Hàng vạn du khách đổ về VEC trong ngày đầu khai mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026

(Baohatinh.vn) - Ngay sau Lễ khai mạc vào ngày 2/2, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã chính thức mở cửa, mang tới hành trình trải nghiệm đa chiều từ mua sắm đến các hoạt động văn hóa, giải trí hấp dẫn, thu hút hàng vạn du khách đổ về.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 có chủ đề “Kết nối thịnh vượng – Đón xuân huy hoàng”. Sự kiện xúc tiến thương mại, kinh tế, văn hóa quy mô quốc gia, do Chính phủ Việt Nam chỉ đạo, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức, phối hợp cùng các Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND Thành phố Hà Nội, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, UBND các tỉnh, thành phố, Tập đoàn Vingroup và Trung Triển lãm Việt Nam (VEC), nhằm thúc đẩy tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh và kết nối cung, cầu ngay từ đầu năm.

1-3846.jpg
Hội chợ Mùa Xuân 2026 khai mạc vào sáng 2/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC)

Điểm chạm quốc tế khai mở năm mới 2026 cho kinh tế Việt

Ấn tượng nổi bật tại VEC trong ngày khai mạc là sự hiện diện đông đảo của du khách nước ngoài. Hội chợ đã trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động của cộng đồng quốc tế.

Tại khu vực sảnh chính, các đại sứ, đại diện tổ chức quốc tế cùng du khách hào hứng trải nghiệm không khí Tết Việt. Họ chăm chú theo dõi nghệ nhân dệt lụa, nặn tò he, tìm hiểu tích “Ông Công, Ông Táo”, thích thú cầm trên tay những sản phẩm thủ công tinh xảo. Không khí ấy tạo nên bức tranh giao thoa văn hóa sống động, nơi truyền thống Việt được tiếp cận bằng sự trân trọng của bạn bè quốc tế.

333.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng quan khách quốc tế trong Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Chính sự hiện diện và quan tâm của bạn bè quốc tế đã cho thấy khi được tổ chức trong một không gian chuyên nghiệp và hiện đại như VEC, văn hóa Tết Việt hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm du lịch giàu sức hút. Trong những ngày đầu năm mới 2026, VEC không chỉ là nơi giao thương mà còn như một “sân khấu lớn”, nơi Việt Nam giới thiệu những giá trị tinh hoa dân tộc ra thế giới.

“Sân khấu quốc gia” nơi thương hiệu Việt khẳng định vị thế

5.jpg
Du khách tham quan, trải nghiệm mua sắm tại các gian hang OCOP.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 có sự góp mặt của 3.000 gian hàng. Mỗi không gian trưng bày cho thấy sự trưởng thành rõ nét của các doanh nghiệp Việt trong cách xây dựng thương hiệu.

Tại phân khu nông sản vùng cao, câu chuyện của những sản phẩm OCOP được kể lại đầy cảm xúc bởi chính những chủ thể sản xuất. Vừa nhanh tay pha mời khách những chén trà nóng hổi, chị Cao Lê Thị Bình Minh (HTX Trà cổ thụ Tà Xùa, Sơn La) chia sẻ về hành trình mang hương vị núi rừng xuống phố: "Sản phẩm của chúng tôi là trà Shan Tuyết cổ thụ mọc ở độ cao 2.800m so với mực nước biển, hoàn toàn sạch và tự nhiên. Để có được thành phẩm trà viên tròn như thế này, bà con phải xào vò bằng tay rất cầu kỳ bên bếp củi. Khi uống, vị ngọt thanh của sương mù vùng cao sẽ đọng lại nơi cổ họng”.

6.jpg
Chị Cao Lê Thị Bình Minh - HTX Trà cổ thụ Tà Xùa, Sơn La, giới thiệu sản phẩm nổi tiếng của địa phương tới du khách.

Mang đến Hội chợ Mùa xuân sản phẩm OCOP 5 sao được ví như “quốc bảo” của Quảng Ninh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Quy Hoa, ông Lê Mạnh Quy chia sẻ đầy tâm huyết về hành trình cùng bà con dân tộc bảo tồn và nâng tầm giá trị cây Trà Hoa Vàng. Điểm độc đáo nhất của sản phẩm còn nằm ở công nghệ sấy hiện đại, giúp từng bông Trà Hoa Vàng giữ trọn vẹn sắc vàng óng ả, hình dáng và dưỡng chất quý giá như khi còn tươi trên cành.

Tham gia Hội chợ Mùa Xuân, ông Quy kỳ vọng: sự kiện không chỉ góp phần quảng bá sản phẩm mà còn tiếp thêm động lực cho các doanh nghiệp: "Nếu các hội chợ quốc gia được tổ chức đều đặn, có định hướng rõ ràng, thì doanh nghiệp sẽ mạnh dạn đầu tư hơn, nâng cao chất lượng sản phẩm hơn và gắn bó lâu dài với con đường phát triển nông sản bền vững".

7.jpg
Bên cạnh không gian trưng bày, du khách có thể thưởng thức, đánh giá ngay sản phẩm tại gian hàng.

