Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu các học viên nêu cao ý thức tự giác, gương mẫu của người cán bộ lãnh đạo, quản lý; tham gia đầy đủ chương trình, tích cực tham gia thảo luận, vận dụng sáng tạo những kiến thức được lĩnh hội để phục vụ công tác một cách hiệu quả.

Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh

Đại biểu dự lễ khai giảng.

Sáng 7/8, Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và cán bộ được quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự lễ khai giảng có PGS.TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy.

Tham dự lớp học có 115 đồng chí Ủy viên và cán bộ được quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cùng dự nghe các chuyên đề lớp học có lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương; các đơn vị thuộc Trường Chính trị Trần Phú, Trường Đại học Hà Tĩnh.

Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh Hồng thông qua các quyết định mở lớp học.

Trong thời gian 5 ngày (7 - 11/8), các học viên sẽ nghe trao đổi 9 chuyên đề, gồm: Cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam; Quản trị địa phương trong bối cảnh chuyển đổi số; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; Gợi mở những vấn đề liên quan đến thu hút đầu tư ở Hà Tĩnh; Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế; Những vấn đề cơ bản về lãnh đạo, quản lý và sử dụng các công cụ, nghệ thuật trong thực hiện lãnh đạo, quản lý; Phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới; Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

Sau khóa học, học viên tham gia viết bài thu hoạch và được trao chứng chỉ.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, trong mỗi giai đoạn, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ. Đây cũng là nội dung quan trọng trong bối cảnh mới hiện nay nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp.

Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc lớp học.

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm mong muốn học viên tập trung tiếp thu nghiêm túc các chuyên đề; thẳng thắn trao đổi, chia sẻ các nội dung gắn với tình hình thực tiễn công tác, qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm, áp dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh những kết quả quan trọng mà tỉnh đã vượt qua khó khăn, đạt được trong quá trình triển thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Có được kết quả đó, ngoài sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, có đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ các cấp từ tỉnh đến cơ sở, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và cán bộ được quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu quán triệt một số nội dung tại lễ khai giảng.

Khẳng định ý nghĩa quan trọng, cần thiết của việc học tập lý luận chính trị, cập nhật, bổ sung kiến thức mới, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh các nhiệm vụ Ban tổ chức lớp học, học viên cần tập trung. Trong đó, yêu cầu Ban tổ chức lớp làm tốt công tác quản lý, đảm bảo lớp học diễn ra nghiêm túc, chất lượng. Sau lớp học, rút kinh nghiệm về công tác tổ chức, nội dung các chuyên đề để phù hợp với đối tượng và thực tiễn; đánh giá kết quả khách quan, thực chất, tránh hình thức để rút kinh nghiệm tổ chức các lớp tương tự tiếp theo.

Các đồng chí học viên nêu cao ý thức tự giác, gương mẫu của người cán bộ lãnh đạo, quản lý; chấp hành nghiêm nội quy lớp học, tham gia đầy đủ chương trình, tập trung nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia thảo luận, viết bài thu hoạch chất lượng, vận dụng sáng tạo những kiến thức được lĩnh hội để phục vụ công tác hiệu quả.

Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh

Học viên tham dự lớp học.

Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn các đồng chí giảng viên định hướng cho học viên phương pháp tiếp cận, cách thức giải quyết những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra trong thực tiễn, nhất là những vấn đề sát với tình hình của tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có cán bộ đi học tạo điều kiện để các đồng chí học viên tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc; đồng thời, phải thường xuyên quan tâm chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy cũng trân trọng cảm ơn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã luôn hỗ trợ Hà Tĩnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công tác lý luận chính trị.

Ngay sau lễ khai giảng, các học viên tham gia học chuyên đề đầu tiên về “Cục diện thế giới hiện nay và đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam”.

Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu chuyên đề.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!