Lễ khánh đản ở chùa Hương Tích

(Baohatinh.vn) - Lễ mừng khánh đản tại chùa Hương Tích (Can Lộc, Hà Tĩnh) thu hút hơn 1.000 tăng ni, phật tử, người dân trên địa bàn và du khách thập phương tham dự.

Sáng 27/3 (tức ngày 18/2 năm Giáp Thìn), UBND huyện Can Lộc long trọng tổ chức lễ mừng khánh đản Quán thế âm Bồ tát và chính lễ chùa Hương Tích.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện Can Lộc, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đông đảo tăng ni, phật tử và du khách tham dự.

n1.jpg
Hằng năm, lễ chính chùa Hương Tích được tổ chức định kì vào ngày 18/2 (âm lịch), gắn liền với ngày khánh đản Quán thế âm Bồ tát, hiện thân qua đức hiếu thuận và tấm lòng từ bi, hỉ xả của công chúa Diệu Thiện - con gái út Vua Sở Trang Vương.
n3.jpg
Đây là nghi lễ quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động lễ hội nhằm mục tiêu thu hút đông đảo du khách đến với chùa Hương Tích.
n4.jpg
Lễ mừng khánh đản Quán thế âm Bồ tát và chính lễ chùa Hương Tích đã thu hút hàng nghìn người dân trong và ngoài tỉnh cùng du khách thập phương tham dự. Được biết, từ đầu năm đến nay, chùa Hương Tích đã đón hơn 70.000 lượt khách tham quan.
n5.jpg
Trước đó, UBND huyện Can Lộc đã tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Nhà Đường thuộc khuôn viên Khu du lịch chùa Hương Tích. Tại buổi lễ, đã có hơn 9,5 tạ cá, bao gồm các loại: chép, mè, trôi, trắm được thả. Đây là hoạt động thường niên, nhằm phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản trên các hồ đập lớn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast