Lộc Hà dự kiến hoàn thành tiêm vắc-xin viêm da nổi cục trong vài ngày tới

(Baohatinh.vn) - Với sự tập trung cao, đến nay, công tác tiêm vắc-xin phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò của huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đạt gần 94%. Dự kiến, trong vài ngày tới, việc tiêm vắc-xin sẽ hoàn thành.

Lộc Hà dự kiến hoàn thành tiêm vắc-xin viêm da nổi cục trong vài ngày tới

Tiêm thí điểm vắc-xin Lumpyvac cho đàn trâu, bò xã Phù Lưu ngày 22/1.

Sau khi có 8 con bò bị nhiễm bệnh, xã Phù Lưu (Lộc Hà) được hỗ trợ 1.000 liều vắc-xin Lumpyvac do Công ty Vetal Animal Health Product S.A (Thổ Nhĩ Kỳ) sản xuất. Đồng thời, địa phương được giúp đỡ thêm về mặt kỹ thuật, nhân lực để triển khai tiêm thử nghiệm cho đàn trâu, bò từ ngày 22/1.

Trong hơn 3 ngày, 747 con trâu, bò khỏe mạnh ở địa phương này đã được tiêm phòng. Nhờ phòng dịch kịp thời, đúng cách nên đến nay, địa phương này không phát sinh thêm dịch bệnh.

Lộc Hà dự kiến hoàn thành tiêm vắc-xin viêm da nổi cục trong vài ngày tới

Gia súc tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục ở Lộc Hà được ghi chép, cấp giấy chứng nhận, theo dõi, quản lý chặt chẽ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phù Lưu Phan Văn Châu thông tin thêm: “Sau khi tiêm thí điểm, chúng tôi đã cùng phối hợp với các cơ quan chuyên môn chỉ đạo các thôn xóm và bà con nhân dân theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh, sức khỏe đàn gia súc.

Đến nay, tất cả những con được tiêm trong đợt này đều không bị nhiễm bệnh, chỉ có 2 con phản ứng sau tiêm (sốt, ho, bỏ ăn..) nhưng đã được xử lý ngay nên không bị ảnh hưởng gì. Đây được xem là yếu tố quan trọng để xã Phù Lưu ngăn ngừa dịch bệnh”.

Lộc Hà dự kiến hoàn thành tiêm vắc-xin viêm da nổi cục trong vài ngày tới

Sau tiêm thí điểm, tất cả địa phương ở Lộc Hà đã đồng loạt tiêm vắc-xin phòng ngừa, tiến tới đẩy lùi dịch bệnh.

Tương tự, xã Mai Phụ cũng được tiêm 250 liều vắc-xin Lumpyvac trong đợt thí điểm ban đầu. Đến nay, những con được tiêm phòng trong đợt thí điểm đều an toàn trước “bão” dịch.

Trên cơ sở đó, Lộc Hà đã gấp rút chỉ đạo, triển khai tiêm phòng vắc-xin Lumpyvac đại trà trên diện rộng và đến nay đã cho kết quả tốt, hiệu quả khả quan.

Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Lộc Hà Trần Quốc Trình cho biết: “Hiện nay, Lộc Hà đã nhận 6.475 liều vắc-xin và đã tiêm được 6.071 liều, trong đó có 5.670 con bò, 401 con trâu (đạt gần 94%).

Số vắc-xin còn lại sẽ được triển khai trên những con trước đây chưa được tiêm vì không đủ điều kiện, mới phát sinh hoặc người dân chưa kịp đưa gia súc đi tiêm. Phấn đấu trong vài ngày tới (đầu tháng 4/2021) sẽ hoàn tất việc tiêm phòng”.

Cũng theo ông Trần Quốc Trình, nhờ thực hiện kịp thời, đúng kỹ thuật và triển khai đồng bộ với các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh khác nên kết quả đạt khá tốt. Theo đó, trong số 6.071 con trâu, bò được tiêm chỉ có 21 con phản ứng sau tiêm; 86 con phát sinh bệnh viêm da nổi cục do tiêm trong thời gian đang ủ bệnh (thường ủ bệnh 14 ngày hoặc hơn) nhưng đã được xử lý kịp thời; không có gia súc bị chết sau khi tiêm phòng.

Lộc Hà dự kiến hoàn thành tiêm vắc-xin viêm da nổi cục trong vài ngày tới

Ngoài tiêm phòng, Lộc Hà còn triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để ngăn dịch, trong đó có phun hóa chất tiêu độc khử trùng.

Song song với việc tập trung cao cùng người dân tiêm phòng cho vật nuôi, chính quyền các cấp và cơ quan chuyên môn ở Lộc Hà đang thực hiện nhiều biện pháp ngăn dịch khác như: phun tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột, dọn vệ sinh môi trường, hạn chế buôn bán và chăn thả tự do…

Nhờ vậy, trong 21 ngày qua, số gia súc bị bệnh có xu hướng giảm (chỉ có 12 con) và ở các địa phương: Phù Lưu, Ích Hậu, Bình An, Hộ Độ không phát sinh gia súc mắc bệnh.

Lộc Hà là huyện đầu tiên xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò tại Hà Tĩnh. Đến thời điểm này, trên địa bàn có 627 hộ ở 65 thôn, tổ dân phố của 11/12 xã, thị trấn trên địa bàn “dính” dịch với 747 con bị mắc bệnh; trong đó có 63 con bò bị chết.

Hiện toàn huyện có 8.319 con trâu, bò. Trong số này sẽ có 6.475 con được tiêm vắc-xin; số còn lại không đủ điều kiện tiêm do đã bị bệnh, đang bị bệnh, trong giai đoạn sinh sản, nhỏ dưới 3 tháng...

Chủ đề Dịch bệnh cây trồng - vật nuôi

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.