Làm giàu trên vùng “ốc đảo” của huyện miền núi Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Với ý chí vươn lên chiến thắng đói nghèo, anh Lê Văn Dũng là người đầu tiên ở vùng “ốc đảo” Liên Hòa, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) phát huy lợi thế vườn đồi để phát triển kinh tế.

Làm giàu trên vùng “ốc đảo” của huyện miền núi Vũ Quang

Anh Dũng cần mẫn tỉa cành, bắt sâu, chăm sóc cho vườn cây ăn quả.

Nhớ lại những ngày tháng khởi nghiệp đầy gian khó của mình, anh Lê Văn Dũng (SN 1976) chia sẻ: Năm 2006, gia đình tôi bắt tay vào khai hoang phát triển kinh tế với gian truân, thiếu thốn bội phần. Thời điểm đó, đây là vùng đất xa xôi, đò giang cách trở, bị cô lập như một “ốc đảo” bởi núi đồi và sông Ngàn Sâu chia cắt. Vùng khai hoang chưa có điện, đường sá nhỏ hẹp, đi lại vất vả nên sản phẩm làm ra cũng khó tiêu thụ...

Khởi nghiệp từ con số không tròn trĩnh, thiếu vốn, thiếu hiểu biết về khoa học kỹ thuật, không có máy móc hỗ trợ, mọi việc phải làm thủ công đã không ít lần gây trở ngại, tâm lý trong hành trình thoát nghèo của anh Dũng.

Làm giàu trên vùng “ốc đảo” của huyện miền núi Vũ Quang

Vợ chồng anh Dũng, chị Sinh thụ phấn cho những gốc bưởi 7 năm tuổi để hướng tới một vụ mùa thắng lợi...

Thế nhưng, xốc lại tinh thần, vợ chồng anh Dũng đã dồn hết hơn chục triệu đồng tích góp và “vay nợ đợ tạm” để mua sắm nông cụ, biến vùng đồi hoang đầy rẫy cây gai, bụi rậm thành vùng đất màu mỡ, bằng phẳng để phát triển kinh tế gia trại.

Cũng với số vốn ít ỏi ban đầu, ngoài khu chuồng trại, lều lán tạm bợ, anh Dũng đã mua một cặp bò nái, trồng thử nghiệm gần 100 gốc cam, vài chục gốc bưởi, nuôi mấy chục con gà... để khởi nghiệp.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau nên cây ăn quả phát triển chậm, chăn nuôi không cho hiệu quả như mong muốn, sản phẩm làm ra khó tiêu thụ vì đi lại khó khăn...

Nhưng với tinh thần không ngại khó, ngại khổ, gia đình người nông dân yêu lao động này quyết không bỏ cuộc, vừa làm vừa học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, chắt bóp chi tiêu... để từng bước gây dựng sự nghiệp.

Làm giàu trên vùng “ốc đảo” của huyện miền núi Vũ Quang

Đàn trâu 8 con của anh Dũng không chỉ tạo ra sức cày kéo mà còn mang về nguồn phân bón hữu cơ dồi dào để chăm sóc vườn cây ăn quả.

Vượt qua bao khó khăn, thiếu thốn, hiện nay, gia đình anh Dũng đã có 500 gốc cây ăn quả cho thu hoạch, chủ yếu là bưởi Phúc Trạch, cam chanh, cam bù. Ngoài ra, gia đình anh còn trồng hơn 10 ha rừng nguyên liệu, chăn nuôi 8 con trâu, hàng trăm con gà mỗi lứa…

Từ vườn cây ăn quả và chăn nuôi, gia đình anh có thu nhập hơn 300 - 400 triệu đồng/năm. Ngoài ra, rừng cây nguyên liệu mang về khoảng 450 triệu đồng/chu kỳ 4 - 5 năm đã giúp cuộc sống của gia đình ngày càng nâng lên, thuộc diện khá giả nhất vùng.

Làm giàu trên vùng “ốc đảo” của huyện miền núi Vũ Quang

Rừng keo trồng 3 năm tuổi của gia đình anh Dũng đang lớn nhanh, phủ xanh vùng đồi 10 ha.

Đặc biệt, chương trình xây dựng nông thôn mới không chỉ tạo ra những bước đột phá trong tư duy sản xuất mà còn giúp gia đình anh được hưởng các chính sách hỗ trợ về cây con giống, con giống, vốn vay, tập huấn khoa học kỹ thuật, tiếp cận thị trường thuận lợi và nhiều cơ hội khác để phát triển kinh tế.

Anh Dũng phấn khởi: “Đầu năm 2017, khi được vận động xây dựng vườn mẫu là tôi tham gia ngay và bắt tay vào việc điều chỉnh quy hoạch vườn theo thiết kế, chỉnh trang khuôn viên, chuồng trại, nuôi trồng thêm các loại cây con mới... Đến cuối năm 2018, khu vườn của gia đình tôi đạt chuẩn vườn mẫu cấp tỉnh, cây ăn quả đạt tiêu chuẩn VietGap và thường được biểu dương hộ sản xuất, kinh doanh giỏi”.

Làm giàu trên vùng “ốc đảo” của huyện miền núi Vũ Quang

Anh Dũng cắt ghép giống cấy ăn quả để nhân rộng diện tích trồng và bán cho người dân phát triển kinh tế vườn đồi.

Gia đình anh Dũng là hộ đi đầu trong việc phát triển kinh tế vườn đồi ở vùng đất gian khó, cách trở. Không chỉ làm kinh tế giỏi, làm vườn mẫu đẹp, gia đình anh còn gương mẫu thực hiện các phong trào của địa phương; sống chan hòa, gần gũi với bà con lối xóm và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong cung ứng giống, kinh nghiệm để cùng nhau phát triển kinh tế vườn đồi, giảm nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Liên

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.