Hãi hùng mỹ phẩm "bí truyền" làm từ hóa chất tẩy trắng

Thời gian qua, Công an Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ đã bắt nhiều đối tượng lập cơ sở tự sản xuất mỹ phẩm, kem trộn từ hóa chất gây ảnh hưởng xấu đến làn da, sức khỏe người tiêu dùng. Những loại kem trộn này đều sản xuất theo cách họ tự nhận là “bí truyền”, phân phối đến nhiều nơi tại các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long.

Cuối tháng 3-2018, Công an huyện Lai Vung (Đồng Tháp) kiểm tra nhà của Trần Thị Ý Như (22 tuổi, ngụ xã Tân Hoà) đã phát hiện 573 hộp kem trộn không nhãn mác, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Qua làm việc, Như thừa nhận tự sản xuất kem trộn bằng cách tìm mua kem kém chất lượng mang về trộn, cho vào hộp và rao bán trên mạng với giá 270.000 đồng/hộp.

Từ tháng 11-2017 đến nay, Như lập 2 tài khoản khác nhau. Một tài khoản rao bán sản phẩm và một tài khoản tiếp cận bị hại, đặt mua lại sản phẩm của mình với mức giá cao hơn. Tài khoản Linh Châu Nguyễn Thị, Như dùng giới thiệu bán hàng và tài khoản Khánh Huy Hoà tìm mua hàng. Như làm quen các nạn nhân, gửi mẫu và hỏi mua sản phẩm của mình với mức giá cao.

hai hung my pham bi truyen lam tu hoa chat tay trang

Cơ sở tự sản xuất kem trộn từ nguyên liệu, hóa chất không rõ nguồn gốc bị bắt giữ.

Nhiều nạn nhân thấy lợi nhuận đã đặt mua sản phẩm từ tài khoản Linh Châu Nguyễn Thị. Sau đó, nạn nhân liên lạc với tài khoản Khánh Huy Hoà để bán sản phẩm nhưng không liên lạc được. Với thủ đoạn trên, Như khai đã thu lợi khoảng 70 triệu đồng. Cơ quan Công an đã lập hồ sơ xử lý vụ việc.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ cho biết, thời gian qua, đơn vị này đã phát hiện và bắt giữ nhiều điểm, cơ sở sản xuất mỹ phẩm như kem trộn, kem tẩy trắng da toàn thân không rõ nguồn gốc.

Các chủ cơ sở thừa nhận, nắm bắt thị hiếu làm đẹp của người tiêu dùng bình dân, họ đã mua mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, chủ yếu mua từ chợ đầu mối tại TP Hồ Chí Minh, mang về trộn một số hóa chất khác rồi đóng gói tung ra thị trường.

Các loại mỹ phẩm này được giới thiệu có tác dụng làm trắng da nhanh hơn. Khách hàng mua sử dụng, ban đầu đúng là có tác dụng khá nhanh, nhưng sau đó là tác dụng phụ, gây hại sức khỏe và nhan sắc. Khi họ phát hiện ra thì đã quá muộn, nhiều người tiền mất tật mang.

Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) đã lập biên bản, xử lý Lê Chí Cảnh (26 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Trung) về hành vi sản xuất hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa. Cơ sở sản xuất kem trộn này là một căn chòi che tạm trên phần đất của gia đình và hoạt động được khoảng 2 năm.

Khi Công an kiểm tra, Cảnh đang dùng hóa chất cùng một số phụ gia không rõ nguồn gốc pha trộn thành mỹ phẩm dạng kem. Lực lượng chức năng thu giữ trên 45kg nguyên liệu hóa chất, phụ gia, khoảng 500 hộp kem thoa thành phẩm, máy dán nhãn cùng nhiều vật dụng dùng để đóng gói.

Cảnh không xuất trình được giấy phép sản xuất và khai học quy trình làm kem trộn từ một người bạn để bỏ mối tiêu thụ tại Cần Thơ và Hậu Giang.

Bác sĩ Chuyên khoa II Lê Văn Đạt, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Cần Thơ cho biết: Bệnh viện này đã tiếp nhận điều trị cho rất nhiều bệnh nhân dị ứng da, da trở nên nhạy cảm do dùng mỹ phẩm trôi nổi. Đặc biệt nguy hiểm là các sản phẩm mỹ phẩm làm đẹp cấp tốc trắng da đều có chứa corticoid.

Một nghiên cứu của bệnh viện cho thấy gần đây trên 70% bệnh nhân mụn trứng cá đến khám có tiền sử sử dụng “kem trộn” và sản phẩm tương tự có chứa corticoid.

Ban đầu, người sử dụng loại sản phẩm này cảm nhận làn da mặt sẽ đẹp và sáng trắng. Nhưng sau một thời gian, da trở nên nhạy cảm, dị ứng, thường xuyên ngứa như bị châm chích, da bị bào mòn và xuất hiện các vết thâm nám, mẩn đỏ...

Người dùng trong một thời gian dài dẫn đến teo da, giãn mao mạch, đỏ da, rạn nứt da, nhạy cảm ánh sáng, xuất hiện trứng cá mụn mủ, rối loạn sắc tố...

TS.BS Huỳnh Văn Bá, bộ môn da liễu Trường Đại học Y dược Cần Thơ khuyến cáo: không nên dùng kem trộn không rõ nguồn gốc hay các dạng kem chứa corticoid. Do tác dụng của chất corticoid, ban đầu da có vẻ trắng hơn, hết mụn, nhưng nó sẽ mang lại tác hại nguy hiểm lâu dài.

Theo CAND

Đọc thêm

Khởi tố 40 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Khởi tố 40 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Chiều 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn với 40 đối tượng, trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.
Hà Tĩnh siết chặt việc vận chuyển cát trên sông

Hà Tĩnh siết chặt việc vận chuyển cát trên sông

Trước tình trạng khai thác và vận chuyển cát, sỏi trên sông có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn mất an toàn giao thông đường thủy nội địa, thời gian qua Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Lật thuyền thúng, 1 ngư dân tử vong

Lật thuyền thúng, 1 ngư dân tử vong

Khi đang vào bờ thì chiếc thuyền thúng của 2 ngư dân ở phường Kỳ Nam (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị sóng lớn đánh lật úp khiến một người tử vong.
Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Làm thêm dịp hè giúp các em học sinh Hà Tĩnh có thu nhập, tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, đằng sau những lợi ích ấy, việc làm thêm cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, nhất là khi các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật.
Bán hàng có trách nhiệm!

Bán hàng có trách nhiệm!

Thực tế cho thấy, chỉ khi người bán trên mạng xã hội (trong đó có các tiktoker) tuân thủ pháp luật và minh bạch thì “thị trường số” mới có thể phát triển bền vững.
Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Vụ án không chỉ là bài học đắt giá cho Nguyễn Viết Cường (trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về hiểm họa từ "cái chết trắng".
Cẩn trọng với những tin nhắn... "đi lạc”!

Cẩn trọng với những tin nhắn... "đi lạc”!

Một tin nhắn nhầm số, một lời chào thân thiện… nhưng đằng sau có thể là một kịch bản lừa đảo. Thời gian gần đây, không ít người dân Hà Tĩnh nhận được tin nhắn kiểu "đi lạc" như vậy.
 Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Bida như một hình thức rèn luyện sức khoẻ và đang dần được phổ biến hơn tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển đó cũng có những sự biến tướng. Nhiều người đã biến những bàn bida trở thành những canh bạc trá hình.