Hơn 15.000 học sinh Cẩm Xuyên ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ

(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm học đến nay, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã phối hợp với các trường học trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho hơn 15.000 học sinh, giáo viên.

Hơn 15.000 học sinh Cẩm Xuyên ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ

CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên hướng dẫn đội mũ bảo hiểm cho học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Liễn

Bằng nhiều hình thức (dùng hình ảnh trực quan, bằng panô, áp phích, mô hình, phát tờ rơi, phát cẩm nang Luật ATGT, chiếu phim…), Đội CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên đã chuyển tải các kiến thức về Luật Giao thông đường bộ đến các em học sinh một cách hấp dẫn, giúp các em nắm bắt và chấp hành tốt các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Đặc biệt, Đội CSGT đã phối hợp với Honda Phú Tài tổ chức 4 chương trình hướng dẫn kỹ năng lái xe máy điện, xe đạp điện an toàn; cách đội mũ bảo hiểm đúng quy cách tại các trường học và khu dân cư…

Hơn 15.000 học sinh Cẩm Xuyên ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ

Học sinh Trường THPT Hà Huy Tập ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Trong đợt này, Đội CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên cũng đã tổ chức 5 đợt tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho hơn 5.000 người dân tại các khu dân cư; phối hợp với Honda Việt Nam tặng hơn 9.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh tiểu học.

Theo Đội trưởng đội CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên Vũ Côn Sơn, thời gian tới, Đội CSGT Công an huyện sẽ phối hợp với ban công an các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền cho số thanh, thiếu niên cá biệt thường xuyên vi phạm pháp luật về ATGT ở cơ sở, các đối tượng là chủ doanh nghiệp, nhân viên quản lý và lái xe, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Nghề lạ xứ trầm: Tạo vết thương để “đánh thức” trầm hương

Nghề lạ xứ trầm: Tạo vết thương để “đánh thức” trầm hương

Ở xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, để tạo ra những sản phẩm trầm hương quý giá, người dân không chỉ trông chờ vào thiên nhiên mà còn phải tinh tế tạo trầm. Từ những lỗ khoan tạo trầm, thời gian và sự kiên nhẫn đã biến thành những sản phẩm trầm hương đặc sắc.
Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Dịch vụ dọn nhà “cháy lịch” dịp Tết

Dịch vụ dọn nhà “cháy lịch” dịp Tết

Khi Tết Nguyên đán đang đến gần, nhu cầu dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa của người dân tăng cao. Dịch vụ dọn nhà cũng vì thế trở nên sôi động, nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.