Mặc “áo giáp” cho cam trước mưa lớn kéo dài

(Baohatinh.vn) - Người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang tập trung thực hiện các giải pháp như: bọc quả, chằng chống cây... để bảo vệ gần 2.300 ha cam trước dự báo có mưa lớn kéo dài.

Mặc áo giáp cho cam trước mưa lớn kéo dài

Bọc quả, dùng dây giằng néo là những biện pháp được người dân xã Đức Liên tập trung thực hiện để bảo vệ cam.

Đang nhanh tay bảo vệ vườn cam rộng hơn 2 ha, chị Hoàng Thị Bích (thôn Bình Quang, xã Đức Liên) cho biết: “2 hôm nay, gia đình tôi phải huy động tối đa nhân lực để bảo vệ cam trước dự báo có mưa lớn kéo dài. Đến thời điểm này, chúng tôi đã mua gần 60 nghìn bao bọc để làm “áo giáp” bảo vệ quả và gần 50 kg dây để giằng néo cho cây”.

Cũng theo chị Bích, khoảng hơn 1 tháng nữa, vườn cam của gia đình sẽ thu hoạch, năm nay nhờ chăm sóc tốt, áp dụng quy trình trồng theo hướng hữu cơ nên năng suất và chất lượng cam được nâng lên, nếu thuận lợi, vụ này gia đình sẽ thu về hơn 20 tấn quả, cao hơn năm ngoái 4 tấn.

Mặc áo giáp cho cam trước mưa lớn kéo dài

Nhiều hộ dân ở xã Đức Liên dùng lưới để bảo vệ cam trước mưa to, gió lớn.

Anh Nguyễn Văn Tuấn - cùng thôn với chị Bích cho hay: "Gia đình tôi hiện có 1,5 ha cam cho quả, năm nay thời tiết thuận lợi nên tỷ lệ đậu quả cao, ước thu khoảng khoảng 14 tấn vào cuối vụ. Khi nghe tin có mưa lớn, gia đình đã huy động các thành viên chủ động chống đỡ cho cây, cố định những cành quả nhiều để hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lớn gây ra. Đặc biệt, gia đình cũng đã mua thêm lưới để bảo vệ quả trước mưa to, gió lớn”.

Mặc áo giáp cho cam trước mưa lớn kéo dài

Vườn cam của ông Nguyễn Văn Tịnh (thôn 1, xã Quang Thọ) bị rụng quả sau đợt mưa lớn ngày 8/10 vừa qua.

Thời điểm này, hầu hết các hộ trồng cam trên địa bàn Vũ Quang đều đang tất bật triển khai các giải pháp để bảo toàn năng suất cuối vụ.

Ông Nguyễn Văn Tịnh (thôn 1, xã Quang Thọ) cho biết: “Vườn cam của gia đình tôi rộng 2 ha, bị rụng quả liên tục do đợt mưa lớn ngày 8/10 gây ra. Thay vì để như trước, hai hôm nay, gia đình tôi đã mua gần 45 nghìn bao bọc về bọc quả. Ngoài ra, tôi còn dùng các loại cọc tre, gỗ để chằng néo những cây sai quả ở khu vực đồi cao nhằm giảm nguy cơ gãy đổ và tích cực khơi thông dòng chảy ở những vùng nguy cơ ngập úng".

Mặc áo giáp cho cam trước mưa lớn kéo dài

Việc bảo vệ cam trước mưa lớn nhằm đảm bảo năng suất cuối vụ.

Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch UBND xã Quang Thọ cho biết: “Trên địa bàn xã hiện có trên 400 ha cam, trong đó có khoảng 350 ha đang thời kỳ cho quả. Để đảm bảo năng suất cuối vụ cho bà con, ngay khi huyện có văn bản chỉ đạo ứng phó với mưa lớn diện rộng, xã đã cho họp các thôn, kịp thời hướng dẫn người dân cách chống đỡ cho cây, chủ động tạo rãnh tiêu úng đối với những diện tích trồng ở vùng đất vườn”.

Cũng theo ông Cường, đến thời điểm này, các hộ trồng cam trên địa bàn đã hoàn tất việc bảo vệ các diện tích cam của gia đình. Tất cả đều tuân thủ chỉ đạo, hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp Vũ Quang, toàn huyện có gần 2.300 ha cam, trong đó gần 1.700 ha cho thu hoạch. Năm nay, thời tiết tương đối thuận lợi, cộng với việc người dân chủ động chăm sóc, chống hạn và tuân thủ các hướng dẫn kỹ thuật trồng của ngành chuyên môn nên cam đậu quả cao, ước tính vụ cam năm nay toàn huyện thu về khoảng trên 20.000 tấn quả.

Ông Nguyễn Xuân Nam - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vũ Quang cho biết: “Còn khoảng 1 tháng nữa là vựa cam của địa phương sẽ bước vào vụ thu hoạch, để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cam rụng, đổ gãy do mưa lớn, phòng đã chỉ đạo các địa phương tập trung hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp như: đào rãnh tiêu nước, dùng cọc tre, dây để chống đỡ, dùng túi bọc và lưới để bảo vệ cho cam nhằm hạn chế rụng quả do mưa lũ.

Bên cạnh đó, phòng cũng đã khuyến cáo người dân ngay sau khi mưa dứt, cần chủ động thăm nom để kịp thời phát hiện các loại sâu bệnh thường xuất hiện sau mưa, nhất là bệnh nấm thối".

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!