Làm mới sản phẩm, tạo sức hút sự kiện: "Chìa khóa" để du lịch tăng trưởng

(Baohatinh.vn) - Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với kỳ nghỉ dài ngày nhất trong năm, cũng là lúc du lịch Hà Tĩnh bước vào cao điểm của mùa du lịch văn hóa tâm linh. Đây chính là thời điểm “chạy đà” quan trọng cho tăng trưởng của ngành trong năm mới.

Kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026 vừa qua, dù thời tiết có ngày không thuận lợi, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã đón đạt trên 37.000 lượt khách. Tại nhiều điểm đến như: Khu du lịch (KDL) văn hóa sinh thái Hải Thượng (xã Hương Sơn), Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc), KDL Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân)… lượng khách khá tốt. Kết quả quan trọng đó cho thấy sự hấp dẫn tại các điểm đến, đồng thời cũng là sự tiếp nối những ấn tượng của du lịch Hà Tĩnh trong năm 2025.

bqbht_br_a1-9225.jpg
bqbht_br_a2-6354.jpg
KDL Đá Bạc Eco là điểm đến thu hút khách trong kỳ nghỉ lễ tết Dương lịch 2026.

Nhìn lại năm 2025, mặc dù trong bối cảnh xã hội có nhiều biến động do tình hình quốc tế và diễn biến bất thường của thiên tai, nhưng du lịch tỉnh nhà vẫn “ghi điểm” với nhiều con số tích cực. Toàn tỉnh đón hơn 5,6 triệu lượt khách, với gần 1 triệu lượt khách lưu trú. Các hoạt động du lịch diễn ra khá sôi động, nhất là trong dịp khai trương du lịch biển. Chị Nguyễn Thị Trang (du khách đến từ Hà Nội) bày tỏ: “Những năm gần đây, tôi vẫn thường vào Hà Tĩnh. Tôi thấy các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh như Ngã ba Đồng Lộc, quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông và các bãi biển… ngày càng được đầu tư nhiều hơn và đồng bộ hơn như: cơ sở vật chất khang trang, cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nhiều sản phẩm hấp dẫn… Vì thế, các khu, điểm du lịch đã đáp ứng được nhu cầu tham quan, check-in và nghỉ dưỡng khá thoải mái”.

bqbht_br_a3-3769.jpg
Du khách tham quan, dâng hương, hoa tại Ngã ba Đồng Lộc ngày đầu năm 2026.

Những nhận xét ấy phần nào cho thấy nỗ lực làm mới diện mạo điểm đến của du lịch Hà Tĩnh đang đi đúng hướng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Tuy nhiên, đằng sau con số lượt khách tham quan khá ấn tượng là một thực tế cần nhìn lại: lượng khách lưu trú vẫn thấp hơn kỳ vọng. Chỉ riêng trong dịp tết Dương lịch 2026, công suất sử dụng phòng tại các cơ sở lưu trú toàn tỉnh chỉ đạt khoảng 40%.

Theo ông Nguyễn Tiến Trình - Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Thành Sen, nguyên nhân lượng khách lưu trú dịp tết Dương lịch còn thấp đến từ nhiều phía. “Điều đầu tiên có thể thấy là chúng ta còn thiếu những sản phẩm đủ hấp dẫn, thiếu các sự kiện văn hóa nổi bật trong kỳ nghỉ lễ. Bên cạnh đó, lịch nghỉ 4 ngày dịp tết Dương lịch vừa qua được công bố khá muộn cũng khiến du khách bị động trong việc lên kế hoạch” - ông Trình nói.

bqbht_br_a4.jpg
Năm 2025, trong bức tranh khả quan chung của tỉnh, nhiều doanh nghiệp du lịch Hà Tĩnh cũng có những bước tăng trưởng khá.

Nhận diện rõ những thách thức, bước vào mùa du lịch văn hóa tâm linh dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã chủ động chuẩn bị các sản phẩm mới, hướng đến trải nghiệm sâu và kéo dài thời gian lưu trú.

Ông Trần Đình Song - Giám đốc điều hành KDL văn hóa sinh thái Hải Thượng cho biết: “Lợi thế điểm đến gắn liền với Khu di tích quốc gia đặc biệt Lê Hữu Trác, dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội Hải Thượng Lãn Ông vào đầu xuân này, chúng tôi đưa vào khai thác nhiều sản phẩm mới hấp dẫn. Trong đó, nổi bật là tour “Theo dấu chân Hải Thượng” với chuỗi hoạt động trải nghiệm như khám phá quần thể di tích quốc gia đặc biệt Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, hội chợ cây thuốc Nam, lớp học Đông y, viết thư pháp, các trò chơi như ném còn, tô tượng… Cùng với đó, chúng tôi cũng tạo nhiều điểm check-in đậm Tết cổ truyền để du khách có kỳ du xuân đáng nhớ”.

bqbht_br_a5-4400.jpg
Một sản phẩm trải nghiệm hấp dẫn vừa được đưa vào hoạt động tại KDL văn hóa sinh thái Hải Thượng (xã Hương Sơn).

