Kỳ vọng phát triển giao thương từ dự án cầu Bến Thủy 3

(Baohatinh.vn) - Giữa dòng Lam, cầu Bến Thủy 3 được kỳ vọng sẽ trở thành mắt xích chiến lược kết nối Hà Tĩnh với Nghệ An, mở ra không gian phát triển mới cho cả vùng Bắc Trung Bộ.

bqbht_br_1786234979683-2259319160247229718-2259319160247229718-59bc23e5734390416f59ee707dde65af.jpg
Cầu Bến Thủy 3 dự kiến có chiều dài toàn tuyến khoảng 3,5 km, trong đó phần cầu vượt sông Lam dài khoảng 1,3 km.

Theo phương án nghiên cứu, cầu Bến Thủy 3 có chiều dài toàn tuyến khoảng 3,5 km, trong đó phần cầu vượt sông Lam dài khoảng 1,3 km, kết nối đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài (phường Trường Vinh, Nghệ An) với đường ven biển thuộc xã Đan Hải (Hà Tĩnh). Với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.510 tỷ đồng, đây là một trong những công trình hạ tầng giao thông liên kết vùng có quy mô lớn của khu vực.

Trong nhiều năm qua, cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 là hai tuyến kết nối chính giữa Hà Tĩnh và Nghệ An. Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện ngày càng tăng khiến khu vực cửa ngõ phía nam đô thị Vinh (cũ) thường xuyên chịu áp lực lớn, nhất là vào các khung giờ cao điểm và dịp lễ, tết. Khi cầu Bến Thủy 3 được đầu tư, một trục giao thông mới sẽ được hình thành, góp phần phân luồng phương tiện, rút ngắn thời gian di chuyển giữa trung tâm đô thị Vinh với khu vực phía bắc Hà Tĩnh, đồng thời tạo sự kết nối liên hoàn giữa quốc lộ 1, đường ven biển và các tuyến giao thông hướng đến khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển trong khu vực. Đây được xem là tiền đề quan trọng để thúc đẩy lưu thông hàng hóa, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

bqbht_br_1786234981217-2259319160247229718-2259319160247229718-d8f5c008a124aa008b40ea1fb450f579.jpg
bqbht_br_1786234983490-2259319160247229718-2259319160247229718-19e01fa9f0bcabb6ae8c17b2d1fafdc0.jpg
bqbht_br_1786234981217-2259319160247229718-2259319160247229718-d8f5c008a124aa008b40ea1fb450f579.jpg
bqbht_br_1786234984231-2259319160247229718-2259319160247229718-487217faad428ad772f7db402fe74198.jpg
Hiện tại cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 là tuyến giao thông huyết mạch giúp 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An kết nối với nhau.

Không chỉ tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, cây cầu còn mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm cho người dân phía bắc Hà Tĩnh. Hiện nay, lao động ở khu vực Đan Hải và các địa phương lân cận đang làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp ở Nghệ An như VSIP Nghệ An, Bắc Vinh và khu vực phường Trường Vinh. Tuy nhiên, việc đi lại hằng ngày vẫn chủ yếu phụ thuộc vào cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2. Khi cầu Bến Thủy 3 hoàn thành, thời gian di chuyển sẽ được rút ngắn, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động đi làm, đồng thời giúp doanh nghiệp mở rộng vùng tuyển dụng sang phía Hà Tĩnh.

Là địa bàn dự kiến có hướng tuyến đi qua, người dân thôn Thống Nhất (xã Đan Hải) là những người cảm nhận rõ nhất ý nghĩa của công trình. Hiện nay, để tới khu vực Trường Vinh, người dân phải đi vòng qua cầu Bến Thủy 1, quãng đường dài thêm khoảng 15 km. Nếu cầu Bến Thủy 3 được xây dựng, việc đi lại, giao thương, vận chuyển hàng hóa sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí.

bqbht_br_1786234981621-2259319160247229718-2259319160247229718-b5f408eeb54ceac92d249144d56d8064.jpg
Người dân Đan Hải muốn tới phường Trường Vinh phải đi vòng qua cầu Bến Thủy 1, quãng đường dài thêm khoảng 15 km.

"Thôn Thống Nhất cũng là địa bàn có nhiều lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An và khu vực phường Trường Vinh. Vì vậy, cây cầu mới được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi làm hằng ngày, mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm và thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa hai địa phương. Không chỉ người dân thôn Thống Nhất mà nhiều hộ dân ở các khu vực lân cận của xã Đan Hải cũng mong muốn dự án sớm được triển khai để phát huy hiệu quả kết nối, tạo thêm động lực phát triển thương mại, dịch vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống”, bà Đặng Thị Ánh - Bí thư Chi bộ thôn Thống Nhất, xã Đan Hải cho biết.

