Hơn 75% sinh viên CĐ Công nghệ Hà Tĩnh có việc làm sau tốt nghiệp

(Baohatinh.vn) - Hơn 75% học viên sau khi tốt nghiệp ở tất cả ngành nghề có việc làm, riêng sinh viên ngành cơ khí và điện, tỷ lệ này là 100%; số còn lại theo học liên thông, du học, xuất khẩu lao động... Đó là những con số đáng ghi nhận được Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh thống kê.

Hơn 75% sinh viên CĐ Công nghệ Hà Tĩnh có việc làm sau tốt nghiệp

Giờ thực hành của sinh viên lớp cơ khí chế tạo, khóa đào tạo mô hình THPT - trung cấp nghề

Sinh năm 1997, ngay sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp ngành Điện công nghiệp (Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh), em Nguyễn Văn Thành, phường Kỳ Phương (TX Kỳ Anh) đã được vào làm việc tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Thành cho biết: “Tháng 7/2017, em nhận bằng tốt nghiệp thì tháng 8/2017 em chính thức được nhận vào làm việc tại công ty. Những kiến thức, kỹ năng được học trong nhà trường đã hỗ trợ em rất nhiều trong công việc suốt 1 năm qua. Không chỉ thế, trong khi làm nếu gặp khó khăn, vướng mắc gì em cũng được sự hỗ trợ chuyên môn từ các thầy cô trong khoa".

Cũng giống như Thành, em Lê Văn Bắc, xã Thạch Vĩnh (Thạch Hà) cũng lựa chọn học nghề tại trường và sau khi tốt nghiệp, Bắc cũng được nhận vào làm tại Formosa Hà Tĩnh với mức lương 8 - 9 triệu đồng/tháng. Được biết, Bắc và Thành là hai trong số hơn 300 học sinh tham gia khóa học thí điểm THPT - trung cấp nghề được Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh triển khai từ năm 2015.

Hơn 75% sinh viên CĐ Công nghệ Hà Tĩnh có việc làm sau tốt nghiệp

Chương trình đào tạo sát với chương trình thực tế tại các doanh nghiệp giúp sinh viên không bỡ ngỡ sau tốt nghiệp

Đây là mô hình học sinh đang học tại các trường THPT nhưng vẫn có thể tham gia học trung cấp nghề vào các kỳ nghỉ hè. Quãng thời gian nghỉ hè 3 tháng giữa 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 các em được tham gia học lý thuyết, thực hành và đi thực tập theo ngành mình đăng ký. Tốt nghiệp THPT, những học sinh đủ điều kiện đồng thời được cấp bằng trung cấp nghề. Nhận thấy lợi thế từ mô hình đào tạo này, khóa học 2017 - 2018, nhà trường tiếp tục tuyển sinh thêm 650 học sinh.

Hơn 75% sinh viên CĐ Công nghệ Hà Tĩnh có việc làm sau tốt nghiệp

Tốt nghiệp THPT, các em sẽ có luôn bằng trung cấp nghề (trong ảnh: Sinh viên lớp kỹ thuật chế biến món ăn)

Cùng với triển khai dạy học THPT - trung cấp nghề, nhà trường đã và đang quốc tế hóa chương trình đào tạo để sinh viên sau khi tốt nghiệp được làm việc tại những nước có nền công nghiệp hiện đại cũng như trong các doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài.

Năm 2016 là năm đầu tiên nhà trường liên kết với Học viện Chisholm – Úc đào tạo hệ cao đẳng ngành cơ điện tử. Tham gia khóa học này, sinh viên học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy cũng đã được sang Úc bồi dưỡng. Sau khi tốt nghiệp, với việc đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, người học có thể đi làm việc ở nhiều nước trên thế giới.

Hơn 75% sinh viên CĐ Công nghệ Hà Tĩnh có việc làm sau tốt nghiệp

Nhà trường liên kết đào tạo với Học viện Chisholm - Úcđào tạo hệ cao đẳng ngành cơ điện tử

Năm thứ 2 theo học khóa học này, em Hồ Khắc Phong cho biết: "Để theo học chương trình này, trước đó em đã học tiếng Anh rất nhiều. Em hy vọng với chương trình đào tạo chuẩn quốc tế như thế này, cơ hội việc làm sẽ càng mở rộng với mức thu nhập xứng đáng".

Ngoài ra, nhà trường thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp, ký kết thỏa thuận hợp tác về giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi ra trường với nhiều doanh nghiệp lớn; giới thiệu cho sinh viên các địa chỉ thực tập tin cậy. Đây cũng là điều kiện tốt nhằm giúp sinh viên được tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp; đồng thời, là cơ hội để sinh viên có kết quả thực tập tốt, có thể được tuyển dụng vào làm việc ngay khi kết thúc thực tập.

Thầy Nguyễn Trọng Tấn - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh tự hào: "Nhiều doanh nghiệp đánh giá cao kỹ năng nghề và trách nhiệm của học sinh, sinh viên do nhà trường đào tạo. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên, xây dựng chương trình đào tạo sát với chương trình thực tế của các doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển nguồn nhân lực hiện nay".

Mặc dù đạt được những kết quả quan trọng, song với những dự báo về thị trường việc làm trong xu thế hội nhập và cuộc cách mạng 4.0 hiện nay, đòi hỏi trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đáp ứng là một trong 45 trường được Chính phủ chọn đầu tư trọng điểm thành trường nghề chất lượng cao đến năm 2020.

Đọc thêm

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

300 lao động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ được tuyển dụng trong phiên giao dịch việc làm diễn ra ngày 15/6, dành cho ứng viên có trình độ từ THCS trở lên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!