Ở góc độ địa phương, Hội chợ Mùa xuân được xem như “cửa ngõ” đưa đặc sản vùng miền tiếp cận thị trường quy mô lớn, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng mới cho kinh tế các tỉnh, thành. Đại diện Đồng Nai cho biết đã chuẩn bị khoảng 20 tấn hàng hóa gồm trái cây, nông sản, gốm Biên Hòa… cùng phương án vận chuyển bổ sung kịp thời khi nhu cầu tăng đột biến. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp Lạng Sơn từng tham gia kỳ hội chợ trước tại VEC mong muốn tìm thêm được đối tác phân phối dài hạn, mở rộng đầu ra ổn định.

Các chương trình xúc tiến thương mại giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mở rộng mạng lưới kết nối, tìm được mặt hàng mới, thị trường mới, qua đó tiêu thụ tốt hơn sản phẩm của tỉnh”, ông Trần Anh Thuần, Trưởng phòng Xúc tiến thương mại và Khuyến công, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại tỉnh Lạng Sơn, chia sẻ.

8.jpg
Các gian hàng thu hút sự chú ý của khách tham quan.

Đáng chú ý, dù tổ chức tại trung tâm triển lãm tiêu chuẩn quốc tế, mặt bằng giá hàng hóa tại Hội chợ Mùa Xuân vẫn được duy trì ở mức hợp lý. Các chương trình bình ổn kết hợp khuyến mại sâu dịp Tết giúp người dân yên tâm mua sắm, tạo nên sự cân bằng giữa chất lượng, giá cả và trải nghiệm tiêu dùng văn minh.

9.jpg

Tiếp nối thành công của nhiều sự kiện quy mô trước đó tại VEC, Hội chợ Mùa Xuân 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của một điểm hẹn giao thương, văn hóa tầm vóc quốc gia, nơi giá trị kinh tế, bản sắc truyền thống và nhịp sống hiện đại cùng hội tụ. Không chỉ là không gian mua sắm, sự kiện trở thành cầu nối để sản phẩm Việt kể câu chuyện của mình, để du khách trải nghiệm chiều sâu văn hóa, và để doanh nghiệp mở rộng biên độ thị trường trong bối cảnh mới.

Diễn ra đến hết ngày 13/2, hội chợ được kỳ vọng tiếp tục tạo lực đẩy cho chuỗi hoạt động thương mại, du lịch đầu năm, góp phần khơi thông dòng chảy tiêu dùng, lan tỏa tinh thần lạc quan và mở ra một chu kỳ phát triển sôi động cho năm mới.

Cơ hội khám phá Hội chợ Mùa Xuân 2026 theo lộ trình VIP

Đăng ký tham gia ngay để khám phá Hội chợ Mùa Xuân 2026 theo lộ trình VIP: được thuyết minh chuyên sâu về văn hóa, trải nghiệm các gian hàng "Make in Vietnam" tiêu biểu và giao lưu cùng các nhà sáng tạo nội dung quốc tế. Đặc biệt, các thành viên tham gia tour sẽ có cơ hội nhận các phần quà giá trị từ Ban tổ chức.

Chủ đề Vingroup

Đọc thêm

Tận mắt quy trình "biến" rác thành điện tại nhà máy điện rác hiện đại nhất miền Trung

Tận mắt quy trình "biến" rác thành điện tại nhà máy điện rác hiện đại nhất miền Trung

Nhà máy Điện rác Phú Sơn ở phường Phú Bài (TP Huế) được đánh giá nhà máy xử lý rác hiện đại nhất miền Trung. Đốt rác phát điện được đánh giá là sự kết hợp giữa khoa học công nghệ hiện đại và quy trình xử lý rác thải thân thiện với môi trường tạo giải pháp toàn diện cho vấn đề rác thải ở Hà Tĩnh.
Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Giữa đại ngàn Trường Sơn, tại xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh), những mầm lim xanh bản địa đang được âm thầm ươm dưỡng, góp phần làm giàu rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.
Mỏi mòn chờ đền bù đất muối

Mỏi mòn chờ đền bù đất muối

Gần 30 ha đất làm muối tại phường Trần Phú (Hà Tĩnh) được chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản với kỳ vọng tạo sinh kế mới. Tuy nhiên, sau 5 năm, dự án vẫn “án binh bất động”.
Giá vàng rơi tự do, nhà đầu tư nên làm gì?

Giá vàng rơi tự do, nhà đầu tư nên làm gì?

Thị trường kim loại quý vừa chứng kiến phiên giao dịch “đẫm máu” nhất kể từ năm 1983. Tuy nhiên, thay vì hoảng loạn, các cá mập tài chính lại nhìn thấy một bức tranh hoàn toàn khác cho năm 2026.
Vì sao dư nợ tín dụng xanh vẫn đạt thấp?

Vì sao dư nợ tín dụng xanh vẫn đạt thấp?

Trong xu thế phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tín dụng xanh là công cụ quan trọng thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, dòng vốn này còn khiêm tốn.
Tết cận kề, thị trường “tăng nhiệt” từng ngày

Tết cận kề, thị trường “tăng nhiệt” từng ngày

Tết Nguyên đán đang đến gần, thị trường hàng hóa tại Hà Tĩnh cũng bước vào giai đoạn sôi động. Từ siêu thị, cửa hàng chuyên doanh đến chợ truyền thống, không khí mua sắm Tết đã hiện hữu rõ nét, “nóng dần” theo từng ngày.