Lo ngại dịch, người dân Hà Tĩnh chưa mặn mà với phương tiện giao thông công cộng

(Baohatinh.vn) - Dù hoạt động vận tải hành khách ở Hà Tĩnh đã cơ bản trở lại bình thường nhưng do tâm lý lo ngại dịch bệnh Covid-19 nên số lượng người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng đi lại vẫn rất hạn chế.

Lo ngại dịch, người dân Hà Tĩnh chưa mặn mà với phương tiện giao thông công cộng

Dù TP Hà Tĩnh đã kết thúc cách ly y tế theo Chỉ thị 16/CT-TT nhưng người dân vẫn hạn chế ra ngoài. Ảnh chụp đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh chiều 19/6.

Lúc 12h ngày 18/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã quyết định kết thúc thời gian thiết lập vùng cách ly y tế TP Hà Tĩnh, các địa bàn thuộc xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà theo Chỉ thị 16/CT-TTg và triển khai thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-TTg.

Cũng vào thời điểm này, hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa ở Hà Tĩnh cơ bản trở lại bình thường nhưng phải đảm bảo quy định phòng dịch.

Lo ngại dịch, người dân Hà Tĩnh chưa mặn mà với phương tiện giao thông công cộng

Nhân viên Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh phun khử khuẩn các phương tiện để phòng chống dịch Covid-19.

Ngay sau khi được các ngành chức năng cho phép hoạt động lại, Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh – đơn vị có 200 phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi đã tiến hành khử khuẩn các xe để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, do hành khách đặt xe còn hạn chế nên doanh nghiệp (DN) này chỉ mới hoạt động trở lại 50% số lượng phương tiện.

“Thời gian chưa có dịch bệnh Covid-19 ở Hà Tĩnh, trung bình mỗi ngày có 1.500 – 2.000 cuộc gọi đặt xe nhưng từ trưa qua tới hôm nay, lượng khách đặt xe chỉ còn khoảng 5%. Thậm chí có nhiều người gọi tới nhưng sau đó lại không đi xe nữa”, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh Lê Thế Hiền, cho biết.

Lo ngại dịch, người dân Hà Tĩnh chưa mặn mà với phương tiện giao thông công cộng

Xe taxi của Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh chờ khách trên đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh.

Cũng theo ông Lê Thế Hiền, nguyên nhân dẫn tới việc lượng khách đặt xe giảm sút là bởi người dân vẫn còn lo ngại dịch bệnh Covid-19 nên hạn chế di chuyển. Trường hợp có đi ra ngoài thì họ cũng sử dụng phương tiện cá nhân chứ chưa mặn mà với các phương tiện vận tải công cộng.

“Tôi bắt đầu chạy từ sáng 19/6 nhưng cả ngày rồi mà chưa có cuộc gọi đặt xe nào cả. Ngay cả các khách quen trước kia hay đi, nay cũng không thấy gọi”, tài xế taxi Lê Hữu Phú (SN 1987, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên), dừng xe chờ khách trên đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, chia sẻ.

Lo ngại dịch, người dân Hà Tĩnh chưa mặn mà với phương tiện giao thông công cộng

Vắng khách cũng là tình trạng chung của các hãng taxi khác vào thời điểm này ở Hà Tĩnh.

Tuy lượng hành khách giảm sút nhưng Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh luôn quán triệt với tài xế phải nâng cao các biện pháp phòng dịch như: không chở quá số hành khách được cho phép, đeo khẩu trang, chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn và thường xuyên phun khử khuẩn phương tiện.

Lo ngại dịch, người dân Hà Tĩnh chưa mặn mà với phương tiện giao thông công cộng

Vào thứ 2 tuần tới (21/6), tuyến xe buýt TP Hà Tĩnh - Kỳ Phương (TX Kỳ Anh) sẽ hoạt động trở lại.

Trong khi đó, Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh có 103 phương tiện hoạt động vận tải hành khách với 93 xe buýt phục vụ 6 tuyến trong tỉnh và Nghệ An cùng 10 xe giường nằm chất lượng cao chạy tuyến cố định Hà Tĩnh – Hà Nội và ngược lại.

Dù đã được phép hoạt động trở lại từ 12h ngày 18/6 nhưng hiện tất cả các phương tiện của đơn vị này vẫn đang “yên vị” ở các bến xe.

Lo ngại dịch, người dân Hà Tĩnh chưa mặn mà với phương tiện giao thông công cộng

Nhân viên công ty xe buýt khử khuẩn phương tiện trước lúc xe hoạt động trở lại.

“Bắt đầu từ sáng thứ 2 (ngày 21/6), đơn vị hoạt động trở lại xe buýt số hiệu 01, chạy tuyến TP Hà Tĩnh – Kỳ Phương để phục vụ nhu cầu của công nhân, người lao động vào các khu công nghiệp tại TX Kỳ Anh. 5 tuyến còn lại hiện vẫn tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và hành khách không có”, Giám đốc Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh Trần Văn Sỹ thông tin.

