điển hình tiên tiến lần thứ VI, giai đoạn 2015 – 2020 diễn ra vào sáng nay (11/7).

Tuyên dương 14 tập thể, 18 cá nhân thuộc khối kinh tế tập thể

Sáng 11/7, Liên minh HTX Hà Tĩnh tổ chức hội nghị HTX điển hình tiên tiến toàn tỉnh lần thứ VI, giai đoạn 2020 – 2025

Giai đoạn 2015 – 2020, phong trào thi đua yêu nước khối kinh tế tập thể (KTTT) Hà Tĩnh có bước chuyển biến, các loại hình HTX phát triển cả số lượng và chất lượng, đa dạng hình thức hợp tác; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, nhiều mô hình làm ăn hiệu quả; khẳng định vai trò, vị thế của KTTT trong xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng NTM, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuyên dương 14 tập thể, 18 cá nhân thuộc khối kinh tế tập thể

Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh Nguyễn Ngọc Hùng phát biểu khai mạc hội nghị

Hà Tĩnh hiện có 3.357 tổ hợp tác (tăng 634 tổ so với năm 2015), 1.377 HTX thuộc các lĩnh vực. Từ 2015 đến nay, toàn tỉnh thành lập mới 400 HTX; hợp nhất, giải thể 171 HTX. Nhờ thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh, mạnh dạn liên doanh, liên kết, tranh thủ được chính sách hỗ trợ… nên nhiều HTX chỉ sau vài năm thành lập nguồn vốn đã tăng nhiều lần, khẳng định vai trò, vị thế của HTX trong xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới…

Toàn tỉnh hiện có 70 HTX sản xuất theo chuỗi liên kết với doanh nghiệp, nhất là các HTX chăn nuôi lợn, chế biến thủy hải sản, trồng rau - củ - quả. Các mô hình này đạt doanh thu khá cao, có HTX thu nhập 5 – 9 tỷ đồng/năm.

Thời gian qua, các tổ hợp tác, HTX nông nghiệp cơ bản làm tốt khâu cung ứng dịch vụ điện, nước, giống, phân bón, bao tiêu sản phẩm…; khối quỹ tín dụng nhân dân là “bà đỡ” cho các mô hình kinh tế, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi trong dân cư…

Tuyên dương 14 tập thể, 18 cá nhân thuộc khối kinh tế tập thể

Nhiều HTX đã xây dựng thành công sản phẩm OCOP của tỉnh

Trên cơ sở khắc phục khó khăn, giai đoạn 2020 – 2025, Liên minh HTX Hà Tĩnh tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; phong trào do Liên minh HTX Việt Nam phát động đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, liên minh HTX…; phong trào phát triển 15.000 HTX nông nghiệp…

Mục tiêu đặt ra là các xã về đích nông thôn mới từ 2020 – 2025 có 3 tổ hợp tác, HTX hoạt động hiệu quả và là HTX tiêu biểu, điển hình tiên tiến; mỗi loại hình có 5 – 7 HTX điển hình tiên tiến/cụm huyện/năm; có 120 – 150 HTX điển hình tiên tiến/toàn tỉnh/năm; có 20 – 30% giám đốc HTX chỉ đạo sản xuất kinh doanh giỏi/năm…

Tuyên dương 14 tập thể, 18 cá nhân thuộc khối kinh tế tập thể

Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh Nguyễn Ngọc Hùng trao bằng khen của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho các tập thể...

Tuyên dương 14 tập thể, 18 cá nhân thuộc khối kinh tế tập thể

...và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Liên minh HTX Việt Nam đã tặng bằng khen cho 4 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc; Liên minh HTX Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận điển hình tiên tiến cho 10 tập thể, 15 cá nhân là cán bộ liên minh HTX, giám đốc các HTX, quỹ tín dụng nhân dân.

Tuyên dương 14 tập thể, 18 cá nhân thuộc khối kinh tế tập thể

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Nguyễn Ngọc Hùng trao giấy chứng nhận điển hình tiên tiến cho 10 tập thể...

Tuyên dương 14 tập thể, 18 cá nhân thuộc khối kinh tế tập thể

...và 10 cá nhân xuất sắc là giám đốc các HTX, quỹ tín dụng nhân dân giai đoạn 2015 - 2020

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Khi cây lúa lên xanh

Khi cây lúa lên xanh

Dù phải đối mặt với áp lực thời vụ lớn và ảnh hưởng của mưa lũ bất thường, cây lúa vẫn bén rễ, vươn lên mạnh mẽ từ sự bền bỉ và tình yêu với đồng ruộng của người nông dân Hà Tĩnh.
Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Tận dụng tiềm năng ao hồ, mặt nước dồi dào, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tập trung chỉ đạo các địa phương mở rộng diện tích, đầu tư nuôi trồng thủy sản nước ngọt theo hướng thâm canh, đa dạng hoá đối tượng nuôi.
Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.
Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt, nguồn thức ăn dễ kiếm, thời gian qua chị Hồ Thị Nhi ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư mô hình nuôi dê và bước đầu mang lại hiệu quả.