"Hái lộc" từ chương trình bình tuyển hươu giống

(Baohatinh.vn) - Hiện nay, toàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) có 200 con hươu đực đạt tiêu chuẩn làm giống được công nhận. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương tiếp tục phát triển đàn hươu, nâng cao năng suất, chất lượng nhung hươu Hương Sơn.

z5238489031761_83800eebc0dd23ca18e73ea9c1d3b4e4.jpg
Ông Trần Đình Hải (thôn Sông Con, xã Quang Diệm) chăm sóc con hươu đực giống được công nhận vào năm 2022.

Thực hiện Nghị Quyết 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025, từ năm 2022, Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh đã thực hiện công tác bình tuyển hươu đực giống.

Đến nay, sau 2 năm thực hiện công tác bình tuyển, toàn huyện đã có 200 con hươu đực giống được công nhận. Trong đó, năm 2022, Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh đã khảo sát được 155 con hươu đực đủ điều kiện bình tuyển tại 7 xã: Sơn Châu, Sơn Trung, Sơn Lễ, Sơn Lâm, Sơn Giang, Kim Hoa và Quang Diệm. Từ đó, lựa chọn được 100 hươu đực đạt tiêu chuẩn làm giống.

Năm 2023, Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh đã tiếp tục tổ chức khảo sát 11.468 con hươu đực tại 4.000 hộ dân của 11 xã, thị trấn. Sau khảo sát, đã có 169 con đủ điều kiện bình tuyển, trong đó, 100 hươu đực đạt tiêu chuẩn làm giống.

Chị Trần Thị Tuyến (thôn Tượng Sơn, xã Sơn Hàm) hy vọng con hươu giống của gia đình sẽ tiếp tục cho cặp nhung đạt chất lượng tốt, trọng lượng cao.

Chị Trần Thị Tuyến (thôn Tượng Sơn, xã Sơn Hàm) hy vọng con hươu giống của gia đình sẽ tiếp tục cho cặp nhung đạt chất lượng tốt, trọng lượng cao.

Để đạt được tiêu chuẩn làm giống, con hươu đực phải đáp ứng các tiêu chí: Ngoại hình cân đối, khỏe mạnh. Hươu có lông mịn, sở hữu màu đặc trưng của giống hươu sao, từ 3-10 tuổi. Tối thiểu 1 con hươu đực phải phối giống thành công cho 5 con hươu cái/năm. Ngoài ra, năng suất nhung của hươu giống phải đạt tối thiểu 1,2 kg/lần thu hoạch (thời gian khai thác nhung đạt 45 ngày đến 55 ngày).

Là một trong những gia đình có hươu đực được công nhận là hươu giống, chị Trần Thị Tuyến (thôn Tượng Sơn, xã Sơn Hàm) cho biết: “Con hươu giống của gia đình tôi đã được 5 năm tuổi. Mùa lộc nhung năm ngoái, hươu cho cặp nhung nặng 2,4kg, mang lại nguồn thu gần 30 triệu đồng. Từ con hươu đực này, chúng tôi đã tiến hành phối giống cho 5 con hươu cái. Hươu con sinh ra khỏe mạnh, phát triển tốt. Hy vọng, con hươu giống sẽ giúp chúng tôi tiếp tục nhân đàn chất lượng để xuất bán ra thị trường, mang lại nguồn thu lớn cho gia đình”.

Với việc có hươu đực được công nhận đạt tiêu chuẩn làm giống, chị Tuyến cũng đã được ngành chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ thêm các kỹ thuật nuôi hươu giống như: thời gian cho phối giống, lựa chọn hươu cái phối giống ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Những con hươu con của gia đình chị Tuyến hứa hẹn là thế hệ hươu đạt chất lượng cao.

Những con hươu con của gia đình chị Tuyến hứa hẹn là thế hệ hươu đạt chất lượng cao.

Sở hữu con hươu đạt tiêu chuẩn đực giống và được Trung tâm Khuyến nông tỉnh công nhận vào cuối năm 2023, gia đình anh Nguyễn Văn Thắng (thôn Công Đẳng, xã Sơn Phú) rất vui mừng. Con hươu này được gia đình nuôi từ nhỏ, đến nay đã 6 năm tuổi. Khi hươu được 2 năm tuổi đã bắt đầu cho nhung. Từ năm thứ 3, hươu cho năng suất vượt trội với 3 lần nhung trong năm (tổng trọng lượng thu được hơn 4,5 kg).

