Làng lá dong nơi bãi bồi sông Ngàn Phố vào vụ tết

(Baohatinh.vn) - Từ giữa tháng 12 âm lịch, người dân thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung (Hương Sơn - Hà Tĩnh) bắt đầu tập trung thu hoạch lá dong phục vụ gói bánh chưng dịp tết.

Làng lá dong nơi bãi bồi sông Ngàn Phố vào vụ tết

Ở huyện miền núi Hương Sơn, lá dong được trồng nhiều nhất ở thôn Yên Sơn.

Hàng chục năm nay, thôn Yên Sơn (xã Sơn Trung) nổi tiếng khắp vùng bởi đây là vùng trồng lá dong phục vụ tết. Với lợi thế có những bãi bồi ven sông Ngàn Phố màu mỡ, người dân trong thôn đã tận dụng để trồng lá dong bởi đây là loại cây dễ chăm, ít sâu bệnh, cho hiệu quả kinh tế khá tốt.

Làng lá dong nơi bãi bồi sông Ngàn Phố vào vụ tết

Bà Yên vui mừng khi năm nay lá dong được mùa được giá.

Luôn tay cắt lá dong để kịp trả hàng cho thương lái, bà Trần Thị Hà Yên (thôn Yên Sơn) cho biết: “Gia đình tôi đã trồng lá dong hơn 20 năm nay. Tết này, chúng tôi rất phấn khởi bởi lá dong cho chất lượng tốt, lá to, đẹp, xanh mướt, ít sâu bệnh, đặc biệt giá cả lại ổn định, thương lái tại huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Nghệ An... đặt mua cả vườn theo giá sỉ”.

Bà Yên nhẩm tính, với 4 vườn lá dong (khoảng 1.000m2) sẽ mang về cho gia đình bà gần 15 triệu đồng dịp tết này.

Làng lá dong nơi bãi bồi sông Ngàn Phố vào vụ tết

Vợ chồng bà Huê vui mừng khi tết này khấm khá hơn hơn nhờ bán lá dong.

Năm nay, gia đình bà Trịnh Thị Huê cũng có khoảng gần 20 vạn lá dong đã được thương lái đặt mua. Những ngày này, bà Huê phải liên tục cắt lá dong để sẵn trong nhà, chờ thương lái tới lấy hàng.

Bà Huê vừa cho biết: “Năm nay lá dong được giá, loại lá to, đẹp có giá dao động 65-70 nghìn đồng/100 lá (theo giá sỉ). Lá dong không tốn nhiều công chăm sóc, lại thu hoạch được 2-3 lần/năm nên loại cây này được người dân quê tôi tích cực phát triển diện tích. Riêng gia đình tôi, mùa tết năm nay có thể thu được khoảng gần 14 triệu từ lá dong".

Làng lá dong nơi bãi bồi sông Ngàn Phố vào vụ tết

Lá dong ở thôn Yên Sơn được trồng ở bãi bồi ven sông Ngàn Phố hoặc trong vườn nhà người dân nên lá to, đẹp, màu xanh mát mắt.

Đến thôn Yên Sơn những ngày này, dễ dàng bắt gặp cảnh người dân đi cắt và phân loại lá dong hoặc từng chuyến xe chở đầy những bó lá dong xanh mướt của thương lái. Bà Nguyễn Thị Long (thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) - một thương lái, cho biết: “Năm nào, tôi cũng đến các vườn của thôn Yên Sơn để đặt mua lá dong. Tôi thường mua theo giá sỉ cả vườn, người dân chỉ cần cắt lá, phân loại theo từng bó và đến hẹn tôi sẽ tới lấy hàng.

Chất lượng lá dong tại thôn Yên Sơn khá tốt, lá to, đẹp, xanh mướt, khi gói bánh chưng sẽ cho ra màu bánh đẹp mắt nên được người dân ưa chuộng. Đến nay, tôi đã thu mua được hơn 3 vườn với khoảng 30 nghìn lá để bán cho các cơ sở gói bánh chưng trên địa bàn và một số huyện lân cận”.

Ông Trần Quốc Tuấn - Trưởng thôn Yên Sơn cho biết: “Toàn thôn hiện có gần 50 hộ trồng lá dong. Hộ ít có khoảng 200-300m2, hộ nhiều gần 1.000m2. Lá dong được người dân trồng chủ yếu tại các bãi bồi ven sông và vườn nhà. Năm nay, lá dong được mùa, lá cho chất lượng tốt, hình thức đẹp nên bán được giá. Nhờ lá dong, nhiều hộ dân trong thôn cũng đã có thêm nguồn thu nhập, góp phần đón một cái tết tươi vui, khấm khá hơn.”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề MỪNG XUÂN GIÁP THÌN

Đọc thêm

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!