Lắng nghe “Điều em muốn nói”

(Baohatinh.vn) - Diễn đàn “Điều em muốn nói” được các trường học ở Hà Tĩnh tổ chức góp phần mở “cánh cửa” tâm hồn của học sinh, giúp người lớn thấu hiểu, đồng hành với các em trên hành trình trưởng thành.

Vừa qua, Liên đội Trường Tiểu học thị trấn Tiên Điền (Nghi Xuân) tổ chức thành công diễn đàn “Điều em muốn nói” kết hợp tuyên truyền Luật Trẻ em 2016, lấy ý kiến trong các quyết định có liên quan đến trẻ em, năm học 2024-2025.

bqbht_br_hoc-sinh-truong-tieu-hoc-thi-tran-tien-dien-manh-dan-bay-to-y-kien-tai-dien-dan-dieu-em-muon-noi.jpg
Học sinh Trường Tiểu học thị trấn Tiên Điền mạnh dạn bày tỏ ý kiến tại diễn đàn Điều em muốn nói.

Tại diễn đàn, 521 học sinh (HS) toàn trường đã được giáo viên tuyên truyền về các nội dung của Luật Trẻ em 2016. Đặc biệt hơn, các em được đối thoại trực tiếp, chia sẻ mong muốn, nguyện vọng của mình về nhiều vấn đề như: thuốc lá điện tử, phòng chống đuối nước, sinh hoạt tại địa bàn dân cư, cơ sở vật chất trường học, việc học tập thi cử và không gian vui chơi, giải trí…

Các giáo viên và phụ huynh của trường đã nhận diện được những băn khoăn, thách thức mà HS gặp phải. Từ đó, giải đáp các thắc mắc và đưa ra lời khuyên giúp các em vượt qua khó khăn, nỗ lực trong học tập, rèn luyện.

Đại diện nhà trường, phụ huynh, đoàn thanh niên, Công an thị trấn giải đáp nhiều thắc mắc của học sinh Trường Tiểu học thị trấn Tiên Điền.

Đại diện nhà trường, phụ huynh, đoàn thanh niên, Công an thị trấn giải đáp nhiều thắc mắc của học sinh Trường Tiểu học thị trấn Tiên Điền.

Cô Lê Thị Cẩm Nhung - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Tiên Điền chia sẻ: “Ngoài nhà trường và phụ huynh, nhiều ý kiến của HS cũng đã được lực lượng Công an thị trấn, đoàn thanh niên… giải đáp ngay tại diễn đàn. Đồng thời, sau diễn đàn, chúng tôi cũng đã tổng hợp ý kiến của các em để gửi đến các bộ phận liên quan. Diễn đàn cũng là tiền đề để nhà trường tổ chức thêm nhiều hoạt động khác nhằm giúp HS được phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần”.

Việc tổ chức diễn đàn “Điều em muốn nói” cũng là dịp để phụ huynh lắng nghe ý kiến con trẻ, thấu hiểu con em mình hơn.

Ông Nguyễn Văn Linh (tổ dân phố Phong Giang, thị trấn Tiên Điền) chia sẻ: “Tôi nuôi cháu thay cha mẹ chúng từ nhỏ, dù yêu thương hết mực nhưng vì khoảng cách thế hệ nên nhiều lúc chưa hiểu hết suy nghĩ của cháu. Diễn đàn “Điều em muốn nói” đã giúp tôi tìm được phương pháp để gần gũi và chia sẻ với cháu nhiều hơn”.

bqbht_br_dien-dan-dieu-em-muon-noi-thu-hut-nhieu-su-quan-tam-cua-hoc-sinh-truong-thcs-ky-thinh-tx-ky-anh.jpg
Diễn đàn Điều em muốn nói thu hút nhiều sự quan tâm của học sinh Trường THCS Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh).

Còn tại Trường THCS Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh), diễn đàn “Điều em muốn nói” còn là dịp giúp các em HS rèn luyện sự tự tin, mạnh dạn phát biểu trước đám đông. Qua đó, dần hình thành tính tích cực, chủ động trong các hoạt động nói chung và trong việc học tập nói riêng. Ngoài việc được đối thoại trực tiếp, các em còn được trao đổi những “Điều em muốn nói” vào hộp thư do nhà trường chuẩn bị. Nhờ đó, HS đã có dịp bày tỏ những tâm tư thầm kín tới thầy cô.

bqbht_br_z6127251178957-669510ec16d2a5c1659a0bfe79cdb87e.jpg
Hộp thư "Điều em muốn nói" giúp học sinh Trường THCS Kỳ Thịnh bày tỏ nhiều tâm tư thầm kín tới thầy cô.

Em Trần Thị Hà Anh - lớp 8A, Trường THCS Kỳ Thịnh cho biết: “Diễn đàn “Điều em muốn nói” không chỉ là nơi để HS chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc mà còn là cầu nối giúp chúng em hiểu rõ hơn về bạn bè. Nhờ biết lắng nghe, chia sẻ nên tình cảm giữa các bạn trong lớp ngày càng gắn bó hơn”.

Diễn đàn “Điều em muốn nói” là hoạt động được hội đồng đội các cấp tổ chức vào mỗi năm học và luôn thu hút sự tham gia nhiệt tình của HS, giáo viên… Việc tổ chức diễn đàn đã góp phần trang bị cho HS những kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xã hội, giúp các em được nói lên tiếng nói của bản thân. Song song đó, diễn đàn cũng đóng góp vào việc nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về quyền trẻ em, hướng tới xây dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện cho trẻ.

bqbht_br_z6107031594004-94c7d90ee01cd1a56c49d0987b92e4ad.jpg
Diễn đàn "Điều em muốn nói" giúp các em học sinh được nói lên tiếng nói của bản thân.

Thời gian tới, ngoài việc tiếp tục nhân rộng diễn đàn “Điều em muốn nói”, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn, đội tổ chức thêm nhiều hoạt động, sân chơi phù hợp với nhu cầu và sở thích của trẻ em, giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và nhân cách. Qua đó, thúc đẩy quyền trẻ em được lắng nghe, được tham gia và bày tỏ ý kiến, tạo điều kiện để các em phát huy tiềm năng, khẳng định giá trị bản thân, góp phần hình thành một thế hệ trẻ tài năng, tự tin, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.