Học sinh Hà Tĩnh là đại biểu nhỏ tuổi nhất tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

(Baohatinh.vn) - Từ những kết quả xuất sắc trong học tập và rèn luyện, em Mai Đức Ninh - học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đã vinh dự trở thành đại biểu nhỏ tuổi nhất tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ chính thức diễn ra. Trong danh sách đại biểu do Hội đồng Đội Trung ương chỉ định, em Mai Đức Ninh (SN 2014) - học sinh lớp 6E, Trường THCS Nguyễn Trãi là đại biểu nhỏ tuổi nhất của tỉnh Hà Tĩnh được lựa chọn tham dự. Đặc biệt, em cũng là 1 trong 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất trên cả nước (cùng ở độ tuổi 11) tham dự đại hội lần này.

bqbht_br_z7357800247954-d7e9a370a5d4237bdf8f952c4ff74ab0.jpg
Em Mai Đức Ninh là 1 trong 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất cả nước tham gia Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Với một học sinh nhỏ tuổi, việc có mặt tại sự kiện chính trị quan trọng nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước là niềm vinh dự đặc biệt. Đây cũng là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình học tập, rèn luyện bền bỉ và những thành tích nổi bật mà Đức Ninh đã đạt được trong thời gian qua.

Chia sẻ trước thềm đại hội, Mai Đức Ninh bộc bạch: “Khi biết mình được chọn là đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, em vừa vui mừng, vừa thấy mình cần cố gắng nhiều hơn. Em tự nhủ phải học tập tốt hơn nữa, rèn luyện đạo đức, kỷ luật tốt hơn để xứng đáng với niềm tin của thầy cô, gia đình và quê hương”.

bqbht_br_z7355704131369-83aa9d5c43b76e861b9e416dbbffd41f.jpg
bqbht_br_z7355704682185-17c00481fdd18dfd47852680da3cbdd9.jpg
Trên lớp, Đức Ninh luôn hăng say học tập, tích cực rèn luyện.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tiên Điền giàu truyền thống văn hóa, hiếu học, Mai Đức Ninh sớm được hun đúc tinh thần ham học hỏi. Ngay từ những năm đầu tiểu học, em đã thể hiện rõ sự say mê với các môn học đòi hỏi tư duy logic như: Toán học, Tin học. Trong quá trình học tập, Đức Ninh luôn chủ động tìm tòi, học hỏi qua nhiều kênh khác nhau, từ sách tham khảo đến các sân chơi, cuộc thi trí tuệ trong và ngoài nhà trường.

Những năm qua, Đức Ninh đã giành nhiều giải cao tại các sân chơi trí tuệ như: Giải nhì Trạng nguyên Tiếng Việt cấp tỉnh năm học 2022–2023; huy chương vàng Toán TIMO toàn quốc năm học 2024–2025; Vô địch cuộc thi ROBOTIS toàn quốc cấp tiểu học năm học 2024–2025; huy chương bạc Toán FMO cấp quốc gia tháng 9/2025; huy chương vàng Toán TIMO toàn quốc lần thứ hai năm học 2025–2026… Đặc biệt, dù mới học lớp 6 song Đức Ninh đã xuất sắc lọt vào đội dự tuyển của xã Tiên Điền tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tin học lớp 9 sắp tới.

Đức Ninh luôn mạnh dạn tham gia các hoạt động, phong trào của Liên đội và nhà trường.

Đức Ninh luôn mạnh dạn tham gia các hoạt động, phong trào của Liên đội và nhà trường.

Song hành với học tập văn hóa, Đức Ninh còn là đội viên gương mẫu, tích cực tham gia công tác Đội và các phong trào thiếu nhi. Em duy trì đều đặn việc sinh hoạt Đội, tham gia các hoạt động tập thể, rèn luyện kỹ năng và ý thức trách nhiệm. Từ sự nỗ lực đó, Đức Ninh đã được tuyên dương là “Cháu ngoan Bác Hồ” các cấp; là 1 trong 8 thiếu nhi tiêu biểu của Hà Tĩnh được công nhận danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” toàn quốc lần thứ X năm 2025, đồng thời hai lần được Trung ương Đoàn tặng bằng khen…

Điều đáng ghi nhận ở Đức Ninh không chỉ là những thành tích đạt được mà còn là quá trình tự học nghiêm túc, say mê tìm tòi, khám phá. Ninh có thói quen lập kế hoạch học tập rõ ràng, biết cân đối thời gian giữa học tập, rèn luyện thể chất và tham gia hoạt động ngoại khóa. Trong lớp học, em luôn chủ động đặt câu hỏi, mạnh dạn trao đổi; sẵn sàng hỗ trợ bạn bè khi được nhờ giúp đỡ.

image.jpg
Đức Ninh có niềm say mê với các môn học đòi hỏi tư duy logic như: Toán học, Tin học.

