Hồng Lộc hướng đến mục tiêu mỗi hộ chỉ sản xuất trên một thửa ruộng diện tích lớn

(Baohatinh.vn) - Hiện nay, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang gấp rút triển khai các phần việc cần làm để tiến hành chuyển đổi đất nông nghiệp lần 3, phấn đấu vụ xuân sắp tới mỗi gia đình chỉ sản xuất trên một thửa ruộng có diện tích lớn.

Hồng Lộc hướng đến mục tiêu mỗi hộ chỉ sản xuất trên một thửa ruộng diện tích lớn

Nông dân thôn Đông Thịnh (Hồng Lộc) gấp rút thu hoạch lúa hè thu để bàn giao mặt bằng, chuẩn bị chia lại ruộng đất theo hướng tích tụ mỗi gia đình một thửa lớn.

Cũng như 6 thôn khác trên địa bàn, hơn 1 tháng nay, cán bộ và người dân thôn Đông Thịnh đang tất bật với các phần việc trong quy trình chuyển đổi ruộng đất lần 3. Theo đó, cả thôn đang gấp rút bàn bạc, thống kê số nhân khẩu, rà soát diện tích từng loại đất (đất công ích, đất hoang hóa, đất dự phòng, đất đã giải phóng mặt bằng), phân hạng đất, phân vùng đất, dự trù kinh phí phải đóng góp, khảo sát những vùng cao cưỡng để san lấp mặt bằng...

Ông Hồ Thanh Liêm - Bí thư Chi bộ thôn Đông Thịnh cho biết: “Thôn chúng tôi có 91 ha đất thuộc diện chuyển đổi với 1.254 khẩu nhận ruộng. Theo kế hoạch chung của xã, chúng tôi đang tập trung thực hiện tốt các bước theo quy trình và hiện các phần việc liên quan đến thống kê, kiểm đếm... đã cơ bản xong. Các việc như di dời mộ, làm đường, xây kênh mương, san lấp mặt bằng, ghép nhóm để bốc thăm, vận động nhận ruộng xa và ruộng xấu... đang triển khai đúng kế hoạch. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng thôn chúng tôi đang quyết tâm tiến hành chia ruộng sớm nhất xã, sẽ xong vào đầu tháng 12/2022”.

Hồng Lộc hướng đến mục tiêu mỗi hộ chỉ sản xuất trên một thửa ruộng diện tích lớn

Xã Hồng Lộc san lấp mặt ruộng gắn với cất bốc, di dời mồ mả trên các cánh đồng về nghĩa trang.

Việc chuyển đổi đất nông nghiệp lần 3 ở Hồng Lộc cũng đã được bàn bạc kỹ lưỡng, họp thôn xóm nhiều lần, thông tin đầy đủ nên được đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân đồng tình cao.

Bà Cù Thị Tháp (thôn Đông Thịnh) cho biết: “Gia đình tôi có đến 9 suất được chia ruộng với gần 10 thửa ở khắp mọi nơi. Ban đầu, khi nghe chủ trương chuyển đổi ruộng đất thì chúng tôi có phần phân tâm vì sợ bốc phải phần ruộng xấu, cao cưỡng, nơi thiếu nước, chỗ thiếu đường... Nhưng sau khi được tuyên truyền, giải thích thấu đáo là tôi nhất trí liền vì nó có lợi cho dân, tốt cho sản xuất, nhất là đối với những hộ có nhiều đất nhưng con cái đã đi làm ăn xa, nhà neo người như chúng tôi”.

Hồng Lộc hướng đến mục tiêu mỗi hộ chỉ sản xuất trên một thửa ruộng diện tích lớn

Thôn Trung Sơn làm đường nội đồng phục vụ sản xuất trên những cánh đồng lớn sau khi chia lại ruộng.

Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc Lê Viết Bình cho biết: Qua 2 lần chuyển đổi ruộng đất (lần 2 hoàn thành năm 2009) của xã đã giúp giảm từ 13,5 thửa/hộ xuống còn 4,6 thửa/hộ và tạo được những chuyển biến tích cực trong sản xuất. Tuy nhiên, hiện nay, số thửa vẫn còn nhiều (9.110 thửa), manh mún nên dẫn đến nhiều bất cập, hạn chế trong sản xuất, nhiều nơi bị bỏ hoang, nhất là vụ hè thu; hệ thống kênh mương, đường nội đồng chưa phù hợp, nhiều cánh đồng đường sản xuất chưa đảm bảo; việc áp dụng các tiến bộ KHKT vào đồng ruộng và tiêu thụ nông sản sau thu hoạch gặp khó khăn; chi phí đầu tư còn cao, hiệu quả sản xuất chưa như mong đợi.

“Trước thực trạng đó, việc chuyển đổi ruộng đất lần 3 ở Hồng Lộc là việc cần làm sớm để hướng đến nhiều mục tiêu thiết thực trong sản xuất. Theo đó, đợt này Hồng Lộc sẽ đưa vào chuyển đổi 529 ha (đất lúa 490 ha, đất màu 39 ha), quyết tâm trở thành xã đầu tiên của huyện Lộc Hà thực hiện chuyển đổi ruộng đất theo hướng mỗi gia đình một thửa lớn ở quy mô toàn xã hoặc một vùng liền thửa” - ông Lê Viết Bình thông tin thêm.

Hồng Lộc hướng đến mục tiêu mỗi hộ chỉ sản xuất trên một thửa ruộng diện tích lớn

Do còn manh mún, khó cơ giới hóa nên một số diện tích đất lúa ở thôn Thượng Phú đang bị bỏ hoang.

Qua đó, tạo điều kiện để nông dân có thể hình thành những mô hình sản xuất có quy mô lớn, tập trung, chuyên canh và dễ ứng dụng KHKT, xây dựng hệ thống đường sá và kênh mương tưới tiêu hợp lý, dễ đưa cơ giới vào sản xuất. Ngoài ra, nó cũng góp phần đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về đất đai trong nông nghiệp, tránh lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích, không có hiệu quả, để đất hoang hóa...

Ngoài các phần việc liên quan đến sổ sách, họp hành, tư tưởng thì cấp ủy, chính quyền và người dân Hồng Lộc cũng đang gấp rút cất bốc, di dời 1.450 ngôi mộ trên các cánh đồng về nghĩa trang đã quy hoạch của xã; tiến hành đào đắp, san lấp gần 40 ha đất màu ở vùng cao cưỡng thành đất lúa; gấp rút thu hoạch xong lúa hè thu để phá bờ vùng, bờ thửa cũ; đào đắp 10 km đường nội đồng mới, làm hàng chục cầu cống và một số tuyến kênh mương mới... với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng.

Hồng Lộc hướng đến mục tiêu mỗi hộ chỉ sản xuất trên một thửa ruộng diện tích lớn

Những con đường mới đắp, những tuyến mương mới xây để phục vụ sản xuất sau khi quy hoạch lại ruộng đất ở thôn Yến Giang.

Hiện nay, xã Hồng Lộc đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trước ngày 15/12/2022 và bước vào sản xuất vụ xuân 2023 mỗi gia đình chỉ còn 1 thửa ruộng lớn. Trong quá trình thực hiện, địa phương luôn chú trọng việc đảm bảo các nguyên tắc, quy định, bám sát mục tiêu, có phương pháp thực hiện phù hợp và có sự phân công, phân nhiệm cụ thể.

Theo Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc Lê Viết Bình: Xã sẽ chú trọng công tác tuyên truyền giúp người dân nhận thấy rõ lợi ích, hiệu quả, sự cần thiết phải chuyển đổi ruộng đất; luôn đặt lợi ích chung của người dân lên hàng đầu; thực hiện công khai, dân chủ, công bằng, có sự thống nhất cao. Quan trọng nhất là không ảnh hưởng đến thời vụ sản xuất của nông dân; kịp thời xử lý, giải quyết thấu đáo các vướng mắc phát sinh...”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.