Kẻ Gỗ, Hố Hô liên tục tăng lưu lượng xả lũ

(Baohatinh.vn) - Trưa nay (8/11), các đơn vị quản lý các hồ chứa nước Kẻ Gỗ, thượng Sông Trí và hồ thủy điện Hố Hô tiếp tục truyền thông báo về việc tăng lưu lượng xả tràn trước áp lực nguồn nước từ thượng nguồn đổ về không ngừng gia tăng.

ke go ho ho lien tuc tang luu luong xa lu

Chỉ trong thời gian ngắn, Nhà máy Thủy điện Hố Hô liên tục thay đổi lưu lượng xả tràn

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, từ 7h ngày 7/11 đến 13h trưa 8/11, lượng mưa đo được tại Kẻ Gỗ là 202mm, mực nước đạt cao trình 32,37m.

Trước tình hình này, từ 15h chiều nay, đơn vị buộc phải tăng lưu lượng từ 150 - 350m3/s thay vì từ 50 - 150m3/s của lần chiều chỉnh hồi 9h sáng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Ngọc - Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Hố Hô cho hay, sau khi tăng lưu lượng xả từ 310m3/s lên 472m3/s kể từ 10h sáng 8/11 thì một giờ sau, đơn vị đã tăng lưu lượng xả tràn lên 609m3/s.

Theo số liệu Nhà máy Thủy điện Hố Hô đưa ra, hồi 10h sáng nay, mực nước thượng lưu hồ là 67,38m, lưu lượng nước về hồ là 380m3/s, lưu lượng qua tổ máy là 32m3/s, lưu lượng qua tràn là 472 m3/s thì đến 11h trưa, mực nước thượng lưu hồ đã đạt 67,85m, lưu lượng nước về hồ là 650m3/s, lưu lượng qua tổ máy là 32m3/s, lưu lượng qua tràn là 609m3/s.

Với lưu lượng xả 609m3/s, Nhà máy Thủy điện Hố Hô đã mở 3 cửa van cung (1, 2, 3) với độ mở 2m.

Ngoài 2 hồ chứa lớn trên, hồ thượng Sông Trí cũng tăng lưu lượng xả tràn từ 14h chiều nay trong khoảng từ 50 - 150m3/s.

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản nhân dân vùng hạ du, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đề nghị UBND các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Kỳ Anh,UBND thành phố Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh và các xã chịu ảnh hưởng kịp thời thông báo, đôn đốc và hướng dẫn nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh.

Nhà máy Thủy điện Hố Hô đề nghị chỉ đạo các xã vùng hạ du Hương Khê có kế hoạch chủ động thông báo đến nhân dân biết để chủ động có kế hoạch bảo vệ người, tài sản, cây cối, hoa màu, vật nuôi, thủy - hải sản, nhà cửa, vật kiến trúc khác. Đặc biệt là thông báo cho toàn thể nhân dân không đi lại, hoạt động ở những vùng có nguy cơ ngập lụt và nước chảy xiết, nhất là khu vực ngầm Tân Dừa (xã Hương Trạch).

Đọc thêm

Nhanh tay dọn dẹp phố phường Hà Tĩnh sau bão tố

Nhanh tay dọn dẹp phố phường Hà Tĩnh sau bão tố

Ngay sau khi bão số 10 đi qua, các lực lượng trên địa bàn phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng bắt tay vào khắc phục hậu quả, chỉnh trang đô thị, sẵn sàng cho sự kiện trọng đại của tỉnh.
Những bữa ăn ấm lòng nơi tránh trú bão

Những bữa ăn ấm lòng nơi tránh trú bão

Không chỉ hỗ trợ các hộ dân tới nơi tránh trú an toàn, chính quyền địa phương ở Hà Tĩnh còn chăm lo đời sống, từng bữa ăn cho người dân.
Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam kiểm tra ứng phó bão số 10 tại Hà Tĩnh

Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam kiểm tra ứng phó bão số 10 tại Hà Tĩnh

Sáng 28/9, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cùng đoàn đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Quốc phòng và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã kiểm tra công tác ứng phó bão số 10.
Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng để điều trị bệnh viêm loét dạ dày

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng để điều trị bệnh viêm loét dạ dày

Viêm loét dạ dày là một bệnh lý khá phổ biến, nếu không điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm. Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Công Khanh - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn về căn bệnh này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Hà Tĩnh chủ động ứng phó với bão số 10

Hà Tĩnh chủ động ứng phó với bão số 10

Bão số 10 được dự báo là cơn bão mạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Hà Tĩnh. Hiện nay, người dân ở các địa phương đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó.
Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Giáo dục Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua đã đạt những thành tựu nổi bật. Thành tựu đó không chỉ khẳng định vị thế “vùng đất học” mà còn tạo nền tảng vững chắc để ngành bước vào giai đoạn phát triển toàn diện hơn trong kỷ nguyên mới.