Để đảm bảo phương tiện chạy tuyến số 01 an toàn trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh đã cho nhân viên tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ xe, không chở quá số lượng 20 người và lập danh sách toàn bộ hành khách đi xe.

Lo ngại dịch, người dân Hà Tĩnh chưa mặn mà với phương tiện giao thông công cộng

Phần lớn phương tiện của các nhà xe vẫn đậu kín bến xe Hà Tĩnh.

Xuất phát từ tâm lý lo ngại dịch bệnh Covid-19 nên số lượng người sử dụng xe khách chạy tuyến cố định đi/đến các tỉnh cũng gần như không có. Thế nên, thời điểm này, số lượng xe làm thủ tục xuất bến ở các bến xe trên địa bàn tỉnh rất hạn chế.

“Chiều và tối hôm 18/6, không có phương tiện nào làm thủ tục xuất bến. Còn ngày 19/6 thì mới có một vài xe chạy. Hiện phần lớn các nhà xe vẫn chưa có động thái hoạt động lại bởi khách đi rất ít. Một số đơn vị có xe hoạt động trở lại thì cũng khoảng 10 - 30% lượng phương tiện mà thôi. Lượng khách giảm tới 80 – 90%..”, Phó Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Tĩnh Bùi Phan Lương thông tin.

Lo ngại dịch, người dân Hà Tĩnh chưa mặn mà với phương tiện giao thông công cộng

Phòng bán vé ở bến xe khách Hà Tĩnh vắng lặng.

Theo chia sẻ của nhiều nhà xe, dù dịch bệnh Covid-19 ở Hà Tĩnh đã từng bước được kiểm soát, các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nằm trong khu cách ly tập trung nhưng tình cảnh ảm đạm của hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn có thể sẽ còn kéo dài tới ít nhất là cuối tháng 6.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Viettel đứng số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

Viettel đứng số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) được xếp hạng là thương hiệu có sức mạnh đứng đầu trong tất cả các nhà mạng viễn thông trên thế giới, với chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (Brand Strength Index - BSI) đạt 89,9/100 và xếp hạng AAA+, mức cao nhất theo thang đánh giá của tổ chức Brand Finance.
“Làm sạch” thị trường, bảo vệ người tiêu dùng giữa "ma trận" hàng kém chất lượng

“Làm sạch” thị trường, bảo vệ người tiêu dùng giữa "ma trận" hàng kém chất lượng

Hoạt động mua sắm ngày càng thuận tiện nhờ sự phát triển của thương mại điện tử và các kênh bán lẻ hiện đại. Tuy nhiên, những “cái bẫy” lừa đảo giao dịch, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn tồn tại, đòi hỏi sự vào cuộc của cơ quan quản lý và sự cảnh giác từ người tiêu dùng Hà Tĩnh.
Quỹ bình ổn xăng dầu còn bao nhiêu?

Quỹ bình ổn xăng dầu còn bao nhiêu?

Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã chi mạnh trong 4 phiên điều hành với tổng mức chi 16.000-20.000 đồng/lít. Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, Quỹ này chỉ còn đủ chi khoảng 15 ngày nếu chi hỗ trợ như hiện nay.
Vừa mua hàng trên mạng, đã có người gọi thông báo trúng thưởng

Vừa mua hàng trên mạng, đã có người gọi thông báo trúng thưởng

Mua sắm online mang lại nhiều tiện ích cho người tiêu dùng Hà Tĩnh nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin cá nhân. Không ít người sau khi đặt hàng liên tục nhận được cuộc gọi quảng cáo, thậm chí là lừa đảo. Điều này cho thấy, quyền được bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng đang bị xâm phạm.
Sôi động thị trường xe điện tại Hà Tĩnh

Sôi động thị trường xe điện tại Hà Tĩnh

Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động, nhiều người dân Hà Tĩnh chuyển hướng tìm mua các xe điện để tiết kiệm chi phí, nhờ đó, thị trường trở nên sôi động hơn.
Giá vàng, bạc tiếp tục tăng mạnh

Giá vàng, bạc tiếp tục tăng mạnh

Sáng nay (11/3), giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh ngày thứ 2 liên tiếp lên quanh mốc 186 triệu đồng/lượng. Giá bạc tăng mạnh tới 6 triệu đồng/kg.
Giá vàng bứt phá

Giá vàng bứt phá

Sáng 10/3, đúng như dự báo, giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu tăng mạnh theo đà quốc tế, chính thức vượt mốc 185 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Cùng thời điểm, vàng thế giới vẫn nhích nhẹ bất chấp sức ép lớn từ sự vươn lên của đồng USD.