Những ngày này, tại KDL chùa Hương Tích, xã Can Lộc cùng các doanh nghiệp đang tích cực chỉnh trang, hoàn thiện nhiều công trình, hạng mục để phục vụ khách du xuân dịp tết Nguyên đán. Trong đó, Ban quản lý KDL đang tiến hành lắp đặt cổng tam quan bằng những khối đá xanh lớn thay thế cho cổng soát vé bằng sắt đã bị đổ do bão số 10 năm 2025; chỉnh trang lại khuôn viên quảng trường, nhà điều hành, nhà trưng bày sản phẩm OCOP, trồng các vườn hoa tạo cảnh quan… Bên cạnh đó, Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Hồng Lĩnh cũng đang khẩn trương hoàn thành nhà hàng Thủy Tạ với quy mô phục vụ hàng trăm thực khách nằm cạnh chân đập Nhà Đường…

Ngoài ra, tại nhiều khu, điểm du lịch như: Đá Bạc Eco, Nông trại hoa hồng, đền Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, đền Chợ Củi, Ngã ba Đồng Lộc…, cùng với việc lên kế hoạch cụ thể các công việc liên quan như tăng cường chỉnh trang, xây dựng điểm check-in, ban quản lý các điểm đến cũng chú trọng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong đón tiếp và phục vụ du khách.

bqbht_br_a6.jpg
Một lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người làm du lịch tại xã Kỳ Xuân, dịp cuối tháng 12/2025.

Từ thực tiễn chuẩn bị của các khu, điểm du lịch, có thể thấy, ngành du lịch Hà Tĩnh đang có những chuyển động tích cực hướng tới phục vụ du khách. Tuy nhiên, làm mới sản phẩm thông thường tại các điểm đến thôi là chưa đủ, điều quan trọng là phải tạo được những sự kiện có sức thu hút mạnh mẽ đối với du khách trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Trung Đức - Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Bên cạnh không ngừng làm mới các sản phẩm truyền thống, tạo thêm nhiều sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị hiếu của du khách, trong các kỳ nghỉ lễ hoặc những thời điểm phù hợp, Hà Tĩnh cần tổ chức nhiều sự kiện văn hóa nổi bật, có sức thu hút du khách trong nước và quốc tế tham gia. Ngoài ra, cần ứng dụng chuyển đổi số một cách mạnh mẽ hơn nữa trong quảng bá các điểm đến là cách hiệu quả để du khách gần xa biết đến Hà Tĩnh nhiều hơn”.

154d6213930t51695l0.jpg
Để thu hút du khách, Hà Tĩnh cần tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, giải trí hấp dẫn trong các thời điểm phù hợp.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn, sản phẩm du lịch địa phương vẫn chưa thật sự đa dạng, mùa du lịch văn hóa tâm linh đầu năm sẽ là phép thử quan trọng, tạo đà cho du lịch năm 2026. Bởi ý nghĩa quan trọng đó, việc “tạo đà” không chỉ dừng ở chỉnh trang tại các điểm đến, mà quan trọng hơn, phải tạo được sản phẩm đủ hấp dẫn du khách, làm cho du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và muốn quay trở lại nhiều hơn. Giải được bài toán này, du lịch Hà Tĩnh mới thực sự bước vào quỹ đạo tăng trưởng bền vững.

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Thôn Chế Biến - bình yên nơi miền sơn cước

Thôn Chế Biến - bình yên nơi miền sơn cước

Sức mạnh của lòng dân hòa quyện cùng sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ cơ sở đã và đang dệt nên một bức tranh nông thôn Hà Tĩnh tràn đầy sức sống nơi vùng biên giới.
Du lịch Hà Tĩnh: Tìm lời giải cho mùa thấp điểm

Du lịch Hà Tĩnh: Tìm lời giải cho mùa thấp điểm

Hà Tĩnh không thiếu tài nguyên để phát triển du lịch thu - đông, nhưng nhiều năm qua vẫn chưa tạo được sản phẩm đủ sức kéo khách ra khỏi mùa biển. Muốn thoát khỏi tính mùa vụ, cần chuyển từ khai thác đơn lẻ sang tổ chức sản phẩm, liên kết dịch vụ và chủ động tạo sức hút để hướng tới thị trường du lịch quanh năm.
Về Rôộc Cồn nghe lại chuyện xưa

