
Đề thi bám sát tinh thần đổi mới
Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh lần đầu tiên triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đối với lớp 12. Sự thay đổi từ phương pháp dạy học đến cách ra đề thi, yêu cầu tư duy phân tích, vận dụng thực tiễn… đã đặt ra áp lực lớn với cả học sinh, giáo viên và nhà trường. Tuy nhiên, thay vì hoang mang, lo lắng, với sự đồng hành của các thầy cô giáo, các em đã học cách thích nghi. Sự đổi mới về tư duy, về năng lực tiếp cận kiến thức đã được các em minh chứng qua những giờ phút áp lực, căng thẳng trong quá trình làm bài.

Theo đánh giá của các thí sinh, đề thi tốt nghiệp THPT năm nay có nhiều đổi mới theo đúng tinh thần của Chương trình GDPT 2018 và bám sát đề minh hoạ. Đề có độ phân hoá cao phù hợp với kỳ thi 2 trong 1, vừa để xét tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học.
Kỳ thi mở đầu bằng môn Ngữ văn - môn duy nhất thi theo hình thức tự luận với nhiều đổi mới, đặc biệt là việc không sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa. Theo ý kiến của các thí sinh và giáo viên, với chủ đề thực tế về quê hương - Tổ quốc, đề Ngữ văn được đánh giá hay. Đặc biệt, phần nghị luận xã hội là một vấn đề rộng, mang tính thời sự được đặt ra trong bối cảnh đất nước đang có nhiều thay đổi lớn lao. Cách ra đề mở, cho phép thí sinh thể hiện tư duy và cảm xúc cá nhân thay vì rập khuôn máy móc, tạo không gian mở để thí sinh bày tỏ quan điểm cá nhân. Đây cũng được xem là bước tiến phù hợp với tinh thần đổi mới toàn diện trong giáo dục.
Sự khởi đầu với một đề thi nhân văn và ý nghĩa của môn Ngữ văn cũng đã truyền cảm hứng, sự bình tĩnh, tự tin cho các thí sinh trong những buổi thi tiếp theo.
Ở các môn Toán, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ, theo đánh giá của các thí sinh và giáo viên, nhìn chung, đề có cấu trúc, mức độ hợp lý và đặc biệt không quá khác so với đề minh họa mà Bộ GD&ĐT đã công bố. Đề có tính phân hóa cao, tạo điều kiện để đánh giá năng lực thí sinh một cách thực chất. Điểm nổi bật nhất chính là sự hiện diện rõ nét của các câu hỏi mang tính thực tiễn ở phần vận dụng. Để đạt điểm cao, học sinh không thể học thuộc lòng mà phải thực sự hiểu và vận dụng kiến thức một cách linh hoạt để giải quyết vấn đề. Điều này phù hợp với mục tiêu phát triển năng lực toàn diện của người học theo chương trình GDPT mới.

Em Phạm Minh Đồng - thí sinh ở điểm thi THCS Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Mặc dù đề có độ phân hoá cao nhưng cấu trúc bám sát với đề minh họa mà Bộ GD&ĐT đã công bố nên không quá mới lạ. Trước đó, chúng em cũng đã được các thầy cô hướng dẫn, ôn luyện kỹ càng nên trong suốt quá trình làm bài thi em đã cố gắng rất nhiều, em mong mình sẽ đạt kết quả như mong muốn”.

Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, thành công
Chiều nay (27/6), ngay khi tiếng trống kết thúc bài thi Ngoại ngữ dành cho thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2006 cũng là lúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của hơn 17.300 thí sinh ở Hà Tĩnh chính thức khép lại. Sau cánh cổng trường thi là những niềm vui, nỗi buồn, giọt nước mắt và có cả sự hối tiếc. Nhưng, trên tất cả, các thí sinh Hà Tĩnh đã vượt lên chính mình, vững tin trước một chặng đường đổi mới không ít thử thách nhưng cũng đầy cơ hội để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ.

Một kỳ thi đổi mới đã khép lại với nhiều thành công đó là sự đổi mới của đề thi phù hợp với mục tiêu phát triển năng lực người học, là công tác chuẩn bị chu đáo và sự an toàn, nghiêm túc, minh bạch trong các buổi thi.
Thầy Nguyễn Hồng Cường – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thông tin: “Để có một kỳ thi thành công, ngay từ đầu năm học, ngành GD&ĐT đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập từ sớm, bám sát định hướng đổi mới. Các trường THPT linh hoạt tổ chức dạy học, củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài, đồng thời quan tâm tư vấn tâm lý, tạo môi trường học tập ổn định cho học sinh. Cùng đó, ngành cũng tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ thị, thành lập ban chỉ đạo, các kế hoạch, văn bản liên quan để tổ chức kỳ thi; chủ động phối hợp với các đơn vị, sở, ngành liên quan trong công tác chuẩn bị, bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ”.
Một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và thành công đã khép lại với dấu ấn là sự chuẩn bị chu đáo, sự vào cuộc đầy tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống. Với một mục tiêu chung - tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh, trước đó, các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, hậu cần, tập huấn chu đáo về nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ thi, thường xuyên nhắc nhở học sinh nội quy, quy chế trường thi.
Hơn 3.000 cán bộ ngành giáo dục, công an, y tế… đã được điều động thực hiện nhiệm vụ tại 36 điểm thi. Và với tinh thần trách nhiệm cao, tất cả đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, để truyền thống về việc tổ chức các kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, đúng quy chế ở Hà Tĩnh được giữ vững, phát huy, tạo niềm tin trong Nhân dân.

Chị Nguyễn Thị Hòa - phụ huynh điểm thi Trường THPT Mai Thúc Loan (Thạch Hà) chia sẻ: “Trước một kỳ thi đổi mới, tôi rất băn khoăn và lo lắng. Thế nhưng, đồng hành với con trong suốt những buổi thi vừa qua, tôi rất vui khi đề thi không làm khó các con, việc rút ngắn thời gian thi từ 4 buổi xuống còn 3 buổi đã không chỉ giảm áp lực căng thẳng cho thí sinh, gia đình mà còn giảm chi phí cho người dân và toàn xã hội. Bên cạnh đó, sự nghiêm túc minh bạch của kỳ thi cũng khiến chúng tôi tin tưởng, yên tâm và kỳ vọng vào một hành trình mới của con mình”.

Mỗi mùa thi là một mùa lo âu, đợi chờ và hy vọng của những người làm cha làm mẹ. Chính họ cũng đang trải qua một “kỳ thi” đặc biệt của riêng mình với đầy ắp những áp lực, lo âu, niềm tin và sự kỳ vọng. Chia sẻ với những áp lực căng thẳng của thí sinh, phụ huynh trước cổng trường thi, những ngày qua, lực lượng thanh niên tình nguyện đã triển khai hiệu quả hoạt động hỗ trợ, tiếp sức mùa thi. Những chai nước được trao tay, những chiếc quạt mát, ô che nắng, hay đơn giản chỉ là lời động viên, sự chào đón nhiệt tình khi thí sinh bước ra khỏi trường thi… đã làm dịu đi không khí áp lực, trở thành hình đẹp trong mùa thi.


Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 khép lại cũng chính là lúc cánh cửa tương lai rộng mở, giúp các em hiện thực hóa ước mơ học tập, nghề nghiệp. Trên hành trình phía trước, dẫu các em lựa chọn bước tiếp vào giảng đường đại học, cao đẳng, học nghề hay lập nghiệp sớm thì chắc rằng, tinh thần vượt khó, nỗ lực bền bỉ trong kỳ thi này sẽ là hành trang quý giá để các em bước tiếp vào đời.