Hồng Lĩnh cần tập trung hoàn thành và triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị đến năm 2030

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị TX Hồng Lĩnh tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, chương trình hành động thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Hồng Lĩnh cần tập trung hoàn thành và triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị đến năm 2030

Toàn cảnh hội nghị

Sáng 11/1, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng.

Năm 2021, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở TX Hồng Lĩnh tiếp tục được chăm lo và có sự chuyển biến tích cực về mọi mặt. Theo đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân được thực hiện thường xuyên, sâu rộng.

Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên được tăng cường, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc.

Hồng Lĩnh cần tập trung hoàn thành và triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị đến năm 2030

Bí thư Thị ủy Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nguyễn Thăng Long và Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì hội nghị

Cùng với đó, hoạt động nội chính và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp có nhiều đổi mới, ngày càng sâu sát với thực tiễn...

Hồng Lĩnh cần tập trung hoàn thành và triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị đến năm 2030

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hồng Lĩnh Nguyễn Thăng Long báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả nổi bật, các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 130 tỷ đồng, tăng 70% kế hoạch, tăng 40% so với cùng kỳ. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại III. Đến nay, TX Hồng Lĩnh đã đạt 50/59 tiêu chí đô thị loại III.

Hồng Lĩnh cần tập trung hoàn thành và triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị đến năm 2030

Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Đinh Văn Hồng báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Trên cơ sở nội dung phát động thi đua của tỉnh, thị xã đã tổ chức phát động phong trào thi đua cụ thể, triển khai sâu rộng đến tận cơ sở. Nội dung thi đua bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của từng địa phương, đơn vị, hướng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Hồng Lĩnh cần tập trung hoàn thành và triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị đến năm 2030

Phó trưởng ban Tổ chức Thị ủy Hồng Lĩnh Võ Xuân Trường: “Đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sinh hoạt chi bộ để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của các tổ chức đảng”.

Năm 2021, phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập TX Hồng Lĩnh, các địa phương, đơn vị đã tổ chức, phát động các phong trào thi đua phù hợp, có hiệu quả thiết thực. Qua đó, tạo sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc khá tích cực.

Hồng Lĩnh cần tập trung hoàn thành và triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị đến năm 2030

Bí thư Đảng ủy phường Đậu Liêu Bùi Chiến Thắng: “Tổ chức đảng cần tập trung cao tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp để triển khai thực hiện hiệu quả chỉ tiêu, kế hoạch đề ra".

Sau khi nghe nội dung báo cáo, các đại biểu dự hội nghị đã phát biểu thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.

Hồng Lĩnh cần tập trung hoàn thành và triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị đến năm 2030

Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hồng Đặng Ngọc Vệ trình bay tham luận “Tập trung huy động nguồn lực xây dựng phường Bắc Hồng đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND, ngày 7/8/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh”.

Năm 2022, TX Hồng Lĩnh đề ra những nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện hoàn thành các nội dung theo chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác cấp ủy. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Hồng Lĩnh cần tập trung hoàn thành và triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị đến năm 2030

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Đặng Thanh Hải triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực, xây dựng thị xã Hồng Lĩnh từng bước trở thành đô thị trung tâm phía Bắc của tỉnh; đẩy mạnh thu hút đầu tư, ưu tiên phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường; phát triển toàn diện văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh; tổ chức thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập TX Hồng Lĩnh trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cho rằng, BTV Thị ủy Hồng Lĩnh đã tập trung cao cho triển khai thực hiện quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị và kết luận của tỉnh; công tác chỉnh trang đô thị có nhiều bước tiến nổi bật; nhiều chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Hồng Lĩnh cần tập trung hoàn thành và triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị đến năm 2030

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị Thị ủy Hồng Lĩnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến tận cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ở một số tổ chức đảng còn chậm, thiếu cụ thể, chưa sát với tình hình thực tiễn; chất lượng, chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ tại một số tổ chức đảng chưa đạt yêu cầu; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án đầu tư còn chậm; các công trình chỉnh trang đô thị được khởi công xây dựng không đạt kế hoạch đề ra...

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị Thị ủy Hồng Lĩnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến tận cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, chương trình hành động thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025; hoàn thành các nội dung theo chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác cấp ủy đã xây dựng.

Tiếp tục tổ chức thực hiện đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng; quy chế hoạt động của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; xây dựng, tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Thị ủy năm 2022; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát.

Huy động các nguồn lực tập trung hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp đã được phê duyệt đầu tư; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án triển khai trên địa bàn; hoàn thành và triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị TX Hồng Lĩnh đến năm 2030; đẩy mạnh công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống thoát nước, cây xanh và đường giao thông, thực hiện tốt kế hoạch chỉnh trang đô thị năm 2022.

Nhân dịp này, hội nghị cũng đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của UBND tỉnh, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, bằng khen của UBND tỉnh và giấy khen của Thị ủy Hồng Lĩnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 và thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Hồng Lĩnh cần tập trung hoàn thành và triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị đến năm 2030

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Trần Thị Minh - Bí thư Chi bộ TDP 8, phường Nam Hồng, có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Hồng Lĩnh cần tập trung hoàn thành và triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị đến năm 2030

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Đặng Thanh Hải trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho 3 tập thể...

Hồng Lĩnh cần tập trung hoàn thành và triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị đến năm 2030

...và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể.

Hồng Lĩnh cần tập trung hoàn thành và triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị đến năm 2030

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hồng Lĩnh Nguyễn Thăng Long trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!