(Baohatinh.vn) - Hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng, nhiều cán bộ, đoàn viên và đông đảo du khách đã đến dâng hương, tri ân tại khu tưởng niệm về đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).
Khu tưởng niệm anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng nằm trên địa bàn xã Việt Tiến (Thạch Hà). Đây là nơi an nghỉ của anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng - người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên. Công trình được xây năm 2011, hoàn thành ngày 20/10/2014, gồm các hạng mục chính: phần mộ, nhà thờ, nhà văn hóa, nhà điều hành, quảng trường… Hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng, khu tưởng niệm đã đón hàng trăm đoàn khách đến dâng hương tri ân, tham quan. Ông Đặng Quốc Vũ - Phụ trách Ban quản lý Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng thông tin: tính từ đầu năm đến hết tháng 9/2024, khu tưởng niệm đón 355 đoàn với gần 15.000 lượt du khách. Ban quản lý đã tăng cường chỉnh trang cảnh quan, chu đáo trong công tác dẫn lễ, hướng dẫn, giới thiệu các đoàn du khách...
Đoàn viên thanh niên thành kính dâng hương tri ân, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng. Dâng hoa lên phần mộ người anh hùng liệt sĩ trẻ tuổi. Khu tưởng niệm còn là nơi tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị, kết nạp đoàn viên mới, vinh danh đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực... Tuyên dương điển hình tiêu biểu trong phong trào "Sáng tạo trẻ" giai đoạn 2022-2024 của Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình.
Đoàn viên thanh niên tham quan hiện vật, tư liệu, hình ảnh về anh Lý Tự Trọng. Hành hương về địa chỉ đỏ trong không khí những ngày hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng, mỗi đoàn viên thanh niên thêm một lần nữa được thổi lên ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ. Anh hùng Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng "Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” đã trở thành lý tưởng sống, thôi thúc bao lớp thanh niên Việt Nam giữ vững niềm, bản lĩnh, tích cực chiến đấu, học tập, lao động, sáng tạo để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Lý Tự Trọng tên thật là Lê Hữu Trọng, sinh ngày 20/10/1914, nguyên quán xã Việt Xuyên, nay là xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà.
Năm 1926, Lê Hữu Trọng là một trong 8 thiếu nhi Việt Kiều được chọn sang Quảng Châu (Trung Quốc) học tập. Đến nơi, Lê Hữu Trọng được đổi tên thành Lý Tự Trọng. Sau đó, chàng thiếu niên được giới thiệu vào học tại Trường Trung học Trung Sơn và được cử làm liên lạc cho Tổng bộ Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội.
Năm 1929, Lý Tự Trọng về Sài Gòn - Gia Định với nhiệm vụ làm liên lạc bí mật trong và ngoài nước cho Xứ ủy Nam Kỳ và Trung ương Đảng, đồng thời được giao nhiệm vụ vận động tập hợp thanh niên trong các nhà máy, trường học để thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản.
Ngày 8/2/1931, các chiến sĩ cách mạng Việt Nam tổ chức một cuộc mít tinh chớp nhoáng nhưng bị mật thám của thực dân Pháp bắt gặp.
Lý Tự Trọng bị bắt giam, tra tấn dã man nhưng anh không hề khuất phục. Ngày 21/11/1931, Lý Tự Trọng bị kẻ thù xử chém, lúc bấy giờ mới 17 tuổi.
Trước tòa án của đế quốc thực dân, anh từng hiên ngang tuyên bố: "Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác...".
Câu nói đó sau này trở thành kim chỉ nam cho các thế hệ thanh niên cách mạng Việt Nam.
Các chi bộ trên địa bàn Hà Tĩnh đang tập trung đổi mới sinh hoạt theo tinh thần Chỉ thị 50-CT/TW của Ban Bí thư, tạo động lực quan trọng đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống.
Các địa phương ở Hà Tĩnh đang gấp rút khám tuyển nghĩa vụ quân sự cấp khu vực với tinh thần chặt chẽ từng khâu, sâu từng bước để đảm bảo chính xác, an toàn, đúng kế hoạch.
