Khẩn trương rà soát, lập danh sách người có công để tặng quà tết

(Baohatinh.vn) - Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh vừa có công văn đề nghị một số đơn vị liên quan, các địa phương rà soát, lập danh sách các trường hợp thuộc diện tặng quà của Chủ tịch nước và quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh để triển khai thực hiện.

Khẩn trương rà soát, lập danh sách người có công để tặng quà tết

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu thăm hỏi, tặng quà cho ông Trần Công Mậu (SN 1950, TDP 5, phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh) là thương binh hạng 1/4 nhân dịp ngày thương binh - liệt sỹ.

Theo Sở LĐ-TB&XH, việc rà soát, lập danh sách để kịp thời trình Bộ LĐ-TB&XH bố trí nguồn kinh phí ngân sách Trung ương và tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí ngân sách tỉnh tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Sở LĐ-TB&XH đề nghị Hội Cựu Chiến binh tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội rà soát, lập danh sách, gửi báo cáo về đối tượng thuộc diện tặng quà của Chủ tịch nước và quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh.

Theo đó, các đơn vị, địa phương rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng được tặng quà mức 600.000 đồng/người của Chủ tịch nước theo Quyết định 1583/QĐ-CTN về việc tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Người có công với cách mạng và thân nhân người có công rà soát gồm: người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của hai liệt sỹ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Các đơn vị, địa phương rà soát đối tượng được tặng quà mức 300.000 đồng/người gồm: thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc bị địch bắt tù đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; đại diện thân nhân liệt sỹ; người thờ cúng liệt sỹ (trường hợp liệt sỹ không còn thân nhân).

Sở LĐ-TB&XH cũng đề nghị các đơn vị, địa phương rà soát, tổng hợp danh sách đối tượng tặng quà của tỉnh theo Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022, Nghị quyết số 106/2023/NQHĐND ngày 14/7/2023, mức quà tặng 300.000 đồng/người gồm: thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng (ngoài đối tượng đã được Chủ tịch nước tặng quà); thân nhân lão thành cách mạng đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; thân nhân cán bộ tiền khởi nghĩa đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; thân nhân của thương binh đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; thân nhân của bệnh binh đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; thân nhân người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng tuất hằng tháng; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng; cựu Chiến binh tham gia kháng chiến chống Pháp (không thuộc đối tượng được Chủ tịch nước tặng quà).

Bên cạnh đó, các huyện, thành phố, thị xã lựa chọn, đề xuất 3 đối tượng người có công tiêu biểu hoặc người có công có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau, bệnh tật dài ngày để lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo địa phương thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Sở LĐ-TB&XH đề nghị Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Hội Cựu chiến binh các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với phòng LĐ-TB&XH cấp huyện rà soát, tổng hợp danh sách cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Pháp (không thuộc đối tượng được Chủ tịch nước tặng quà) để đề nghị tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

UNND các huyện, thành phố, thị xã; Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tổng hợp, báo cáo theo mẫu số liệu nêu trên và gửi về Sở LĐ-TB&XH trước ngày 10/1/2024 để kịp thời trình Bộ LĐ-TB&XH, UBND tỉnh bố trí kinh phí và tổ chức tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Chủ đề Người có công với cách mạng

Đọc thêm

Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã triển khai cùng lúc nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực nhằm giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, việc hỗ trợ những mô hình sinh kế để giảm nghèo bền vững ngày càng phát huy hiệu quả.
Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Nhờ triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, 5 năm qua, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác giảm nghèo. Với nhiều cách làm sáng tạo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Đức Thọ giảm đáng kể.
Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã đến dự lễ khánh thành, bàn giao nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Hương Sơn.
Những người "dệt lưới" an sinh

Những người "dệt lưới" an sinh

Cần mẫn đưa chính sách an sinh đến với từng người, từng nhà, những nhân viên dịch vụ thu BHXH Hà Tĩnh được ví như người “dệt lưới”, giúp nhiều người có chỗ dựa vững chắc…
Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Những năm qua, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, tổ chức triển khai bằng nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả, nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Là huyện miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nên Hương Khê là địa phương có số nhà tạm, nhà dột nát cần phải xóa nhiều nhất Hà Tĩnh. Với quyết tâm: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện đã huy động các nguồn lực và bằng nhiều cách làm sáng tạo đã về đích chương trình sớm hơn so với kế hoạch đề ra.
Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cách làm quyết liệt, đến nay huyện Đức Thọ đã hoàn thiện xây dựng 67/67 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố được hỗ trợ xây dựng đã tạo động lực cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo, phát triển cuộc sống mới.