Ở chiều ngược lại, người dân Nghệ An cũng kỳ vọng cây cầu mới sẽ rút ngắn khoảng cách để tiếp cận các điểm du lịch, nghỉ dưỡng của Hà Tĩnh. Thay vì phải di chuyển qua cầu Bến Thủy 1 như hiện nay, du khách từ khu vực Trường Vinh hay Cửa Lò sẽ thuận lợi hơn khi đến các bãi biển phía bắc Hà Tĩnh, góp phần tăng lượng khách du lịch giữa hai địa phương.

"Gia đình tôi thường xuyên đưa người thân sang Hà Tĩnh tham quan, tắm biển hoặc thưởng thức hải sản vào dịp cuối tuần. Nếu có thêm cầu Bến Thủy 3 thì việc đi lại sẽ nhanh và thuận tiện hơn rất nhiều. Chúng tôi cũng sẽ có thêm lựa chọn để khám phá các điểm du lịch ở Đan Hải, Nghi Xuân và các khu vực ven biển Hà Tĩnh”, anh Nguyễn Công Mạnh - người dân phường Trường Vinh chia sẻ.

bqbht_br_1786234984819-2259319160247229718-2259319160247229718-391f4557fb5209c448529e48f72e1ac0.jpg
Cầu Bến Thủy 3 còn được kỳ vọng mở ra hướng phát triển mới cho du lịch vùng ven biển Đan Hải.

Không chỉ tạo động lực cho giao thương, cầu Bến Thủy 3 còn được kỳ vọng mở ra hướng phát triển mới cho du lịch vùng ven biển Đan Hải. Địa phương sở hữu nhiều lợi thế khi vừa giáp biển, vừa nằm bên sông Lam với hệ thống bãi biển còn giữ được vẻ nguyên sơ, làng chài truyền thống, vùng cửa sông, đồng ruộng và nhiều giá trị văn hóa bản địa. Thời gian qua, xã đã khảo sát, đánh giá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp và du lịch trải nghiệm để xây dựng các sản phẩm đặc trưng.

Khi cầu Bến Thủy 3 được đầu tư, khoảng cách từ đô thị Vinh (cũ), Cửa Lò đến Đan Hải sẽ được rút ngắn đáng kể. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để hình thành các tuyến du lịch ngắn ngày kết nối đô thị Vinh – Cửa Lò – Đan Hải – Tiên Điền và chuỗi điểm đến ven biển Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, các dự án như Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội, làng sinh thái ven biển Đan Hải cùng các định hướng phát triển thương mại, dịch vụ và kinh tế biển của địa phương cũng sẽ có thêm cơ hội thu hút đầu tư, tạo giá trị gia tăng cho kinh tế biển và mở rộng không gian phát triển dịch vụ.

14.jpg
9.jpg
3.jpg
Du khách Nghệ An có thể giảm bớt quãng đường di chuyển tới Khu du lịch biển Xuân Thành khi cầu Bến Thủy 3 được đưa vào sử dụng. Ảnh tư liệu

Khi hệ thống hạ tầng được hoàn thiện, dòng chảy hàng hóa, dịch vụ, du lịch và lao động giữa Hà Tĩnh và Nghệ An sẽ trở nên sôi động hơn. Những vùng đất còn nhiều tiềm năng như Đan Hải sẽ có cơ hội thu hút đầu tư vào thương mại, nghỉ dưỡng, logistics và các ngành dịch vụ phụ trợ, trong khi áp lực giao thông tại cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 cũng từng bước được chia sẻ. Không chỉ nối hai bờ sông Lam, cầu Bến Thủy 3 được kỳ vọng sẽ kết nối những cơ hội phát triển mới, tạo động lực tăng trưởng cho Hà Tĩnh, Nghệ An và cả vùng Bắc Trung Bộ trong những năm tới.

Địa phương kỳ vọng cầu Bến Thủy 3 sẽ mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía bắc Hà Tĩnh, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế biển. Khi cây cầu hoàn thành, Đan Hải sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để kết nối với trung tâm đô thị Vinh, thu hút nguồn lao động, nhà đầu tư cũng như phát huy hiệu quả các dự án, quy hoạch đang được định hướng trên địa bàn như Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội, làng sinh thái ven biển Đan Hải...

