Mỗi năm, Hà Tĩnh đầu tư hàng trăm tỷ đồng củng cố cơ sở vật chất trường lớp

(Baohatinh.vn) - Từ sự quan tâm của tỉnh, sự kỳ vọng của người dân trên vùng đất học, giáo dục Hà Tĩnh đã làm rạng danh truyền thống của quê hương bằng những kết quả đáng tự hào.

Mỗi năm, Hà Tĩnh đầu tư hàng trăm tỷ đồng củng cố cơ sở vật chất trường lớp

Từ sự đầu tư các nguồn lực, cơ sở vật chất trường lớp ở Hà Tĩnh ngày càng được củng cố khang trang

Tiếp nối truyền thống, những năm gần đây, Hà Tĩnh có nhiều chính sách quan tâm phát triển giáo dục, bao trùm là Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: “Từ các nguồn dự án, chương trình mục tiêu và nội lực của các địa phương, Nhân dân, mỗi năm trung bình Hà Tĩnh được đầu tư hàng trăm tỷ đồng để củng cố cơ sở vật chất trường lớp”.

Việc quan tâm đầu tư cho giáo dục đã trở thành phong trào lan tỏa từ miền ngược đến miền xuôi. Những ngôi trường tạm bợ đã và đang dần thay thế bởi những dãy nhà học cao tầng kiên cố, khang trang. Nguồn lực huy động giúp môi trường dạy học ngày càng được cải thiện hệ thống công trình cảnh quan, sân chơi, bãi tập phục vụ cho hoạt động giáo dục thể chất, kỹ năng sống cho học sinh. Đến nay, toàn tỉnh có 534 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 79,9%).

Mỗi năm, Hà Tĩnh đầu tư hàng trăm tỷ đồng củng cố cơ sở vật chất trường lớp

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy được thực hiện ở các trường học, góp phần mang đến thành công cho phong trào đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Ảnh tư liệu.

Sự quan tâm đầu tư của toàn xã hội đã tạo động lực cho đội ngũ giáo viên (GV) trong các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. 5 năm qua, phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” của ngành giáo dục đã không dừng lại ở việc đưa Nghị quyết 29-NQ/TW của Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo vào thực tiễn mà đây thực sự là nhiệm vụ chính trị hàng đầu được các nhà trường, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, học sinh toàn ngành nhận thức sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tinh thần của sự đổi mới ấy bắt đầu từ trong tư duy, trong những trăn trở, nghĩ suy của đội ngũ GV và thể hiện rõ nét qua những giờ dạy thực tế.

Mục tiêu phát huy vai trò của người học, lấy học sinh làm trung tâm được các nhà trường, GV trăn trở. Cùng với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ thông tin, mô hình “trường học kết nối”, “trường học thông minh”, phương pháp đổi mới STEM, chương trình giáo dục phổ thông 2018… đã được các trường học triển khai thành công. Học sinh không chỉ được học kiến thức mà còn có điều kiện phát huy năng lực toàn diện, rèn luyện các kỹ năng sống.

Mỗi năm, Hà Tĩnh đầu tư hàng trăm tỷ đồng củng cố cơ sở vật chất trường lớp

Việc học đi đôi với hành đã phát huy năng lực của học sinh. Ảnh tư liệu.

Sự quan tâm của tỉnh đối với ngành giáo dục còn được thể hiện qua các chính sách dành cho 250 GV cốt cán cấp tỉnh và chính sách đặc thù cho Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Sự ưu ái ấy đã ghi nhận xứng đáng những cống hiến của các thầy cô giáo.

Cô Nguyễn Thị Thanh Nhuần - GV Trường Tiểu học Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) cho biết: "Được công nhận là GV cốt cán của tỉnh là một vinh dự lớn. Đây cũng là sự ghi nhận của nhà trường, của cấp trên đối với những nỗ lực của mình trong suốt chặng đường vừa qua. Tôi càng hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của bản thân, càng cố gắng hơn nữa để hoàn thành trọng trách của mình”.

Mỗi năm, Hà Tĩnh đầu tư hàng trăm tỷ đồng củng cố cơ sở vật chất trường lớp

Chính sách đặc thù cho Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã tạo động lực cho các thầy cô giáo trong nhiệm vụ đào tạo chất lượng mũi nhọn. Ảnh tư liệu.

Có thể khẳng định, chưa bao giờ giáo dục Hà Tĩnh lại được quan tâm đặc biệt như trong giai đoạn hiện nay. Chỉ tính riêng trong 2 năm liên tục (từ năm học 2019-2020 và 2020-2021), UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương cho tuyển dụng hơn 2.400 GV, nhân viên hỗ trợ phục vụ tại các trường mầm non. Việc tuyển dụng số lượng lớn GV không chỉ là giải pháp bền vững cho thực trạng thiếu GV đã tồn tại từ nhiều năm nay mà còn mở rộng cơ hội cho sinh viên mới ra trường, GV hợp đồng lâu năm.

Từ sự quan tâm của tỉnh, sự kỳ vọng của người dân trên vùng đất học, giáo dục Hà Tĩnh đã làm rạng danh truyền thống của quê hương bằng những kết quả đáng tự hào. Hà Tĩnh luôn giữ vững vị trí là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về chất lượng học sinh giỏi quốc gia, xếp thứ 7 trong cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và là tỉnh thứ 12 đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 2.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Không còn chỗ cho “học lệch, học tủ” trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Không còn chỗ cho “học lệch, học tủ” trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo định hướng của Bộ GD&ĐT, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có sự thay đổi theo hướng tiếp cận năng lực, tích hợp liên môn, tăng cường tính phân hoá. Với mục tiêu hướng đến đánh giá năng lực toàn diện, thay vì chỉ kiểm tra kiến thức đơn thuần, liệu phương pháp "học tủ", "học lệch" có còn là "lối tắt" trong thi cử?
Hà Tĩnh tuyên dương học sinh giỏi năm học 2024 - 2025

Hà Tĩnh tuyên dương học sinh giỏi năm học 2024 - 2025

Lãnh đạo tỉnh đề nghị ngành Giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục, đào tạo; quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo tâm huyết, trách nhiệm.
Lớp 6 Trường Albert Einstein có gì?

Lớp 6 Trường Albert Einstein có gì?

Kỳ đánh giá năng lực vào lớp 6 Trường Albert Einstein năm nay hiện đang thu hút hàng trăm học sinh trên địa bàn TP Hà Tĩnh đăng ký tham gia. Điều gì tạo nên sức hút ở lớp 6 của ngôi trường này?
Rẽ lối đúng giúp học sinh vững bước tương lai

Rẽ lối đúng giúp học sinh vững bước tương lai

Nếu như trước đây, lựa chọn học nghề thường được xem là giải pháp tình thế của nhiều học sinh, thì những năm gần đây, trong bối cảnh thực trạng 'thừa thầy, thiếu thợ' ngày càng phổ biến, học nghề đã trở thành xu hướng được nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh chủ động lựa chọn.
Tri ân thầy cô như thế nào cho đúng cách?

Tri ân thầy cô như thế nào cho đúng cách?

Hiện nay, các trường học ở Hà Tĩnh đang chuẩn bị cho lễ bế giảng năm học, bên cạnh đó là lễ tri ân thầy cô. Tuy nhiên, một số lớp học lại tổ chức rình rang, tốn kém và mất nhiều thời gian, trong bối cảnh thi cử đã cận kề.