Kỳ Anh đặt mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2023

(Baohatinh.vn) - Huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) hiện đã đạt 3/9 tiêu chí huyện NTM gồm: thủy lợi, điện, chỉ đạo xây dựng NTM. 6/9 tiêu chí chưa đạt, gồm: quy hoạch, giao thông, sản xuất kinh doanh, môi trường, y tế - văn hóa - giáo dục, an ninh trật tự xã hội.

Chiều 17/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT, Văn phòng NTM tỉnh đi kiểm tra tại một số xã phấn đấu đạt chuẩn NTM đợt 3 năm 2020; các sản phẩm đánh giá, phân hạng OCOP đợt 2 tại huyện Kỳ Anh.

Kỳ Anh đặt mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn thực tế kiểm tra mô hình phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn, diện tích 17ha tại thôn Hà Phong, xã Kỳ Phong liên kết với doanh nghiệp Tập đoàn Quế Lâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn đã thực tế kiểm tra tại các xã: Kỳ Phong, Lâm Hợp và HTX Thu mua chế biến thủy hải sản Kỳ Phú.

Theo báo cáo của huyện Kỳ Anh, đến nay toàn huyện có 13/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, còn lại 7 xã chưa đạt chuẩn, trong đó có 2 xã Kỳ Phong và Lâm Hợp.

Kỳ Anh đặt mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2023

Đoàn tham quan mô hình vườn mẫu của gia đình ông Trần Văn Tiến, thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do điều kiện dịch bệnh và thời tiết bất lợi nhưng cán bộ và Nhân dân 2 xã đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiều tiêu chí NTM; cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, nhiều khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu được nhân rộng; đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên.

Theo đánh giá của các sở, ngành, đến nay, 2 xã này đã cơ bản đạt 20/20 tiêu chí NTM.

Kỳ Anh đặt mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn nói chuyện với bà con thôn Đông Thịnh, xã Kỳ Phong

Về tiêu chí huyện NTM, địa phương đã có 3/9 tiêu chí đạt, gồm: thủy lợi, điện, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

6/9 tiêu chí chưa đạt, gồm: quy hoạch, giao thông, sản xuất kinh doanh, môi trường, y tế - văn hóa - giáo dục, an ninh trật tự xã hội. Kỳ Anh đặt mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023.

Kỳ Anh đặt mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2023

Đoàn tham quan HTX Nông lâm Hà Thành - chế biến song mây qui mô 20 tấn mây tươi/ngày, tạo việc làm cho 35 lao động

Cũng trong chiều nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn đã thực tế kiểm tra tại HTX Thu mua chế biến thủy hải sản Kỳ Phú.

Đây là HTX đã có 3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, trong đó có 2 sản phẩm 3 sao và 1 sản phẩm 1 sao.

Kỳ Anh đặt mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2023

HTX Thu mua chế biến thủy hải sản Kỳ Phú hiện có 3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các địa phương trong quá trình xây dựng NTM. Đặc biệt, năm 2020 với bộn bề khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng cán bộ, Nhân dân các xã đã quyết tâm, quyết liệt triển khai từng tiêu chí theo hướng thực chất, bền vững.

Ngoài chú trọng xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, các xã đã chú trọng đến phát triển sản xuất nâng cao đời sống cho người dân, hình thành những cánh đồng mẫu lớn; nhiều vườn mẫu, mô hình kinh tế theo hướng liên kết chuỗi ra đời và phát huy hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, khai thác hết tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!