Hải sản dễ bán trong dịp lễ, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi vươn khơi

(Baohatinh.vn) - Lượng hải sản tiêu thụ mạnh, giá tăng so với ngày thường đã tạo động lực cho bà con ngư dân Hà Tĩnh bám biển, vươn khơi, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong dịp nghỉ lễ.

Hải sản dễ bán trong dịp lễ, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi vươn khơi

Thuyền nội tỉnh cập cảng Cửa Sót (Thạch Kim, Lộc Hà) sau những ngày biển động.

Gần 5h sáng, tàu thuyền đã tấp nập cập cảng Cửa Sót (Thạch Kim, Lộc Hà). Dịp này, tàu ngoại tỉnh đã về quê nên chủ yếu là tàu của ngư dân Hà Tĩnh công suất nhỏ, đánh bắt ở vùng lộng ra khơi từ chiều hôm trước và về vào sáng sớm hôm sau. Không khí vận chuyển, thu mua hải sản nhộn nhịp, tạo nên không khí tươi vui ở cảng cá trong dịp nghỉ lễ năm nay.

Ngư dân Xuân Tiến (xã Thạch Kim, Lộc Hà) cho biết: "Chúng tôi tranh thủ vươn khơi để vừa đáp ứng hải sản cho khách hàng ngày lễ, vừa tăng thêm thu nhập cho thuyền viên. Sau mấy ngày biển động, nay thời tiết đẹp, biển dịu êm nên thuyền ra khơi thuận lợi, chủ yếu đánh bắt được tôm tít, tôm biển, ghẹ, mực lá... Trừ chi phí, mỗi thuyền thu nhập được 2 - 3 triệu đồng/chuyến”.

Hải sản dễ bán trong dịp lễ, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi vươn khơi

Ngư dân nhanh tay vận chuyển “chiến lợi phẩm” lên bờ để kịp bán cho thương lái.

Dịp lễ này, chị em tiểu thương cũng tất bật để sớm mua được hải sản tươi ngon phục vụ thị trường.

Chị Trần Thị Hương (thị trấn Lộc Hà) chuyên thu mua hải sản ở cảng cá Cửa Sót cho biết: “Hôm nay thời tiết tốt, thuyền ra khơi nhiều, lượng hàng tôi mua được cũng đa dạng hơn hẳn. Giá tuy cao nhưng đồ tươi ngon, dễ bán nên cả người mua, người bán đều phấn khởi. Sáng nay, tôi đã mua được gần 20 kg ghẹ hoa và ghẹ xanh loại to để bán lại cho nhà hàng ven biển Xuân Hải”.

Hải sản dễ bán trong dịp lễ, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi vươn khơi

Chị Trần Thị Hương (thị trấn Lộc Hà) may mắn thu mua được gần 20 kg ghẹ hoa, ghẹ xanh cỡ lớn.

Trong lúc tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của chính quyền, ngành chuyên môn như thường xuyên nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, khai báo lịch trình…

Hải sản dễ bán trong dịp lễ, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi vươn khơi

Việc đeo khẩu trang khi vào mua bán tại cảng được cán bộ trực chốt nhắc nhở và liên tục phát thông tin trên hệ thống loa phát thanh.

Theo ông Thân Quốc Tế - Phó Giám đốc ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh, sau mấy ngày biển động thì sáng nay (1/5), tàu thuyền của ngư dân Hà Tĩnh đã ra khơi và cập bến mang về sản lượng hải sản tương đối khá. Thời điểm này, nhu cầu tiêu thụ hải sản cũng tăng cao nên việc buôn bán của ngư dân thuận lợi hơn nhiều.

Dịp này, bà con ngư dân các xã ven biển trên địa bàn tỉnh như: xã Xuân Yên (Nghi Xuân); Thạch Trị, Thạch Hải (Thạch Hà); Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên)… cũng nhộn nhịp dong thuyền ra khơi. Việc đánh bắt, khai thác hải sản dịp nghỉ lễ của ngư dân cũng đã tạo nguồn cung đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Hải sản dễ bán trong dịp lễ, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi vươn khơi

Thời tiết thuận lợi, thuyền của ngư dân xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) cập bến với khối lượng lớn ghẹ 3 mắt.

Theo ghi nhận của PV, sáng nay, các thuyền lần lượt nối đuôi nhau cập bãi cá Cồn Gò (Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) trong niềm vui của ngư dân với nhiều loại hải sản chất lượng như: ghẹ, tôm, cá đù, mực…

Ngư dân Nguyễn Văn Nam (xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) cho biết: “Sau 1 đêm đánh bắt tôi được hơn 2 tạ ghẹ, vừa cập bờ đã được thương lái thu mua hết với giá giao động từ 130 - 140.000 đồng/kg. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, thuận lợi, tôi lại chuẩn bị ngư lưới cụ để đi chuyến biển tiếp theo”.

Hải sản dễ bán trong dịp lễ, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi vươn khơi

Giá hải sản đang được thu mua khá cao, tạo động lực cho ngư dân bám biển, vươn khơi.

Được biết, toàn xã Cẩm Nhượng hiện có 252 tàu thuyền các loại, trong đó hơn 130 chiếc hoạt động đánh bắt cách bờ biển từ 10 - 15 hải lý. Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng thông tin: “Giá hải sản trong những ngày nghỉ lễ bán tại bãi đang ở mức cao, tăng 10-15% so với ngày thường. Theo đó, ghẹ loại lớn 170 - 180 nghìn đồng/kg, mực ống tươi loại lớn 300 - 320 nghìn đồng/kg, cá thu 200 - 210 nghìn đồng/kg… Giá hải sản tăng lại đắt khách đã đem lại nguồn thu nhập tốt cho người dân trong những ngày nghỉ lễ”.

Hải sản dễ bán trong dịp lễ, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi vươn khơi

Nhu cầu thị trường trong những ngày lễ tăng cao nên hải sản bán được giá.

Sau khi bán được hết “chiến lợi phẩm” của chuyến biển vừa qua, bà con ngư dân Hà Tĩnh lại tất bật sửa sang lại tàu thuyền, ngư cụ để tiếp tục vươn khơi.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.