Huyện miền núi Hà Tĩnh có 5/10 xã thực hiện mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND

(Baohatinh.vn) - Mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã ở Vũ Quang (Hà Tĩnh) phát huy đang giúp các địa phương giải quyết nhiều vấn đề bức thiết ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao.

Huyện miền núi Hà Tĩnh có 5/10 xã thực hiện mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND

Ông Nguyễn Xuân Thê - Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh (người ở giữa) chỉ đạo các thôn triển khai chỉnh trang, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu.

Trước đây, để triển khai kế hoạch làm đường giao thông, chỉnh trang khu dân cư, làm vườn mẫu ở xã Đức Lĩnh phải mất hơn 1 tháng để thực hiện quy trình báo cáo giữa chủ tịch và bí thư đảng ủy, bàn bạc thống nhất từ Đảng ủy đến UBND xã. Nhiều cuộc họp được tổ chức, nhưng tiến độ giải quyết công việc lại chậm so với yêu cầu thực tiễn.

Kể từ khi nhất thể hóa bí thư đảng ủy và chủ tịch UBND xã (gần 10 tháng), những phần việc nêu trên đều được xử lý nhanh gọn vì cứ thứ hai hàng tuần họp giao ban chung giữa Đảng ủy và UBND xã là triển khai luôn. Các cuộc họp được giảm tối đa nhưng thành phần tham dự vẫn đầy đủ, những ý kiến tham gia đóng góp, phản biện được thực hiện công khai, dân chủ, mang tính xây dựng cao.

Huyện miền núi Hà Tĩnh có 5/10 xã thực hiện mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh Nguyễn Xuân Thê: Tôi không cảm thấy bị áp lực, vướng mắc khi được giao đảm nhận hai vai, mà ngược lại, tôi cảm thấy mọi việc thuận lợi, dễ làm hơn trước.

Đặc biệt, những vấn đề vướng mắc đã được tháo gỡ nhanh chóng nên chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay, xã Đức Lĩnh đã làm được 4 tuyến đường xanh - sạch - đẹp (chiếm 57% tổng tuyến của toàn huyện), làm được 43 vườn mẫu (chiếm 41% tổng số vườn toàn huyện). Tất cả các phần việc bức thiết khác đều được triển khai kịp thời.

Ông Nguyễn Xuân Thê - Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh chia sẻ: “Đảm nhận 2 chức danh, tôi không cảm thấy áp lực hay vướng mắc, ngược lại thuận lợi, dễ làm hơn trước. Khi giao quyền cho 1 người, địa phương đã giảm được 3-4 cuộc họp cho mỗi đầu việc nhưng vẫn tạo được sự thống nhất từ chủ trương đến hành động, có sự đồng bộ, nhất trí cao khi triển khai, vai trò đứng đầu được khẳng định, ý tưởng công việc được đảm bảo”.

Huyện miền núi Hà Tĩnh có 5/10 xã thực hiện mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã Hương Minh nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Nguyễn Thanh Sơn được bầu làm Bí thư Đảng ủy theo mô hình nhất thể hóa.

Việc nhất thể hóa bí thư đảng ủy và chủ tịch UBND xã được Vũ Quang thực hiện thí điểm tại xã Đức Liên trong nhiệm kỳ 2010-2015. Sau khi đánh giá hiệu quả, ưu điểm của mô hình, huyện tiếp tục nhân rộng ra 50% số xã, thị trấn trong nhiệm kỳ 2015-2020 và tiếp tục duy trì kết quả này tại nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Thiều Quang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: “Mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UNBD cấp xã ở Vũ Quang đã giúp các địa phương thực hiện các chủ trương, chính sách, kế hoạch một cách đầy đủ, kịp thời, thống nhất mà không cần tổ chức nhiều cuộc họp không cần thiết.

Khi triển khai nhiệm vụ đã giảm được tư tưởng trông chờ, ỷ lại và tạo được sự đồng thuận cao giữa khối Đảng, chính quyền, đoàn thể. Ngoài ra, còn giúp giảm bớt một phần ngân sách trong chi trả lương, chế độ, mua sắm trang thiết bị làm việc…”.

Huyện miền núi Hà Tĩnh có 5/10 xã thực hiện mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang (bên trái) khẳng định: Không chỉ có Đức Lĩnh mà khi thực hiện mô hình bí thư đảng ủy và chủ tịch UBND xã thì mọi công việc ở thị trấn Vũ Quang, Hương Minh, Ân Phú, Đức Hương đều vận hành thuận lợi; những vướng mắc được tháo gỡ, trở thành những địa phương dẫn đầu toàn huyện, nhất là trong xây dựng Đảng, NTM...

Cũng theo ông Quang, điều cốt yếu để đạt được thành công khi thực hiện mô hình này là công tác lựa chọn cán bộ và việc kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với người được giao nhiệm vụ. Nếu lựa chọn được những người có năng lực, đảm nhận cả “hai vai” và có cơ chế kiểm soát để tránh cậy quyền, đi chệch hướng thì chẳng có gì đáng ngại.

Từ kết quả, cách làm và kinh nghiệm đã có, Vũ Quang tiếp tục khắc phục các vấn đề bất cập, có chính sách chăm lo cho đội ngũ cán bộ, soát xét đúng tình hình để mở rộng mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã trong thời gian tới.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!