Trại giam Xuân Hà khắc phục khó khăn, làm tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục phạm nhân

(Baohatinh.vn) - Chiều 23/9, Đoàn công tác Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Trại giam Xuân Hà (thuộc Cục C10 – Bộ Công an, đóng tại xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh)

Trại giam Xuân Hà khắc phục khó khăn, làm tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục phạm nhân

Cùng đi có Thiếu tướng - Phó Cục trưởng Cục C10 Bộ Công an Hoàng Xuân Du; Đại tá Võ Trọng Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an Hà Tĩnh.

Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục VIII (nay là Cục C10), Đảng uỷ, lãnh đạo đơn vị đã chủ động đề ra nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch, biện pháp công tác cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Đồng thời, động viên cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, từng bước trưởng thành về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh, toàn diện.

Trại giam Xuân Hà khắc phục khó khăn, làm tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục phạm nhân

Thượng tá Cao Ngọc Diện - Giám thị Trại giam Xuân Hà đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng và Đoàn công tác kết quả hoạt động của Trại giam Xuân Hà trong 9 tháng đầu năm 2019.

Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với phạm nhân; đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; kịp thời khen thưởng, biểu dương những phạm nhân có thành tích trong học tập, lao động...

Hoạt động của Hội đồng Tự quản thường xuyên được chấn chỉnh, kiện toàn. Công tác xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện, tạm đình chỉ được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Trại giam Xuân Hà khắc phục khó khăn, làm tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục phạm nhân

Thiếu tướng Hoàng Xuân Du - Phó Cục trưởng C10 phát biểu tại buổi làm việc

Trại giam Xuân Hà cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho phạm nhân, xây dựng ý thức chấp hành tốt nội quy trại giam, có thói quen, động cơ tích cực trong quá trình chấp hành án, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp với trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh đào tạo trình độ sơ cấp nghề xây dựng dân dụng và cơ khí cho 70 phạm nhân.

Bên cạnh đó, Đảng ủy thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động chính quyền; đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tăng cường công tác giáo dục chính trị t­ư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi các khó khăn về cơ sở vật chất và đề xuất một số vấn đề liên quan đến công tác giáo dục, quản lý phạm nhân.

Trại giam Xuân Hà khắc phục khó khăn, làm tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục phạm nhân

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng - Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn chia sẻ những khó khăn của cán bộ, chiến sỹ Trại giam Xuân Hà, đồng thời, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà tập thể lãnh đạo đơn vị đạt được trong thời gian qua.

Thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Ban giám thị Trại giam Xuân Hà rà soát lại công tác nghiệp vụ, làm tốt công tác quản lý lao động, nắm chắc tình hình tư tưởng của phạm nhân trong quản lý, giáo dục.

Đối với cán bộ, chiến sỹ đồng chí Thứ trưởng yêu cầu phải tự quản lý chính mình để làm tốt nhiệm vụ quản lý phạm nhân, nội bộ đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó.

Trại giam Xuân Hà khắc phục khó khăn, làm tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục phạm nhân

Đoàn công tác kiểm tra cảnh quan, cơ sở vật chất Trại giam...

Trại giam Xuân Hà khắc phục khó khăn, làm tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục phạm nhân

...nơi ăn ở của cán bộ, chiến sỹ

Trại giam Xuân Hà khắc phục khó khăn, làm tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục phạm nhân

... bếp ăn

Trại giam Xuân Hà khắc phục khó khăn, làm tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục phạm nhân

...khu giam giữ phạm nhân...

Trại giam Xuân Hà khắc phục khó khăn, làm tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục phạm nhân

... nơi sinh hoạt phạm nhân

Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an và các đồng chí trong đoàn công tác đã kiểm tra cơ sở vật chất nơi công tác, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ, cơ sở giam giữ của Trại giam.

Trại giam Xuân Hà khắc phục khó khăn, làm tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục phạm nhân

.

Trại giam Xuân Hà khắc phục khó khăn, làm tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục phạm nhân

Thứ trưởng và Đoàn đã giành nhiều thời gian nói chuyện, chia sẻ tâm tư với các phạm nhân đang giam giữ, cải tạo tại Trại giam Xuân Hà, động viên các phạm nhân yên tâm cải tạo, sớm trở về với gia đình và xã hội, trở thành công dân có ích.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.