Qua đó, tạo thêm giá trị gia tăng cho kinh tế biển, mở rộng không gian phát triển dịch vụ và nâng cao đời sống người dân. Hiện địa phương đã giao các bộ phận chuyên môn rà soát hiện trạng đất nông nghiệp, đất ở và khu dân cư tại khu vực dự kiến triển khai dự án; khi hướng tuyến chính thức được xác định sẽ tập trung hoàn thiện các thủ tục, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ông Trần Quỳnh Thao - Chủ tịch UBND xã Đan Hải

Chủ đề Thu hút đầu tư ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Chủ động mùa vụ, nâng giá trị hạt lúa Hà Tĩnh

Chủ động mùa vụ, nâng giá trị hạt lúa Hà Tĩnh

Nhờ giành thế chủ động trong sản xuất, vụ lúa hè thu 2026 ở Hà Tĩnh đã được thu hoạch an toàn trước mùa mưa bão. Cùng với đó, sản xuất tiếp tục chuyển dịch theo hướng bền vững, gắn với chuỗi giá trị, mở rộng các phương thức canh tác “xanh”, góp phần nâng cao hiệu quả và giá trị nông sản.
Chủ động nguồn cung, linh hoạt kích cầu thị trường

Chủ động nguồn cung, linh hoạt kích cầu thị trường

Những tháng cuối năm, sức mua trên thị trường Hà Tĩnh đang có những tín hiệu tích cực. Đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp tập trung chuẩn bị nguồn hàng, đa dạng sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm.
Tài chính thị trường ngày 8/9: Phạt đến 60 triệu đồng cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ

Tài chính thị trường ngày 8/9: Phạt đến 60 triệu đồng cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ

Theo Nghị định số 339/2026 của Chính phủ, cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề, hoặc không làm việc tại doanh nghiệp theo quy định có thể bị phạt đến 60 triệu đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Nuôi ong giúp nhiều người dân Kỳ Lạc thoát nghèo

Nuôi ong giúp nhiều người dân Kỳ Lạc thoát nghèo

Từ một vài hộ nuôi nhỏ lẻ ban đầu, nghề nuôi ong lấy mật ở xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) đã từng bước phát triển thành sản xuất hàng hóa hiệu quả. Với lợi thế rừng núi rộng lớn, nguồn hoa tự nhiên dồi dào cùng sự chịu khó của người dân, nghề nuôi ong góp phần nâng cao thu nhập cho bà con vùng thượng.
Tài chính thị trường ngày 7/9: Mua nhà, đất trước ngày 1/3/2027 có thể được giảm lệ phí trước bạ

Tài chính thị trường ngày 7/9: Mua nhà, đất trước ngày 1/3/2027 có thể được giảm lệ phí trước bạ

Người mua, nhận chuyển nhượng nhà, đất trước ngày 1/3/2027 có thể được giảm 10% lệ phí trước bạ nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện về định danh điện tử và thực hiện thủ tục trực tuyến theo quy định. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Công nghiệp Hà Tĩnh tiếp đà tăng trưởng

Công nghiệp Hà Tĩnh tiếp đà tăng trưởng

Công nghiệp Hà Tĩnh đang tăng tốc với sự bứt phá của nhiều ngành, sản phẩm chủ lực. Nhờ vậy, 8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của địa phương tăng 40,19% so với cùng kỳ năm 2025.
DragonIZ Hà Tĩnh: Không gian công nghiệp mới trên trục kết nối Bắc Trung Bộ

DragonIZ Hà Tĩnh: Không gian công nghiệp mới trên trục kết nối Bắc Trung Bộ

Từ lợi thế kết nối vùng, hạ tầng đồng bộ đến định hướng phát triển xanh và mô hình đồng hành “một cửa”, Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng (DragonIZ Hà Tĩnh) đang từng bước hình thành một không gian mới, hướng tới thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, góp phần mở rộng dư địa phát triển công nghiệp của địa phương.
Petrolimex Hà Tĩnh: Vững nền tảng, đổi mới để phát triển

Petrolimex Hà Tĩnh: Vững nền tảng, đổi mới để phát triển

Petrolimex Hà Tĩnh tiếp tục đảm bảo an toàn, ổn định nguồn cung xăng dầu, nâng cao chất lượng phục vụ, giữ vững vị thế và thị phần trên thị trường; đổi mới mô hình kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản trị, phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp.
35 năm Petrolimex Hà Tĩnh: Giữ dòng chảy năng lượng, bền bỉ cùng nhịp phát triển

35 năm Petrolimex Hà Tĩnh: Giữ dòng chảy năng lượng, bền bỉ cùng nhịp phát triển

Từ 3 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 30 cán bộ, người lao động và hơn 700 triệu đồng tài sản, sau 35 năm, Petrolimex Hà Tĩnh đã phát triển thành doanh nghiệp với mạng lưới 82 cửa hàng, hơn 400 lao động, từng bước hiện đại hóa hoạt động và mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh và tính bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!