Lào khuyến cáo tránh tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch COVID-19

(Baohatinh.vn) - Tờ Vientine Times dẫn lời Tiến sĩ Phonepaseuth Ounaphom - Cục trưởng Cục Vệ sinh và Nâng cao sức khỏe thuộc Bộ Y tế Lào cho biết, một số người dân đang có tâm lý chủ quan, lơ là, thiếu nghiêm túc trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là không đeo khẩu trang nơi đông người.

Lào khuyến cáo tránh tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch COVID-19

Tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 tại Lào. (Ảnh: Vientiane Times)

Theo Trung tâm Thông tin Y tế Giáo dục Sức khỏe (Bộ Y tế Lào), trong ngày hôm nay, nước này ghi nhận thêm 6 ca nhiễm mới COVID-19, không có thêm ca tử vong nào vì dịch bệnh này. Tổng số ca dương tính với vi-rút SARS-CoV-2 tại Lào kể từ đầu dịch đến nay là 210.164 trường hợp, trong đó số trường hợp tử vong là hơn 750.

Theo Tiến sĩ Phonepaseuth Ounaphom, mặc dù số ca nhiễm mới COVID-19 tại Lào đã giảm mạnh trong thời gian gần đây tuy nhiên nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng vẫn đang hiện hữu.

Để có thể nới lỏng thêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong 14 ngày liên tiếp, Lào phải không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm mới nào. Đến khi đó, Lào có thể tuyên bố hết dịch, tương tự như Campuchia.

Để đạt được mục tiêu này, ông Ounaphom nhấn mạnh, điều cần thiết là mọi người dân phải tiếp tục tuân thủ theo các quy định về phòng chống dịch COVID-19 do Lực lượng đặc nhiệm Quốc gia về Phòng chống và Kiểm soát COVID-19 đưa ra gồm: đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và giữ khoảng cách với người khác ít nhất 2m ở những nơi công cộng.

Tuy vậy, Lực lượng đặc nhiệm Quốc gia về Phòng chống và Kiểm soát COVID-19 của Lào vẫn ghi nhận trường hợp một số người dân có tâm lý chủ quan, lơ là, thiếu nghiêm túc trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là không đeo khẩu trang ở nơi đông người.

Việc tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 cùng là yếu tố quan trọng giúp đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường. Tính đến ngày 12/6, 79,18% dân số Lào trong độ tuổi quy định đã được tiêm một liều vắc-xin ngừa COVID và 69,32 % đã hoàn thành tiêm chủng.

Trước đó, ngày 7/6, Bộ Y tế Campuchia tuyên bố đã loại bỏ COVID-19 sau khi bệnh nhân cuối cùng mắc căn bệnh này hồi phục đồng thời không còn ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào trong 31 ngày liên tiếp. Đây là quốc gia châu Á đầu tiên và là nước thứ hai trên thế giới sau Thụy Điển tuyên bố hết COVID-19.

(Theo Vientiane Times)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Thảm kịch xảy ra ở ngoại ô Moskva được coi là một trong những vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại của Nga và để lại tác động sâu sắc đến tâm lý nạn nhân cũng như dư luận xã hội.
Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Quân đội Mỹ thông báo một máy bay tiếp dầu KC-135 đã rơi ở miền tây Iraq, khẳng định không phải do hỏa lực đối phương hay bị bắn nhầm.
15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng ngày 11/3/2011, khu vực Đông Bắc của Nhật Bản vẫn đang vật lộn với những hậu quả kéo dài của thảm họa kép - thiên tai và sự cố hạt nhân Fukushima. Tuy nhiên, song song với những khó khăn đó, nhiều sáng kiến khoa học, giáo dục và phát triển bền vững đang được triển khai nhằm hồi sinh vùng đất từng gắn liền với thảm họa.
WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO nói "mưa đen" và chất độc hại phát tán sau đợt không kích kho dầu làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp, khuyến cáo người dân Tehran ở trong nhà.
Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ thổi bùng “chảo lửa” xung đột lan rộng khắp khu vực, khi nhiều nhóm vũ trang ở Trung Đông mở các mặt trận nhằm gây sức ép với Mỹ và Israel.
Giá dầu thế giới vượt 100 USD

Giá dầu thế giới vượt 100 USD

Dầu thô Brent sáng 9/3 có thời điểm tăng gần 20%, khi xung đột tại Trung Đông leo thang khiến nhà đầu tư lo ngại nguồn cung càng thắt chặt.
Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này tiếp tục các cuộc tấn công Iran "bằng toàn bộ sức mạnh" trong bối cảnh Tel Aviv nhắm đến loạt cơ sở dầu của Iran.