Không ngừng nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng ở Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Đảng bộ huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã không ngừng nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và tập trung thực hiện tốt Điều lệ Đảng để tạo nền tảng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29/2, Huyện ủy Lộc Hà tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025).

Dự hội nghị có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

DSC_2672.JPG
Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Lộc Hà đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tạo mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng; chú trọng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng...

Công tác xây dựng Đảng ở Lộc Hà trong 3 năm đầu nhiệm kỳ đã có nhiều con số ấn tượng như: mở 169 lớp quán triệt nghị quyết, chỉ thị với 36.403 lượt người tham dự, mở 86 lớp học tập chuyên đề toàn khóa với gần 18.377 lượt người tham gia; tổ chức 14 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 808 quần chúng ưu tú và 6 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 189 đảng viên mới, kết nạp mới 373 đảng viên; cấp ủy các cấp đã kiểm tra, giám sát 351 tổ chức đảng, 162 đảng viên; người đứng đầu cấp ủy các cấp đã đối thoại trực 126 cuộc với công dân để nghe phản ánh 1.635 vụ việc; hằng năm Đảng bộ huyện có trên 86% tổ chức cơ sở đảng và 90% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

1a.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Mai Phụ Lê Văn Đông tham luận tại hội nghị.

Thời gian tới, Đảng bộ huyện Lộc Hà sẽ tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm là: đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... Cùng đó, Đảng bộ sẽ thực hiện các giải pháp đột phá như: hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện phân cấp, phân quyền và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực...

Việc thi hành Điều lệ Đảng từ năm 2011 đến nay ở Lộc Hà cho thấy: Với sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, Lộc Hà luôn coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức mạnh hệ thống chính trị, tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nâng cao hiệu quả thi hành Điều lệ Đảng. Nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà đã kịp thời cụ thể hóa Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy thành chương trình, kế hoạch, quy định, đề án, nghị quyết phù hợp với thực tiễn để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức thi hành Điều lệ Đảng tạo được sức bật về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Đáng chú ý nhất là về: công tác cán bộ; công tác sinh hoạt đảng ở các tổ chức đảng và đảng viên; công tác phát triển đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận của Đảng; tài chính Đảng...

BHT_1.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả mà Lộc Hà đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng trong 3 năm đầu nhiệm kỳ và việc thi hành điều lệ Đảng giai đoạn 2011 - 2025.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu: Thời gian tới, Lộc Hà cần tiếp tục tập trung quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng; xây dựng lộ trình, kế hoạch phù hợp và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV đã đề ra...

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng mong muốn, Đảng bộ huyện Lộc Hà tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội; phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp trong công tác dân vận của Đảng và cả hệ thống chính trị; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Chủ đề Đại hội XIII của Đảng

Chủ đề Nghị quyết Trung ương Đảng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast