Lộc Hà quyết tâm phủ kín 553 ha cây trồng vụ đông

(Baohatinh.vn) - Huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang nỗ lực khắc phục khó khăn, tuyên truyền người dân thay đổi thói quen sản xuất, nâng cao hiệu quả canh tác... để đưa vụ đông thành vụ chính, sớm hoàn thành 553 ha cây trồng các loại theo kế khoạch.

Lộc Hà quyết tâm phủ kín 553 ha cây trồng vụ đông

Cán bộ Hội Nông dân huyện Lộc Hà kiểm tra tình hình trồng dưa chuột vụ đông trong nhà lưới ở xã Thạch Châu.

Do thời tiết khắc nghiệt, cây trồng dễ bị hư hại vì mưa bão và sâu bệnh, sản xuất mang tính nhỏ lẻ, thị trường tiêu thụ nông sản không ổn định, hiệu qủa sản xuất thấp... nên khoảng 3 năm về trước, người dân thị trấn Lộc Hà không mặn mà với sản xuất vụ đông, kế hoạch canh tác nhiều năm không đạt.

Thế nhưng, vài năm gần đây, tình hình sản xuất vụ đông ở thị trấn Lộc Hà đang có những chuyển biến tích cực. Riêng vụ đông năm 2021, địa phương này làm gần 50 ha, trong đó có 26 ha rau các loại, 19 ha khoai lang, gần 5 ha ngô... Đây được xem là tiền đề tốt để vụ đông năm nay, địa phương mở rộng thêm 7 ha và sản xuất đạt hiệu quả tốt hơn.

Lộc Hà quyết tâm phủ kín 553 ha cây trồng vụ đông

Trời vừa hửng nắng, nông dân thị trấn Lộc Hà gấp rút làm đất để sản xuất vụ đông kịp thời vụ.

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà Nguyễn Văn Tình cho biết: “Dù khó khăn nhưng năm nay, chúng tôi vẫn tập trung tuyên truyền, động viên Nhân dân bám đồng ruộng. Địa phương cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, nhận định tình hình thời tiết, chủ động các giải pháp chỉ đạo trong từng thời điểm... Qua đó, phấn đấu sớm hoàn thành 57 ha cây trồng vụ đông các loại (hiện đã làm được khoảng 15 ha), trong đó có 20 ha khoai lang, 31 ha rau, 6 ha ngô".

Trong quá trình tổ chức thực hiện, thị trấn Lộc Hà quán triệt nghiêm túc mục tiêu đa dang hóa cây trồng, linh hoạt với thời vụ, đảm bảo sản xuất an toàn và phấn đấu đạt mức cao nhất về diện tích, năng suất, sản lượng, hiệu quả kinh tế.

Lộc Hà quyết tâm phủ kín 553 ha cây trồng vụ đông

Chị Nguyễn Thị Lan (thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc) tranh thủ cắt hom, gây giống khoai chiêm bông để mở rộng diện tích sản xuất.

Xã Thịnh Lộc cũng đang gấp rút chỉ đạo bà con nông dân tập trung ra đồng sản xuất vụ đông sau thời gian mưa lụt kéo dài. Năm nay, toàn xã sẽ làm 185 ha cây trồng các loại (nhiều nhất huyện), chủ yếu là các vùng đồng ngoài của thôn Nam Sơn, Yên Điềm, Hồng Thịnh, Hòa Bình, Yên Định... Trong số này, có 85 ha khoai lang (cơ bản đã xong); 60 ha các loại rau (làm theo hình thức cuốn chiếu, hiện đạt khoảng 25 ha) và 40 ha ngô.

Chị Nguyễn Thị Lan ở thôn Nam Sơn (xã Thịnh Lộc) chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi cơ bản bỏ hoang ruộng trong vụ đông vì sản xuất không hiệu quả. Vài năm trở lại đây, được chính quyền vận động, tuyên truyền và chỉ đạo sát sao nên gia đình quyết tâm khắc phục khó khăn để sản xuất vụ đông. Năm nay, chúng tôi làm 3 sào khoai chiêm bông và 1 sào cải cay ở vùng đồng cao. Ngoài cho thu nhập từ 2-3 triệu đồng/sào thì sản xuất vụ đông còn giúp gia đình giải quyết lao động nông nhàn, tạo nguồn thức ăn cho 4 con bò, làm sạch cỏ trên ruộng để sản xuất vụ xuân thuận lợi, hạn chế việc đồng ruộng bị hoang hóa...”.

Lộc Hà quyết tâm phủ kín 553 ha cây trồng vụ đông

Nhờ che chắn cẩn thận nên nhiều hộ gia đình ở Phù Lưu có rau cải mầm bán giá cao sau những ngày mưa lụt.

Vụ đông năm nay, các địa phương ở Lộc Hà phấn đấu phủ kín 553 ha cây trồng các loại, nhiều hơn vụ đông năm ngoái 112 ha. Theo đó, toàn huyện sẽ làm 100 ha ngô (giống HN88, HN68, P4199...); 242 ha rau (các loại cải, su hào, súp lơ, kiệu, cà rốt, dưa chuột...); 211 ha khoai lang (giống chiêm bông, Hoàng Long...). Các địa phương có kế hoạch sản xuất vụ đông nhiều là Thịnh Lộc, thị trấn Lộc Hà, Thạch Châu, Mai Phụ, Thạch Mỹ, Bình An...

Sau những ngày mưa lụt, bà con nông dân Lộc Hà hiện đang gấp rút ra đồng làm đất, khơi nước, kiểm tra rau màu, chăm sóc những diện tích đã xuống giống, tiếp tục triển khai những diện tích còn lại. Hiện, diện tích khoai lang đã cơ bản phủ kín; rau trồng theo hình thức cuốn chiếu và đạt gần 100 ha; cây ngô đang chờ đất khô ráo mới có thể xuống giống.

Lộc Hà quyết tâm phủ kín 553 ha cây trồng vụ đông

Những luống rau vụ đông được nông dân thôn Hồng Lạc (xã Thạch Châu) lên luống cao, dùng rơm rạ tấp gốc, che chắn cẩn thận.

Hiện nay, sản xuất vụ đông ở Lộc Hà đang gặp khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp (dự báo từ nay đến tháng 11 sẽ mưa nhiều); người dân chưa khắc phục dứt điểm thói quen sản xuất cũ. Đặc biệt là các vùng trọng điểm sản xuất chưa được quy hoạch tốt, đồng ruộng manh mún, giá cả vật tư cao, tiêu thụ sản phẩm gặp khó, thiếu liên kết trong sản xuất...

Lộc Hà quyết tâm phủ kín 553 ha cây trồng vụ đông

Nông dân Hồng Lộc chuẩn bị giá thể sản xuất rau quả công nghệ cao phục vụ dịp lễ tết cuối năm.

Ông Trần Quốc Trình - Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Lộc Hà thông tin: Để khắc phục các vấn đề khó khăn trong sản xuất, các cấp, ngành đang tập trung thông tin tuyên truyền, đôn đốc Nhân dân tích cực bám ruộng đồng, nhất là những vùng đồng có thể canh tác tốt.

Cùng với xây dựng các phương án và giải pháp tổ chức sản xuất cụ thể, phù hợp với từng vùng đồng, từng loại cây trồng, cho từng thời điểm thì ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương đang chủ động bám địa bàn để tuyên truyền bà con bám sát lịch thời vụ; hướng dẫn kỹ thuật canh tác từng loại cây trồng; cung ứng đủ giống và phân bón; sẵn sàng hỗ trợ khi có thiên tai hay dịch bệnh...

Chủ đề Cây trồng - Mùa vụ

Đọc thêm

Để nông dân Hà Tĩnh thực sự là chủ thể của nông nghiệp hiện đại

Để nông dân Hà Tĩnh thực sự là chủ thể của nông nghiệp hiện đại

Từ đổi mới tư duy sản xuất đến làm chủ khoa học, công nghệ, phát triển thương hiệu và liên kết chuỗi giá trị, nông dân Hà Tĩnh đang từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững.
Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản; quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế theo nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Từ mong muốn lập nghiệp trên quê hương, tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương, HTX Nông nghiệp sạch Trường Lưu (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đang từng bước đầu tư nâng cao chất lượng gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Gần 30 năm qua, bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống, từng bước xây dựng thương hiệu nước mắm Luận Nghiệp đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Có thời điểm sản phẩm đã sang tận Angola và Liên bang Nga.
Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Về Vũ Quang mùa cam chín

Về Vũ Quang mùa cam chín

Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!