Ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi “xông biển” đầu năm mới

(Baohatinh.vn) - Những ngày đầu xuân mới, ngư dân Hà Tĩnh đã bắt đầu dong thuyền ra khơi khai thác hải sản “lấy hên” với mong ước một năm biển êm, sóng lặng, đánh bắt thắng lợi, tôm cá đầy khoang.

Ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi “xông biển” đầu năm mới

Thuyền của ngư dân Hà Tĩnh cập cảng Cửa Sót sau chuyến đi biển đầu năm.

Vào tờ mờ sáng ngày mùng 5 tết, những chiếc thuyền đầu tiên của ngư dân bắt đầu cập cảng Cửa Sót (Thạch Kim, Lộc Hà) đem theo nhiều cá, tôm. Hoạt động vận chuyển, buôn bán hải sản tại đây dần trở lại nhịp sôi động, đông đúc vốn có.

Anh Nguyễn Danh Hùng (xã Thạch Kim, Lộc Hà) chia sẻ: Chuyến đi biển đầu tiên trong năm mới rất quan trọng, thiêng liêng đối với ngư dân như chúng tôi nên ai cũng chuẩn bị kỹ càng, đảm bảo hệ thống máy móc, xăng dầu, các nhu yếu phẩm.

“Năm nay, sáng mùng 4 tết là ngày đẹp, ngư dân vùng Thạch Kim chúng tôi đồng loạt làm lễ và dong thuyền ra khơi cầu cho mưa thuận gió hòa, ngư dân được bình yên trước sóng dữ. Chuyến đi đầu tiên khá thuận lợi, về vào sáng mùng 5 tết với gần tạ 5 cá hố, giá bán 15 - 18.000 đồng/kg hứa hẹn một năm mới sung túc, ấm no” - anh Hùng cho biết thêm.

Ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi “xông biển” đầu năm mới

Chuyến biển này ngư dân Hà Tĩnh thu được sản lượng khá cá cơm và ruốc biển.

Theo chia sẻ của ngư dân tại cảng cá Cửa Sót, giá các loại hải sản đều tăng rất cao so với ngày thường nên bà con ai nấy đều phấn khởi. Tiếng nói cười rôm rả cả một vùng xua tan sự mệt mỏi sau một đêm lênh đênh trên biển.

Những chuyến ra khơi đầu năm mới cập cảng chủ yếu là người dân đi đánh lưới gần bờ với các loại cá như cá đục, tôm, cá hố, cá cơm, ruốc biển, mực… Hiện nay, mực lá có giá từ 350 - 370.000 đồng/kg, tôm biển từ 250 - 450.000 đồng/kg, cá cơm từ 18 - 20.000 đồng/kg, ruốc biển 20 - 25.000 đồng/kg tuỳ loại.

Ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi “xông biển” đầu năm mới

Hoạt động tại cảng Cửa Sót dần quay lại nhịp sôi động, tấp nập vốn có.

Ngư dân Nguyễn Văn Toàn (thị trấn Thạch Hà, Thạch Hà) vui vẻ cho biết: “Những ngày đầu xuân mới, thời tiết nắng ấm, biển êm, thuận lợi cho việc đánh bắt cá. Vì thế, chúng tôi gác lại niềm vui đón tết với gia đình để ra khơi đầu năm.

Lần này được gần 1 tấn cá cơm bán cho thương lái thu về gần 18 triệu đồng. Đi chuyến biển đầu năm, các thuyền ở đây cơ bản “trúng” cá cơm và ruốc biển. Sau chuyến này, mình lại chuẩn bị tiếp thêm nguyên liệu để khởi hành vì hải sản đang ở thời điểm được giá”.

Ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi “xông biển” đầu năm mới

Cá cơm được tiểu thương thu mua để nướng và phục vụ chế biến nước nắm.

Chị Lê Thị Châu - tiểu thương kinh doanh tại chợ TP Hà Tĩnh vui vẻ nói: “Ngư dân xông biển thì tôi cũng có chuyến mở hàng đầu năm tại cảng Cửa Sót. Tuy sản phẩm chưa được đa dạng lắm nhưng thứ nào thứ nấy đều tươi rói, chất lượng. Sau những ngày cỗ bàn đầy thịt, nhu cầu tiêu thụ các loại hải sản của người dân cao nên chỉ mang ra chợ bán một lúc là hết”.

Ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi “xông biển” đầu năm mới

Các tiểu thương chuẩn bị vận chuyển hải sản đến các chợ dân sinh tiêu thụ.

Thông tin từ Ban Quản lý cảng cá Hà Tĩnh, theo tính toán của ngư dân, ngày mồng 4 tết năm nay là ngày tốt để “xông biển” nên đã có gần 30 chủ tàu nội tỉnh làm thủ tục xuất cảng Cửa Sót. Chuyến biển đầu năm cập bến vào rạng sáng mùng 5 mang về được sản lượng khá ruốc biển, cá cơm nên ngư dân rất vui, phấn khởi.

Ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi “xông biển” đầu năm mới

Tàu nội tỉnh “đổ” về cảng Cửa Sót là tàu đánh bắt gần bờ với các loại hản sản như tôm, mực, cá cơm, ruốc biển...

Gác lại những ngày tháng vui tết đón xuân, ngư dân ở vùng ven biển từ Nghi Xuân đến Kỳ Anh lại hồ hởi, háo hức chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để căng mái chèo vươn khơi, đánh bắt cá tôm.

Ngư dân Trần Thế Dương (xã Kỳ Hà, TX Kỳ Anh) cho hay: “Đội tàu xa bờ ở đây dự kiến sẽ xuất biến từ ngày mùng 7 - 10 tháng Giêng vì hiện nay, thời tiết trên vùng biển chưa được ổn định. Ngay từ bây giờ, chúng tôi cũng đã rục rịch sắp xếp công việc, thường xuyên kiểm tra lại hệ thống máy móc, ngư lưới cụ, đã quen với sóng với gió rồi nên chỉ mong sớm được ra khơi. Tàu công suất 700CV của tôi sẽ có chuyến đi đầu tiên ở vùng biển xa bờ khu vực Đà Nẵng. Anh em đều mong muốn một năm thuận lợi, may mắn, được mẹ thiên nhiên “khoản đãi” sản vật có giá trị cao”.

Ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi “xông biển” đầu năm mới

Ngư dân Hà Tĩnh háo hức dong thuyền ra khơi đón một năm mới với nhiều kỳ vọng mới.

Với bà con ngư dân vùng biển Hà Tĩnh, những chuyến ra khơi đầu năm không chỉ giúp họ có thêm nguồn thu nhập đáng kể mà còn có ý nghĩa khởi đầu cho một mùa biển mới mang nhiều hy vọng và niềm tin thắng lợi.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.