Mưa lớn kéo dài, nhiều xã miền núi Hà Tĩnh ngập cục bộ

(Baohatinh.vn) - Mưa lớn đã khiến một số thôn, xã tại các huyện miền núi Hà Tĩnh xảy ra ngập lụt cục bộ. Nhà máy Thủy điện Hố Hô cũng đã phải điều tiết nước qua tràn vào rạng sáng nay.

Mưa lớn kéo dài, nhiều xã miền núi Hà Tĩnh ngập cục bộ

Mưa lớn chia cắt nhiều tuyến đường các xã ở Vũ Quang. Ảnh: Văn Chung

Theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông, từ ngày 23/9 tới sáng 25/9, trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa đo được từ 7h ngày 23/9 đến 7h ngày 25/9 tại một số trạm thủy văn như sau: Thạch Đồng 84,2 mm; TP. Hà Tĩnh 101,1 mm; Kỳ Anh 101,7 mm; Hoành Sơn 69,9mm; Hương Sơn 238,1 mm; Sơn Kim 212 mm; Hương Khê 202 mm; Hòa Duyệt 255,2 mm; Chu Lễ 207 mm; Kẻ Gỗ 89mm; Sông Rác 95mm.

Mưa lớn kéo dài, nhiều xã miền núi Hà Tĩnh ngập cục bộ

Nhiều tuyến đường ở thôn Cừa Lĩnh, xã Đức Lĩnh, Vũ Quang bị chia cắt. Ảnh: Văn Chung

Mưa lớn đã gây ra ngập lụt tại một số địa phương miền núi Hà Tĩnh. Tại huyện Hương Sơn, ngập cục bộ một số đoạn thấp trũng trên các tuyến quốc lộ 281 đoạn qua xã Kim Hoa; đường liên xã Tây Lĩnh Hồng đoạn qua xã Sơn Hồng; đường liên xã Ninh Tiến đoạn qua xã Sơn Tiến.

Tại huyện Vũ Quang có 4 xã hạ huyện ngập cục bộ, một số thôn đã bị cô lập. Cụ thể: xã Đức Hương ngập hai tuyến tại thôn Hương Hòa, Hương Giang; xã Đức Bồng ngập 5 tuyến dài 4,5 km tại các thôn 4, 5, 7, 8; xã Đức Lĩnh ngập 2 tuyến dài 0,5km tại thôn Cừa Lĩnh, Yên Du; xã Đức Giang ngập 1 tuyến thôn 1 Bồng Giang dài 0,8km.

Mưa lớn kéo dài, nhiều xã miền núi Hà Tĩnh ngập cục bộ

Nhà máy Thủy điện Hố Hô điều tiết nước qua tràn từ rạng sáng 25/9.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nhà máy thủy điện Hố Hô điều tiết nước qua tràn từ 0h30 ngày 25/9 với lưu lượng xả 328 m3/s; thời điểm xả lớn nhất lúc 1h30 là 948 m3/s; lúc 6h ngày 25/9 xả qua tràn 332 m3/s.

Mưa lớn cũng đã gây ra thiệt hại cho một số địa phương ở Hà Tĩnh. Trong đó, tại huyện Đức Thọ có 31 hộ bị tốc mái (xã An Dũng 15 hộ, xã Tân Dân 16 hộ); 223 cây bóng mát, cây ăn quả bị đổ; 4 cột điện và 4 cột viễn thông bị gãy đổ.

Mưa lớn cũng gây ra vụ sạt lở đất lúc 3h30 ngày 25/9 tại xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) làm 2 cháu nhỏ trong một gia đình bị thương, phải nhập viện.

Mưa lớn kéo dài, nhiều xã miền núi Hà Tĩnh ngập cục bộ

Vụ sạt lở đất ở xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn.

Trước dự báo toàn tỉnh sẽ tiếp tục có mưa lớn, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để có phương án ứng phó phù hợp; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng ven sông, ven suối, hạ lưu các hồ đập, vùng trũng thấp để người dân biết, chủ động phòng tránh.

Tổ chức cắm biển cảnh báo tại các khu vực, trục đường giao thông bị ngập, không cho người và phương tiện qua lại. Rà soát các khu vực có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất để chủ động các phương án đảm bảo an toàn.

Tăng cường kiểm tra các công trình tiêu, thoát lũ, nhất là các cống tiêu lớn như: Đò Điểm, Đồng Huề, Trung Lương… để chủ động tiêu thoát nước chống ngập úng.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!