Lộc Hà có 26 kho đông lạnh tồn 1.826 tấn hải sản

(Baohatinh.vn) - Sáng 29/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn có buổi làm việc với Đoàn công tác kiểm tra kê khai, đánh giá, thẩm định đối tượng, số lượng thiệt hại do sự cố môi trường trên địa bàn huyện Lộc Hà để nghe kết quả bước đầu, nhiệm vụ thời gian tiếp theo.

loc ha co 26 kho dong lanh ton 1 826 tan hai san

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Huyện cần tiếp tục đồng hành với chính quyền các xã, thôn trong rà soát, kiểm tra việc xác minh, kê khai nhưng phải chắc chắn về mặt quy trình.

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ NN-PTNT, tỉnh Hà Tĩnh về việc kê khai, xác định thiệt hại do sự cố môi trường biển, huyện Lộc Hà đã tập trung chỉ đạo các xã triển khai thực hiện. Thống kê cho thấy, có 7 xã (Thạch Kim, Thạch Bằng, Thạch Châu, Thạch Mỹ, Hộ Độ và Thịnh Lộc) với 54 thôn bị ảnh hưởng ảnh hưởng nghiêm trọng do sự cố môi trường biển. Ngoài ra, các xã Ích Hậu, Bình Lộc cũng có đối tượng bị ảnh hưởng.

loc ha co 26 kho dong lanh ton 1 826 tan hai san

PGĐ Sở Công thương Nguyễn Văn Dũng – Tổ trưởng Hội đồng thẩm định tỉnh: Huyện Lộc Hà sớm cung cấp đầy đủ hồ sơ, đặc biệt hồ sơ tại thôn, xã, còn thiếu thông tin và thiếu tính lô gic…

Qua thẩm tra, toàn huyện có 450 tàu thuyền với 1.616 lao động; hơn 293 ha diện tích nuôi trồng thủy sản; 10.122 m3 thể tích nuôi cá lồng bề; 672 m2 diện tích bè nuôi hàu. Nghề muối thiệt hại với diện tích hơn 39 ha của 384 hộ dân. 26 kho đông lạnh với hơn 1.826 tấn hải sản đang tồn hàng. Tổng lao động bị thiệt hại trực tiếp 3.820 người; lao động thiệt hại gián tiếp 877 người.

Tại buổi làm việc, đại diện một số thôn trưởng, lãnh đạo các xã cho rằng, trong quá trình kê khai vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, lúng túng do hồ sơ đối chứng ở cơ sở không đầy đủ đối với một số đối tượng nuôi trồng thủy sản; một số đối tượng kê khai không trung thực, thông tin trong phiếu kê khai không đầy đủ, đặc biệt số lao động kê khai làm thuê tại các cơ sở cấp đông, chế biến, nuôi trồng, khai thác hải sản tăng đột biến nên cần có thời gian để xác minh.

loc ha co 26 kho dong lanh ton 1 826 tan hai san

Bí thư huyện ủy huyện Lộc Hà Trương Thanh Huyền: Huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung cao cho việc kê khai, xác minh đảm bảo đúng đối tượng, khối lượng thiệt hại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đánh giá cao sự vào cuộc khẩn trương của huyện Lộc Hà trong việc kê khai, thẩm định thiệt hại do sự cố môi trường biển, đồng thời yêu cầu huyện tiếp tục đồng hành với chính quyền các xã, thôn trong rà soát, kiểm tra việc xác minh, kê khai nhưng phải chắc chắn về mặt quy trình. Hoàn thiện hồ sơ phải chính xác, chặt chẽ và nhận được sự đồng thuận trong nhân dân.

Hội đồng thẩm định của tỉnh phải xem xét từng hồ sơ cụ thể, đúng thực tế đã được phân chia theo từng nhóm đối tượng thiệt hại trên địa bàn huyện Lộc Hà. Những kiến nghị đề xuất bổ sung một số đối tượng thiệt hại, tỉnh sẽ gom lại cùng với các địa phương khác để nghiên cứu, tổng hợp báo cáo với Chính phủ.

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.