Hơn 205.000 suất quà tết đến với người có công, hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Theo thông tin từ Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, toàn tỉnh đã có 205.005 suất quà được trao tặng cho người có công, người cao tuổi, người nghèo, đối tượng BTXH, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 81 tỷ đồng.

Hơn 205.000 suất quà tết đến với người có công, hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình trao tặng quà tết cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thạch Hà.

Thực hiện chính sách, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng, đảm bảo an sinh xã hội trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, tính đến hết ngày 18/1, toàn tỉnh đã trao 205.005 suất quà cho người có công, người cao tuổi, người nghèo, đối tượng BTXH, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 81 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí từ ngân sách Trung ương và tỉnh hơn 40,7 tỷ đồng (bao gồm cả kinh phí mừng thọ), nguồn xã hội hóa hơn 40,3 tỷ đồng.

Hơn 205.000 suất quà tết đến với người có công, hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng thăm, tặng quà chúc tết bà Nguyễn Thị Hường gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh

Cụ thể, quà từ nguồn ngân sách của Trung ương với 51.125 suất, tương ứng số tiền hơn 15,6 tỷ đồng; quà ngân sách cấp tỉnh 28.469 suất, số tiền gần 8,8 tỷ đồng; quà ngân sách cấp huyện 5.228 suất, số tiền hơn 2,8 tỷ đồng; quà ngân sách cấp xã 5.232 suất, số tiền hơn 802 triệu đồng; quà chúc thọ mừng thọ cho 26.536 cụ, số tiền hơn 9,5 tỷ đồng.

Hơn 205.000 suất quà tết đến với người có công, hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng thăm, tặng quà ông Biện Văn Ân (SN 1936, phường Trần Phú), là bệnh binh 2/3.

Tổng số quà từ nguồn xã hội hóa đã trao 77.532 suất, số tiền hơn 40,3 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup trao 4.140 suất với số tiền hơn 21 tỷ đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trao 1.904 suất với số tiền hơn 1 tỷ đồng; Công ty TNHH Sen Vàng trao 1.000 suất số tiền hơn 981 triệu đồng; Ngân hàng Vietinbank trao 1.650 suất với số tiền 785 triệu đồng; Doanh nghiệp Malisa trao 1.124 suất với số tiền 562 triệu đồng; Ngân hàng BIDV trao 1.285 suất với số tiền hơn 528,5 triệu đồng….

Hơn 205.000 suất quà tết đến với người có công, hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm trao tặng 100 suất quà tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn.

Cũng theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH, tính đến hết ngày 18/1, toàn tỉnh đã có 126,78% hộ nghèo và 102,94% hộ cận nghèo đã được tặng quà. Các địa phương có tỷ lệ tặng quà cao như: Thành phố Hà Tĩnh trao 1.170 suất quà cho hộ nghèo (tỷ lệ 282,81%), hộ cận nghèo 1.250 suất (tỷ lệ 208,68%); huyện Thạch Hà 2.644 suất trao cho hộ nghèo (tỷ lệ 173,2%), hộ cận nghèo 2.341 suất (tỷ lệ 155%); huyện Đức Thọ trao cho 1.590 suất cho hộ nghèo (tỷ lệ 141,1%), hộ cận nghèo 1.409 suất (tỷ lệ 114%)...

Hơn 205.000 suất quà tết đến với người có công, hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Đại diện Báo Hà Tĩnh, BIDV Nam Hà Tĩnh, lãnh đạo xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh) trao quà tết cho các hoàn cảnh khó khăn.

Dịp tết Nguyên đán năm 2023, Sở LĐ-TB&XH đã trình UBND tỉnh hỗ trợ tặng quà cho đối tượng BTXH, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 17/1/2023 về việc cấp kinh phí tặng quà cho 7.456 đối tượng BTXH có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Trong đó, trao quà cho 393 trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, 1.844 người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa thuộc hộ nghèo, 5.015 người khuyết tật đặc biệt nặng và 204 người dân tộc Chứt.

Thực hiện các chính sách chăm lo tết cho người có công, người nghèo, đối tượng BTXH, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, các cấp, các ngành đang tiếp tục tập trung huy động nguồn lực chăm lo tết cho các đối tượng, đảm bảo không để hộ nào vì quá khó khăn mà không có điều kiện vui xuân, đón tết.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Chủ đề Người có công với cách mạng

Đọc thêm

Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã triển khai cùng lúc nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực nhằm giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, việc hỗ trợ những mô hình sinh kế để giảm nghèo bền vững ngày càng phát huy hiệu quả.
Để người nhiễm HIV từ bỏ khói thuốc lá

Để người nhiễm HIV từ bỏ khói thuốc lá

Mỗi bác sỹ sẽ là một tuyên truyền viên hữu ích để giúp người nhiễm HIV trên địa bàn Hà Tĩnh từng bước từ bỏ khói thuốc, bảo vệ sức khỏe, hòa nhập tốt với cộng đồng.
Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Nhờ triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, 5 năm qua, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác giảm nghèo. Với nhiều cách làm sáng tạo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Đức Thọ giảm đáng kể.
Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã đến dự lễ khánh thành, bàn giao nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Hương Sơn.
Những người "dệt lưới" an sinh

Những người "dệt lưới" an sinh

Cần mẫn đưa chính sách an sinh đến với từng người, từng nhà, những nhân viên dịch vụ thu BHXH Hà Tĩnh được ví như người “dệt lưới”, giúp nhiều người có chỗ dựa vững chắc…
Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Những năm qua, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, tổ chức triển khai bằng nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả, nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.