Chia sẻ về con trai, bố mẹ Mai Đức Ninh cho biết, gia đình luôn đồng hành cùng con trên tinh thần định hướng, khích lệ, không tạo áp lực về thành tích. Chị Đặng Thị Huyền - mẹ của Đức Ninh tâm sự: “Điều quan trọng nhất với gia đình là cháu có niềm vui trong học tập, biết tự giác và giữ kỷ luật trong sinh hoạt hằng ngày. Khi cháu được lựa chọn tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, cả gia đình rất xúc động và tự hào nhưng cũng nhắc cháu coi đây là động lực để tiếp tục phấn đấu, chứ không phải là điểm dừng”.

Bên cạnh sự đồng hành của gia đình, môi trường giáo dục nền nếp, kỷ cương của Trường THCS Nguyễn Trãi và trước đó là Trường Tiểu học Xuân Giang đã tạo điều kiện thuận lợi để Đức Ninh phát huy năng lực và sở trường. Nhà trường thường xuyên tổ chức, tạo điều kiện cho học sinh tham gia các sân chơi trí tuệ, các cuộc thi khoa học, công nghệ phù hợp với lứa tuổi. Qua đó, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và khích lệ học sinh có tố chất, đam mê học tập, nghiên cứu.

Chia sẻ về định hướng trong thời gian tới, Đức Ninh cho biết: “Em sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, nhất là các môn Toán và Tin học. Bên cạnh đó, em mong muốn tham gia nhiều hơn các hoạt động Đội và các hoạt động trải nghiệm để rèn luyện bản thân, tích lũy kỹ năng”.

bqbht_br_z7355600818567-7e592904a4ff0d26823dba80a0ba27fa.jpg
Với việc xuất sắc đạt nhiều thành tích như: Huy chương bạc Toán FMO cấp quốc gia tháng 9/2025; huy chương vàng Toán TIMO toàn quốc lần thứ hai năm học 2025–2026…, Đức Ninh đã được Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn Trãi tuyên dương, khen thưởng.

Đánh giá về học trò, cô Nguyễn Thị Hải Lương - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi nhấn mạnh: “Đức Ninh là một trong những học sinh tiêu biểu của nhà trường, có ý thức tự giác trong học tập và rèn luyện. Em không chỉ đạt nhiều thành tích nổi bật trong các kỳ thi mà còn giữ được thái độ học tập nghiêm túc, lối sống trong sáng, khiêm tốn. Việc em được lựa chọn tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là niềm vui chung của thầy và trò nhà trường, đồng thời góp phần cổ vũ phong trào thi đua học tập, rèn luyện trong học sinh”.

Với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/12 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Đại hội có 2.223 đại biểu tham dự, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức, được tổ chức thành 105 đoàn đại biểu. Đại biểu cao tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi - Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước; 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất mới 11 tuổi.

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI của tỉnh Hà Tĩnh có 15 đại biểu chính thức, 2 đại biểu khách mời. Đồng chí Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh làm trưởng đoàn.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình nối dài lòng biết ơn, đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình.
Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

“Tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng”
Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Thấu cảm trước nỗi đau của những bệnh nhân phải từ bỏ sự sống vì không có tạng để ghép, người dân Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký tự nguyện hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời.
Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng nỗi chờ đợi của những người vợ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn còn nguyên vẹn. Họ lặng lẽ đi qua cả cuộc đời với niềm mong mỏi người chồng đã hy sinh sớm được trở về quê hương.
Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Từng từ chối phẫu thuật vì nguy cơ biến chứng quá cao, cụ ông 78 tuổi mang khối phình động mạch chủ ngực - bụng 76mm có dấu hiệu dọa vỡ, đã được các bác sĩ Vinmec Times City điều trị thành công. Bí quyết nằm ở kỹ thuật tái tạo hệ thống mạch tạng mà không cần mở ngực hay mở bụng.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Chiến tranh lùi xa, nhân chứng ngày một thưa vắng, những dấu tích cũng dần mai một. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì thế trở thành cuộc chạy đua thầm lặng, khắc nghiệt với thời gian, đòi hỏi trách nhiệm càng cao hơn trước Tổ quốc và Nhân dân.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Mỗi dịp tháng Bảy, dòng người lại tìm về các nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Tĩnh để thắp nén hương tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những người quản trang vẫn âm thầm chăm sóc từng phần mộ, lặng lẽ gìn giữ ký ức và bồi đắp mạch nguồn tri ân qua từng ngày.
Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Từ những góc đọc yên tĩnh trong thư viện đến các buổi chia sẻ sách sôi nổi, sách trở thành người bạn đồng hành, mở ra hành trình khám phá mới, giúp học sinh Hà Tĩnh có một mùa hè bổ ích.
Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Từ năm học 2026-2027, cả nước thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống". Trước yêu cầu mới, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã chủ động khai thác các bộ sách giáo khoa cũ làm nguồn học liệu bổ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và hạn chế lãng phí.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!