Hoạt động bảo vệ rừng khu vực hồ Kẻ Gỗ gặp khó do... chưa có bến thuyền

(Baohatinh.vn) - Hồ Kẻ Gỗ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) được quy hoạch 10 bến thuyền nhưng tới nay, chưa có bến thuyền nào được xây dựng, vì vậy, công tác tuần tra, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong khu vực gặp khó khăn.

Hoạt động bảo vệ rừng khu vực hồ Kẻ Gỗ gặp khó do... chưa có bến thuyền

Xung quanh khu vực hồ Kẻ Gỗ có 26.500 ha rừng thuộc quản lý của BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

Ban Quản lý (BQL) Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ được giao quản lý 44.900 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có 26.500 ha nằm ở xung quanh hồ Kẻ Gỗ (Cẩm Xuyên). Để thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đơn vị đã thành lập 3 trạm bảo vệ rừng và 1 tổ bảo vệ rừng cơ động, đặt ở xung quanh lòng hồ.

Việc di chuyển của các trạm, tổ bảo vệ rừng dựa vào 3 chiếc thuyền máy công vụ, trong đó 2 thuyền vỏ sắt công suất 24CV và 1 thuyền gỗ công suất 15CV.

Hoạt động bảo vệ rừng khu vực hồ Kẻ Gỗ gặp khó do... chưa có bến thuyền

Lực lượng chức năng thường xuyên sử dụng thuyền trong thực hiện nhiệm vụ ở khu vực hồ Kẻ Gỗ.

Ngoài ra, khu vực lòng hồ Kẻ Gỗ còn có miếu thờ các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh ở trận địa tuyến đường 22 và sân bay dã chiến LiBi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nên mỗi năm, vào ngày lễ tưởng niệm, nhiều đoàn là thân nhân các gia đình liệt sỹ, du khách có nguyện vọng vào thắp hương. Để tạo điều kiện và đảm bảo an toàn cho các đoàn, BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ dùng thuyền chở các đoàn vào thắp hương.

Do tính chất công việc thường xuyên phải sử dụng thuyền để di chuyển nhưng hiện nay ở hồ Kẻ Gỗ chưa có bến thuyền nào được xây dựng. Điều này đã khiến cho các lực lượng của BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại, neo đậu khi thực hiện nhiệm vụ.

Hoạt động bảo vệ rừng khu vực hồ Kẻ Gỗ gặp khó do... chưa có bến thuyền

Do chưa có bến thuyền, việc neo đậu thuyền ở hồ Kẻ Gỗ phải dựa vào địa hình, mực nước từng thời điểm.

Do không có bến thuyền nên từ nhiều năm qua, lực lượng bảo vệ rừng của BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ phải dựa vào kinh nghiệm bản thân để lựa chọn những khu vực cảm thấy an toàn cho việc neo đậu.

Tuy nhiên, vì mực nước trong hồ Kẻ Gỗ thường xuyên thay đổi, chênh lệch lớn giữa mùa nắng với mùa mưa và địa hình xung quanh hồ có nhiều hốc đá nên nếu không cẩn thận trong việc neo đậu có thể dẫn tới sự cố mất an toàn.

Hoạt động bảo vệ rừng khu vực hồ Kẻ Gỗ gặp khó do... chưa có bến thuyền

Địa hình khu vực quy hoạch bến thuyền số 4 có nhiều tảng đá lớn, mực nước thay đổi thường xuyên gây khó cho thuyền neo đậu.

Phó Giám đốc BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ Nguyễn Phi Công cho hay: Trong đề án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch hồ Kẻ Gỗ, huyện Cẩm Xuyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3599/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 thì trong hồ có 10 vị trí được quy hoạch xây dựng bến thuyền (6 bến ở bờ phía Tây và 4 bến ở bờ phía Đông).

Nhận thấy sự cần thiết phải xây dựng bến thuyền trong hồ Kẻ Gỗ, năm 2017, đơn vị đã có văn bản gửi các ban, ngành cấp tỉnh đề xuất xây dựng bến tại vị trí bến số 4 thuộc bờ Đông của hồ theo đề án quy hoạch của UBND tỉnh, với kinh phí 500 triệu đồng.

Tuy nhiên, việc xây dựng không thể thực hiện do khu vực quy hoạch bến số 4 này khá nguy hiểm, cách vị trí cống xả nước tưới tiêu của hồ Kẻ Gỗ chừng 200m, địa hình không thuận lợi, cao trình lớn, mất an toàn khi nước cạn.

Hoạt động bảo vệ rừng khu vực hồ Kẻ Gỗ gặp khó do... chưa có bến thuyền

Khu vực hốc mìn - nơi BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ đề xuất xây dựng bến thuyền.

BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ sau đó đã đề xuất thay đổi vị trí xây dựng bến tại khu vực hốc mìn, khoảnh 1, tiểu khu 326, xã Cẩm Mỹ, gần cầu vào đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Nơi này có độ sâu đảm bảo cả khi nước lớn hay nước cạn, địa hình xung quanh bằng phẳng, khuất gió, an toàn cho tàu thuyền ra vào. Tuy nhiên, vị trí này lại không nằm trong quy hoạch xây dựng bến theo phê duyệt của UBND tỉnh.

“Năm 2019, đơn vị và huyện Cẩm Xuyên đã có văn bản xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng Khu du lịch hồ Kẻ Gỗ để tạo điều kiện xây dựng bến thuyền. Đề xuất này sau đó được UBND tỉnh chấp thuận. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên sau nhiều năm, việc xây dựng bến thuyền trong hồ Kẻ Gỗ vẫn chưa thể triển khai”, Phó Giám đốc BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ Nguyễn Phi Công thông tin.

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Cẩm Xuyên Trần Ngọc Quang cho hay: Việc xây dựng bến thuyền là hết sức cần thiết để đảm bảo an toàn cho hoạt động bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và cũng tạo điều kiện cho việc phát triển du lịch trong hồ Kẻ Gỗ sau này.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Những ngày này, nguồn lợi hải sản tương đối dồi dào nên ngư dân Hà Tĩnh đang tập trung vươn khơi, bám biển, cung cấp nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Dù đối mặt với nhiều đợt thời tiết bất thuận, song nhờ sự chủ động trong canh tác và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vụ cam năm nay, nông dân Hà Tĩnh tiếp tục thắng lớn khi ước thu hơn 70 nghìn tấn quả.
Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.