Kỳ Phương khởi động sớm Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới

(Baohatinh.vn) - Ngay sau Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025 kết thúc, phường Kỳ Phương (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã sớm khởi động triển khai các nghị quyết đại hội.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Tại Chi bộ tổ dân phố (TDP) Nhân Thắng, để phòng tránh dịch Covid-19 mà vẫn đảm bảo nhiệm vụ chính trị, thay vì các cuộc họp tập trung đông người, 28 đảng viên trong chi bộ, ban cán sự tổ dân phố được bố trí các cuộc họp riêng để truyền đạt Nghị quyết của Đảng bộ phường vừa ban hành.

Kỳ Phương khởi động sớm Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới

Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng TDP Nhân Thắng - Trần Đình Mạnh trao đổi với phóng viên về cách thức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường tới các đảng viên và nhân dân trong thời điểm dịch bệnh.

Ông Trần Đình Mạnh - Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng TDP Nhân Thắng chia sẻ: “Đặt nhiệm vụ mỗi đảng viên phải là một tuyên truyền viên cơ sở, Chi bộ chúng tôi giao trách nhiệm cho mỗi đảng viên gắn với các tổ liên gia trong tổ dân phố thực hiện việc truyền đạt các nghị quyết vừa được thông qua tại đại hội phường.

Đặc biệt, sắp tới chúng tôi sẽ triển khai xây dựng các tuyến đường văn minh trên địa bàn tổ dân phố, do đó, việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết mới càng cần được triển khai đồng bộ, rõ ràng tới tận người dân…”.

Kỳ Phương khởi động sớm Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới

Bà Trần Thị Minh: Là một đảng viên, một người dân của phường Kỳ Phương, hơn ai hết bản thân chúng tôi luôn ý thức được rằng phải thể hiện trách nhiệm đi đầu từ những việc nhỏ nhất.

Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, nhiều đảng viên đã thể hiện sự quyết tâm, gương mẫu đi đầu trong việc đưa nghị quyết mới của địa phương vào cuộc sống.

Bà Trần Thị Minh (SN 1952, TDP. Nhân Hòa, Kỳ Phương) chia sẻ : “Là một đảng viên, một người dân của phường Kỳ Phương, hơn ai hết bản thân chúng tôi luôn ý thức được rằng, phải thể hiện trách nhiệm đi đầu từ những việc nhỏ nhất. Dù sức khỏe cũng hạn chế nhiều, nhưng việc giữ gìn nếp sống văn minh đô thị chúng tôi đều luôn cố gắng thực hiện tốt mỗi ngày”.

Thiết thực các công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp

Nhà văn hóa TDP. Thắng Lợi là một trong những công trình điểm nhấn của phường Kỳ Phương chào mừng đại hội Đảng các cấp. Với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng, diện tích 220m2, dự kiến công trình sẽ được hoàn thiện vào tháng 6 này để kịp chào mừng Đại hội Đảng bộ TX Kỳ Anh.

Kỳ Phương khởi động sớm Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới

Công trình nhà văn hóa TDP. Thắng Lợi đang được gấp rút hoàn thành

Ông Đoàn Viết Lộc, Bí thư kiêm Tổ trưởng TDP. Thắng Lợi cho biết: “Với mong muốn có một nơi sinh hoạt cộng đồng khang trang hơn, nên cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân trong tổ dân phố rất sẵn lòng góp công, góp sức cho công trình.

Việc lấy huy động đóng góp xây dựng các hạng mục cảnh quan bên ngoài hội trường được bà con thống nhất rất cao, dự kiến số tiền đóng góp theo dự toán khoảng hơn 100 triệu đồng”.

Kỳ Phương khởi động sớm Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới

Công trình cổng chào Kỳ Phương hoàn thành, tạo thêm diện mạo mới cho phường văn minh đô thị

Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Kỳ Phương Lê Văn Chương cho biết: "Công trình lựa chọn để chào mừng đại hội Đảng các cấp được Đảng bộ phường Kỳ Phương cân nhắc rất kỹ lưỡng. Đó không chỉ là công trình mang tính cấp thiết mà còn là điểm nhấn của địa phương.

Hiện phường chọn thực hiện 5 công trình trọng điểm gồm: Công trình cổng chào Kỳ Phương; xây dựng 2 tuyến đường văn minh đô thị; nâng cấp khu di tích đền Lê Quảng Ý-Lê Quảng Chí và xây mới nhà văn hóa TDP. Thắng Lợi, với tổng mức đầu tư trên 10 tỷ đồng. Đây đều là những công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH của địa phương".

Một số chỉ tiêu trọng tâm trọng nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025

Đến năm 2025 cơ cấu kinh tế: Công nghiệp- xây dựng 50,63%; thương mại dịch vụ 44,58%; nông – lâm – ngư nghiệp 4,79%

Giá trị sản xuất xã hội hằng năm tăng từ 7-10%; thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/người/năm.

Đến năm 2025 thành lập mới 5 doanh nghiệp, 3 HTX, 30 mô hình kinh tế có thu nhập bình quân trên 200 triệu đồng/năm.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1-1,5%/năm, đến 2025 dưới 3%; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo việc làm đạt trên 70%...

12/12 chi bộ xây dựng sinh hoạt chi bộ theo NQ Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!