Anh Thắng cho biết: “Con hươu đực giống này của gia đình có chất lượng nhung vượt trội, mẫu mã nhung đẹp. Từ con hươu này, gia đình đã nhân giống được 6 hươu con. Ngoài ra, mỗi năm, gia đình tôi còn nhận phối giống cho các con hươu cái khác của nhiều hộ dân trên địa bàn nhằm tạo ra thế hệ hươu con khỏe mạnh, đạt chất lượng tốt”.

z5229608759604_412c7da5a434166a91df99a5e408bd4f.jpg
Con hươu đực giống của gia đình anh Nguyễn Văn Thắng (thôn Công Đẳng, xã Sơn Phú) mỗi năm đều cho 3 lần nhung với tổng trọng lượng hơn 4,5kg.

Hươu giống có được "thương hiệu" cũng đã giúp gia đình anh Thắng bán được hươu con với giá trị cao hơn. Theo đó, với 1 con hươu non đực, gia đình bán với giá khoảng 25-30 triệu đồng thay vì chỉ khoảng 15-20 triệu đồng so với giá trung bình của thị trường.

Được biết, với mỗi hộ gia đình có hươu được công nhận đạt tiêu chuẩn đực giống sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/con/năm. Mức hỗ trợ này là nguồn động viên các hộ chăn nuôi đầu tư hơn nữa vào việc chăm sóc, phát triển giống hươu. Bên cạnh đó, các hộ còn được tư vấn, hướng dẫn chăm sóc, nuôi dưỡng để hươu khỏe mạnh, phát huy tối đa khả năng nhân giống. Vì thế, các hộ có hươu giống được bình tuyển cũng đã tích cực nhận phối giống cho nhiều con hươu cái khác trên địa bàn.

Với tiền đề là hươu giống được công nhận đạt chất lượng, các hộ nuôi hươu cũng đã bán được hươu con với giá cao hơn thị trường.

z5238482790016_a95e105989f02cf38e65c22b4be8e7d6.jpg
Anh Thắng (bên phải) chia sẻ về con hươu đực giống của gia đình.

Việc nhân rộng giống hươu chất lượng đã góp phần phát triển nghề chăn nuôi hươu bền vững, mang lại giá trị cao hơn cho sản phẩm nhung hươu. Đồng thời, thúc đẩy quá trình sàng lọc những con hươu đã thoái hóa, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để làm giống, nâng cao chất lượng, năng suất cho đàn hươu Hương Sơn.

Ông Trần Quang Hòa - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Sơn cho biết: “Việc công nhận những con hươu đực đạt tiêu chuẩn làm giống đã giúp người nuôi trên địa bàn biết tới địa chỉ hươu giống uy tín để đưa hươu cái tới phối giống. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các hộ chăn nuôi chăm sóc đảm bảo quy trình, phối giống cho đàn hươu cái theo đúng quy định để nhân giống.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện bình tuyển, công nhận hươu đực giống; hằng năm, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thanh lọc đàn, chú trọng chế độ chăm sóc để chất lượng nhung và giống đảm bảo”.

Nghị quyết 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới tại tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025 quy định chương trình hỗ trợ kinh phí bình tuyển, nuôi giữ hươu đực giống gồm: hỗ trợ 100% kinh phí bình tuyển hươu đực giống (tối đa 300 triệu đồng/năm); hỗ trợ tổ chức, cá nhân kinh phí nuôi giữ hươu đực giống đã được bình tuyển đạt các tiêu chí để nhân giống, mức 2 triệu đồng/con/năm.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hối hả trên đồng ruộng Hà Tĩnh

Hối hả trên đồng ruộng Hà Tĩnh

Những ngày cuối tháng 8, trên khắp đồng ruộng Hà Tĩnh, tiếng máy gặt hòa cùng nhịp mùa vàng rộn rã. Người dân tranh thủ từng ngày nắng ráo để thu hoạch nhanh, đưa lúa về nhà.
Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!