Những lá thư chúc mừng được xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) trao gửi cho công dân đến đăng ký kết hôn góp phần lan tỏa thông điệp về xây dựng gia đình hạnh phúc trong cộng đồng.
Vừa trải qua nhiều đợt bão lũ dồn dập và thuộc nhóm địa phương được Chính phủ kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp trong “Chiến dịch Quang Trung” nhưng cấp ủy, chính quyền và người dân Hà Tĩnh vẫn chủ động hướng về miền Trung - Tây Nguyên trong những thời điểm khó khăn nhất.
Quá trình thực hiện các bước hiệp thương ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp phải đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật; phải lắng nghe ý kiến đại biểu dự hội nghị, tránh mọi biểu hiện dân chủ hình thức.
Sáng 3/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2025 và cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền.
Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã hoàn thành phiên làm việc thứ nhất với nhiều nội dung như bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và nghe các báo cáo quan trọng.
Hà Tĩnh đang tập trung cao cho bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tinh thần bảo đảm quyền, nghĩa vụ cử tri và nâng cao tính công khai, minh bạch.
Trường hợp thật cần thiết vì lợi ích quốc gia, dân tộc, sau khi được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền, Thủ tướng có quyền quyết định áp dụng biện pháp luật chưa quy định để ứng phó tình trạng khẩn cấp.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026 cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX để có lộ trình thực hiện cụ thể, khả thi và đạt kết quả cao nhất.
Bộ Chính trị điều động ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, thay ông Vũ Đại Thắng đã được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Nhờ đổi mới phương thức điều hành, đẩy mạnh số hóa và chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính nên tỷ lệ hồ sơ trả trước và đúng hạn của Hà Tĩnh đạt 97,79%.
Trân trọng giới thiệu toàn văn bản Tuyên bố chung Việt Nam-Lào nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân tới CHDCND Lào.
Hội Doanh nghiệp phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) phấn đấu đến năm 2030, phát triển lực lượng hội viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, kết nạp 200 doanh nghiệp hội viên.
Cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn, giúp người dân vùng lũ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh việc kịp thời biểu dương, nhân rộng những sáng kiến, mô hình hay, những cách làm sáng tạo; gương người tốt, việc tốt trong Nhân dân, cán bộ, đảng viên.
Cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức vào ngày 15/3/2026, sớm hơn 2 tháng so với các cuộc bầu cử trước; rút ngắn thời gian trong các bước của quy trình bầu cử…
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị phát huy kinh nghiệm, huy động sức mạnh và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị với tinh thần trách nhiệm cao để tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 2/12, Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025) đã diễn ra trọng thể tại quảng trường ThatLuang ở thủ đô Viêng Chăn (Lào).
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục đăng ký bổ sung công trình, dự án và rà soát thủ tục, điều kiện cho Lễ khánh thành, khởi công diễn ra ngày 19/12.
Lắng sâu niềm vui cùng Nhân dân nước bạn kỷ niệm 50 năm Quốc khánh CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2025), người dân Hà Tĩnh càng nhớ về hành trình xây dựng tình hữu nghị đặc biệt của 2 dân tộc Việt - Lào, được hun đúc qua bao gian khó, trở thành tài sản vô giá.
Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII ban hành thông báo về kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 34 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025) để thực hiện nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Lào là tài sản vô giá được hun đúc qua nhiều thế hệ, Tổng Bí thư Tô Lâm đề xuất 3 hướng gắn kết chiến lược mới nhằm đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững hơn.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát và chuẩn bị kỹ lưỡng từng hạng mục, nội dung, bám sát nhiệm vụ được phân công để Lễ kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du diễn ra trang trọng, ý nghĩa.
Lãnh đạo Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành và địa phương tập trung vào cuộc thống kê, rà soát và chuẩn hóa toàn bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý theo các biểu mẫu hướng dẫn.