Về Rôộc Cồn nghe lại chuyện xưa

Trong dòng chảy lịch sử cách mạng của quê hương Hà Tĩnh, Di tích Rôộc Cồn tại xã Hương Khê là "địa chỉ đỏ" ghi dấu ấn phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931.
Du lịch Hà Tĩnh "tung" nhiều gói khuyến mãi hấp dẫn

Du lịch Hà Tĩnh "tung" nhiều gói khuyến mãi hấp dẫn

Để thu hút du khách về Hà Tĩnh tham quan, nghỉ dưỡng khi thời tiết bước sang thu - đông, nhiều cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh đã chủ động thực hiện hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá dịch vụ, tạo sức hút mới cho du lịch địa phương.
Phúc Trạch rộn ràng mùa quả ngọt

Phúc Trạch rộn ràng mùa quả ngọt

Cây bưởi đang trở thành nguồn sinh kế quan trọng của người dân xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh). Những ngày này, các vườn bưởi bước vào vụ thu hoạch, mang lại niềm vui và kỳ vọng về một mùa quả ngọt.
Khi di tích kể chuyện quê hương Hà Tĩnh

Khi di tích kể chuyện quê hương Hà Tĩnh

Mỗi di tích trên quê hương Hà Tĩnh như một “cuốn sử sống”, lưu truyền ký ức về truyền thống yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn qua bao thế hệ.
Duy trì sức hút, du lịch Hà Tĩnh bứt phá trong kỳ nghỉ lễ 2/9

Duy trì sức hút, du lịch Hà Tĩnh bứt phá trong kỳ nghỉ lễ 2/9

Dù thời tiết nghỉ lễ 2/9 khá bất lợi, du lịch Hà Tĩnh vẫn đón hơn 110.000 lượt khách, tăng hơn 22% so với cùng kỳ. Kết quả này phản ánh sức hút thực tế của điểm đến nhờ hạ tầng giao thông kết nối tốt, cùng sự chủ động làm mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Đặc sản ba miền hội tụ tại hội chợ lớn nhất Hà Tĩnh

Đặc sản ba miền hội tụ tại hội chợ lớn nhất Hà Tĩnh

Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2026 tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) quy tụ hàng trăm sản phẩm đặc sản, nông sản tiêu biểu từ ba miền, mang đến không gian trải nghiệm đa dạng về ẩm thực, văn hóa và sản vật vùng miền, thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, mua sắm.
Tân Sơn - Đổi thay trên miền quê sơn cước

Tân Sơn - Đổi thay trên miền quê sơn cước

Giữa núi rừng Vũ Quang (Hà Tĩnh), thôn Tân Sơn hiện lên với dáng vẻ thanh bình. Những con đường sạch đẹp, những vườn trĩu quả. Tất cả đều được tạo dựng từ sự chung sức của người dân nơi đây.
Nhịp sống mới ở miền quê Đồng Xuân

Nhịp sống mới ở miền quê Đồng Xuân

Từ những tuyến đường khang trang đến các mô hình sản xuất hiệu quả, thôn Đồng Xuân (xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) đang đổi thay mạnh mẽ, khoác lên mình diện mạo nông thôn mới khang trang, trù phú.
Gìn giữ hồn xưa nơi miếu cổ Biên Sơn

Gìn giữ hồn xưa nơi miếu cổ Biên Sơn

Trải qua hàng trăm năm cùng bao biến thiên của thời gian, miếu Biên Sơn ở thôn Trung Sơn, xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vẫn giữ được nét cổ kính và giá trị tâm linh và điểm tựa tinh thần cho người dân địa phương.
Gần 3 thập kỷ giữ vững thương hiệu lưu trú giữa lòng Thành Sen

Gần 3 thập kỷ giữ vững thương hiệu lưu trú giữa lòng Thành Sen

Trải qua gần 3 thập kỷ, giữa sự phát triển ngày càng sôi động của hệ thống lưu trú tại Hà Tĩnh, Khách sạn Ngân Hà vẫn giữ được vị thế của một thương hiệu tiên phong. Điều làm nên sức sống ấy không chỉ là lợi thế "đi trước", mà còn ở tư duy đổi mới để thích ứng với những yêu cầu của khách hàng, lấy chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách làm thước đo hàng đầu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!